Rome – Như Vietcatholic đã loan tin ngày hôm qua Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc quyết định phong chức Giám Mục cho LM. Ma Yinglin mặc dù không được phép của Tòa Thánh.
Vào ngày thứ Bảy 29 tháng 4 năm 2006, lúc 10 giờ 30 sáng, đức Hồng Y Trần Nhật Quân ở Hồng Kông đã gửi điện thư cho giáo phận Côn Minh yêu cầu ngưng ngay việc phong chức giám mục cho LM. Ma Yinglin vì Tòa Thánh không chấp thuận.
Bức điện thư của đức Hồng Y Quân có đoạn viết: “Cho tới hôm nay Tòa Thánh đã không chấp thuận cho LM Ma Yinglin nhận chức Giám Mục. Do vậy, yêu cầu vị Giám Mục chủ lễ tấn phong và các Giám Mục phụ phong ngưng ngay việc phong chức này”
Theo dự trù, lễ phong chức Giám Mục cho LM Ma Yinglin sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 4 tại Côn Minh do Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc đứng ra tổ chức. Theo nguồn tin thông thạo, việc phong chức này phần chính chỉ do ông Liu Bainian, một giáo dân giữ chức Phó Chủ Tịch Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc chủ xướng. Ông này muốn bằng mọi giá phong chức Giám Mục cho LM. Ma Yinglin dù không được Tòa Thánh chấp thuận.
Linh Mục Ma Yinglin năm nay 40 tuổi, giữ chức Thơ Ký Hội Đồng Giám Mục Trung Quốc. Nhưng Hội Đồng này thuộc tổ chức Giáo Hội quốc doanh, không được sự chấp thuận của Tòa Thánh. LM Ma cũng còn giữ một số chức vụ khác nữa của Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước mà mục tiêu của tổ chức này là lập một Giáo Hội tách rời khỏi Tòa Thánh Vatican.
Theo nguồn tin nhận được ở Bắc Kinh, chính LM. Ma Yinglin cũng có ý kiến muốn trì hoãn việc phong chức Giám Mục cho mình. Tuy nhiên, ông Liu Bainian thì muốn cứ tiến hành việc phong chức này.
Theo giới quan sát, việc phong chức Giám Mục cho LM Ma Yinglin nếu được tiến hành sẽ gây ra nhiều khó khăn cho cả Giáo Hội Công Giáo lẫn chính quyền Trung Quốc. Việc đầu tiên là vị Giám Mục sẽ bị vạ tuyệt thông. Ngày nay tại Trung Quốc các giáo dân Công Giáo tẩy chay những Giám Mục nào không được Tòa Thánh công nhận. Họ bỏ Giáo Hội quốc doanh tìm tới các vị trong Giáo Hội thầm lặng hay hầm trú.
Sự thách thức của Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước cũng sẽ gây ra những khó khăn cho giới chức chính quyền trung ương của Trung Quốc vì làm cho Tòa Thánh hiểu là Trung Quốc vẫn tích cực chống lại Tòa Thánh, giữa lúc hai bên đang có mối liên hệ hòa hoãn và đối thoại.
Vào ngày thứ Bảy 29 tháng 4 năm 2006, lúc 10 giờ 30 sáng, đức Hồng Y Trần Nhật Quân ở Hồng Kông đã gửi điện thư cho giáo phận Côn Minh yêu cầu ngưng ngay việc phong chức giám mục cho LM. Ma Yinglin vì Tòa Thánh không chấp thuận.
Bức điện thư của đức Hồng Y Quân có đoạn viết: “Cho tới hôm nay Tòa Thánh đã không chấp thuận cho LM Ma Yinglin nhận chức Giám Mục. Do vậy, yêu cầu vị Giám Mục chủ lễ tấn phong và các Giám Mục phụ phong ngưng ngay việc phong chức này”
Theo dự trù, lễ phong chức Giám Mục cho LM Ma Yinglin sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 4 tại Côn Minh do Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc đứng ra tổ chức. Theo nguồn tin thông thạo, việc phong chức này phần chính chỉ do ông Liu Bainian, một giáo dân giữ chức Phó Chủ Tịch Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc chủ xướng. Ông này muốn bằng mọi giá phong chức Giám Mục cho LM. Ma Yinglin dù không được Tòa Thánh chấp thuận.
Linh Mục Ma Yinglin năm nay 40 tuổi, giữ chức Thơ Ký Hội Đồng Giám Mục Trung Quốc. Nhưng Hội Đồng này thuộc tổ chức Giáo Hội quốc doanh, không được sự chấp thuận của Tòa Thánh. LM Ma cũng còn giữ một số chức vụ khác nữa của Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước mà mục tiêu của tổ chức này là lập một Giáo Hội tách rời khỏi Tòa Thánh Vatican.
Theo nguồn tin nhận được ở Bắc Kinh, chính LM. Ma Yinglin cũng có ý kiến muốn trì hoãn việc phong chức Giám Mục cho mình. Tuy nhiên, ông Liu Bainian thì muốn cứ tiến hành việc phong chức này.
Theo giới quan sát, việc phong chức Giám Mục cho LM Ma Yinglin nếu được tiến hành sẽ gây ra nhiều khó khăn cho cả Giáo Hội Công Giáo lẫn chính quyền Trung Quốc. Việc đầu tiên là vị Giám Mục sẽ bị vạ tuyệt thông. Ngày nay tại Trung Quốc các giáo dân Công Giáo tẩy chay những Giám Mục nào không được Tòa Thánh công nhận. Họ bỏ Giáo Hội quốc doanh tìm tới các vị trong Giáo Hội thầm lặng hay hầm trú.
Sự thách thức của Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước cũng sẽ gây ra những khó khăn cho giới chức chính quyền trung ương của Trung Quốc vì làm cho Tòa Thánh hiểu là Trung Quốc vẫn tích cực chống lại Tòa Thánh, giữa lúc hai bên đang có mối liên hệ hòa hoãn và đối thoại.