ĐGH Bênêđictô XVI cảnh giác chống lại những toan tính chối bỏ sự phục sinh của Chúa Kitô

Roma, Chúa nhật 30/04/2006 (Zenit) – Trong bài suy niệm ngắn trước khi nguyện kinh « Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, hãy vui mừng alleluia » vào giờ ngọ Chúa Nhật cuối tháng 4.2006, ĐGH Bênêđictô XVI đã lên tiếng cảnh giác chống lại những toan tính từ xưa đến nay nhằm chối bỏ sự phục sinh của Chúa Kitô, phá hủy tận gốc rễ niềm tin Kitô giáo.

Ngài nói : « Sự Phục Sinh của Chúa Kitô là trung tâm điểm của Kitô giáo, nên trong mọi thời đại phải ra công gắng sức tái kiên định chân lý này, vì chưng chối bỏ chân lý này như người ta đã thử làm bằng cách này hay cách khác và cũng như người ta đang tiếp tục tìm cách chối bỏ hoặc biến đổi chân lý này thành một biến cố thuần túy siêu nhiên, hậu quả tất nhiên là làm cho đức tin của chúng ta thành luống công vô ích !

ĐGH Bênêđictô XVI trích dẫn nguyên văn câu Kinh Thánh căn bản trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô: « Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng » (1Cr 15,13-14)

Giải thích đoạn Tin Mừng của Chúa Nhật 3 Phục Sinh hôm nay (Chúa Kitô hiện ra với các môn đệ), ĐGH Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh rằng : phụng vụ mùa Phục sinh luôn mời gọi chúng ta « củng cố đức tin của chúng ta vào Chúa Kitô Phục Sinh », để « thắng vượt lòng dạ cứng tin và để tin vào sự sống lại », bởi vì các môn đệ của Chúa Kitô « quả thực được kêu gọi để trở thành những chứng nhân của biến cố phi thuờng này »