CITE DU VATICAN, 3 MAI 2006 (VIS). “Hãy trả linh hồn lại cho lục địa Âu Châu” là chủ đề cho cuộc gặp gỡ Kitô giáo được tổ chức từ ngày 3 đế 5 tháng năm ở Vienna (nước Áo) bởi Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa và Ủy Ban Ngoại Vụ của Giáo Hội Đông Phương Moscou.

Đức Hồng Y Angelo Sadano, Tổng Trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đã gởi sứ điệp của Đức Giáo Hoàng đến những thành viên tham dự, nhắc nhở là Giáo Hội Công giáo, “chuyên môn về nhân bản”, luôn luôn cổ võ là chỉ có “ gìn giữ và phát triển những giá trị lưu truyền từ nhiều thế hệ qua thì Âu châu mới có thể viết nên được những trang lịch sử mới. Và cũng chính trong sự tôn trọng những truyền thống thiêng liêng dồi dào đó mới làm cho thêm phong phú nhân phẩm của con người, mới từ bỏ được những lạm dụng để đạt đến nhân quyền, đến quyền tự do. Nhưng có nhiều lúc con người đã xử dụng quyền tự do để làm hư hỏng hướng đi của mình và làm mất danh dự của Đấng Tạo Hoá.”

Một biến cố chưa từng xẩy ra là trong cuộc viếng thăm Đức Giáo Chủ Alexis II vừa qua của Đức Hồng Y Poupard. Cuộc viếng thăm này đã “phát sinh ra mối lo chung của những người Kitô hữu Âu Châu trước sự mất đi căn tính và ý chí suy tư về vấn đề nguồn gốc Kitô của người Âu châu khi hướng về tương lai.” Đức Kirill de Smolench và Đức Hồng Y Poupard đồng chủ tọa hội nghị này và trách nhiệm về tổ chức cuộc gặp gỡ tại Vienna. Hội nghị này được sự ủng hộ của cơ quan Pro Oriente. Buổi gặp gỡ sẽ tụ họp nhiều chuyên viên của cả hai phía.

Các vấn đề được bàn thảo gồm có: Những Giáo Hội đứng trước toàn cầu hóa và tiến bộ, đứng trước thách đố của các phe nhóm, trước những trào lưu vô tín ngưỡng và lãnh đạm với tôn giáo. Ảnh hưởng của nền luân lý Kitô trong chính trị, kinh tế và truyền thông; những đối thoại của các Giáo Hội với các tôn giáo khác và với chủ thuyết nhân bản thế tục. (tin VIS)