Bộ Trưởng Y Tế Tây Ban Nha cho biết nguyên do chính gây ra những cuộc phá thai tại đất nước này
MADRID (CNA).- Một bản báo cáo của Bộ Trưởng Y Tế Tây Ban Nha đã khẳng định rằng chính sự ruồng bỏ của những người nam, chứ không phải những khó khăn về mặt xã hội hay kinh tế hay những mối nguy hiểm trầm trọng đến sức khỏe thể lý hay tâm lý của người mẹ, mới chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho những người phụ nữ tại Tây Ban Nha chọn giải pháp phá thai.
Mặc dầu bản báo cáo vẫn chưa được công khai hóa cho công luận, thế nhưng trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Alba, Bộ Trưởng Y Tế của Tây Ban Nha là Bà Elena Salgado, đã tiết lộ rằng: “Kết luận nền tảng của bản báo cáo này chính là nguyên do chính yếu khiến những người phá bỏ đi bào thai của họ, là vì sự ruồng bỏ của những người nam, sau khi đã thỏa mãn dục tính của họ.”
Tờ báo nêu ra rằng: “Lạ thật, nó chẳng có liên quan gì cả đến những nguy hiểm vốn được cho là có liên quan đến sức khỏe tâm thần của người mẹ, vốn chiếm 97% trong số những vụ phá thai hợp lệ tại Tây Ban Nha. Cũng như chẳng phải là những nguyên nhân có liên quan đến mặt xã hội hay kinh tế cả mặc cho có những đe dọa được lặp đi lặp lại cho rằng vì những lý do kinh tế nên có những vụ phá thai hợp lệ được diễn ra.”
Những kết luận sơ khởi của bản báo cáo cũng trùng hợp với một cuộc nghiên cứu được thực hiện vào tháng 12 năm ngoái bởi Hiệp Hội Các Nạn Nhân của Việc Phá Thai (Association of Victims of Abortion hay AVA), qua đó 3,000 người phụ nữ ở độ tuổi từ 14 đến 40 tuổi đã từng phá thai, được thăm dò và nghiên cứu.
Cuộc nghiên cứu cho thấy rằng yếu tố chính khiến cho việc phá thai chiếm khoảng 87% trong tổng số các trường hợp phá thai chính là việc thiếu hẳn đi sự ủng hộ về mặt tình cảm của tác giả bào thai. Thêm vào đó, 71% trong số các trường hợp, sự bỏ rơi của người làm cha của bào thai chính là kết quả của việc khủng hoảng về mặt tinh thần nơi những người phụ nữ mang thai.
Tờ báo đã tường thuật rằng: “Nghiên cứu của AVA cũng còn cho biết thêm rằng tất cả những người phụ nữ được thăm dò cho biết là họ không hề nhận được đầy đủ các thông tin có liên quan đến những tác dụng phụ và những nguy hiểm lâu dài của việc phá thai.”
Cuộc nghiên cứu cũng còn tiết lộ rằng 99.1% những người phụ nữ đã nhìn nhận rằng việc thiếu thông tin về những giải pháp chọn lựa khác, ngoài việc phá thai, như những trợ giúp về mặt xã hội, giáo dục và cho con nuôi.
Tờ báo trích dẫn rằng: “Dữ liệu của cuộc nghiên cứu còn cho biết thêm sự thiếu hổ trợ và áp lực mà những thai phụ phải gánh chịu từ người cha của bào thai, từ công việc, từ xã hội và từ các bác sĩ. Nếu thông điệp mà những người phụ nữ này nhận được bất kỳ một sự hổ trợ nào, thì họ sẽ tiếp tục chuyện mang thai.”
AVA và các nhóm phò sự sống đã kêu gọi Bộ Y Tế Tây Ban Nha hãy thành lập ra một mạng lưới hổ trợ dành cho những người phụ nữ trong những trường hợp mang thai gặp nguy khó.
Tờ báo cho biết: “Đến bây giờ, thì họ vẫn chưa nhận được một sự trả lời chính thức nào cả từ phía chính phủ.”
MADRID (CNA).- Một bản báo cáo của Bộ Trưởng Y Tế Tây Ban Nha đã khẳng định rằng chính sự ruồng bỏ của những người nam, chứ không phải những khó khăn về mặt xã hội hay kinh tế hay những mối nguy hiểm trầm trọng đến sức khỏe thể lý hay tâm lý của người mẹ, mới chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho những người phụ nữ tại Tây Ban Nha chọn giải pháp phá thai.
![]() |
| Bộ Trưởng Y Tế Salgado Đang Trình Bày (Giữa) |
Tờ báo nêu ra rằng: “Lạ thật, nó chẳng có liên quan gì cả đến những nguy hiểm vốn được cho là có liên quan đến sức khỏe tâm thần của người mẹ, vốn chiếm 97% trong số những vụ phá thai hợp lệ tại Tây Ban Nha. Cũng như chẳng phải là những nguyên nhân có liên quan đến mặt xã hội hay kinh tế cả mặc cho có những đe dọa được lặp đi lặp lại cho rằng vì những lý do kinh tế nên có những vụ phá thai hợp lệ được diễn ra.”
Những kết luận sơ khởi của bản báo cáo cũng trùng hợp với một cuộc nghiên cứu được thực hiện vào tháng 12 năm ngoái bởi Hiệp Hội Các Nạn Nhân của Việc Phá Thai (Association of Victims of Abortion hay AVA), qua đó 3,000 người phụ nữ ở độ tuổi từ 14 đến 40 tuổi đã từng phá thai, được thăm dò và nghiên cứu.
Cuộc nghiên cứu cho thấy rằng yếu tố chính khiến cho việc phá thai chiếm khoảng 87% trong tổng số các trường hợp phá thai chính là việc thiếu hẳn đi sự ủng hộ về mặt tình cảm của tác giả bào thai. Thêm vào đó, 71% trong số các trường hợp, sự bỏ rơi của người làm cha của bào thai chính là kết quả của việc khủng hoảng về mặt tinh thần nơi những người phụ nữ mang thai.
Tờ báo đã tường thuật rằng: “Nghiên cứu của AVA cũng còn cho biết thêm rằng tất cả những người phụ nữ được thăm dò cho biết là họ không hề nhận được đầy đủ các thông tin có liên quan đến những tác dụng phụ và những nguy hiểm lâu dài của việc phá thai.”
Cuộc nghiên cứu cũng còn tiết lộ rằng 99.1% những người phụ nữ đã nhìn nhận rằng việc thiếu thông tin về những giải pháp chọn lựa khác, ngoài việc phá thai, như những trợ giúp về mặt xã hội, giáo dục và cho con nuôi.
Tờ báo trích dẫn rằng: “Dữ liệu của cuộc nghiên cứu còn cho biết thêm sự thiếu hổ trợ và áp lực mà những thai phụ phải gánh chịu từ người cha của bào thai, từ công việc, từ xã hội và từ các bác sĩ. Nếu thông điệp mà những người phụ nữ này nhận được bất kỳ một sự hổ trợ nào, thì họ sẽ tiếp tục chuyện mang thai.”
AVA và các nhóm phò sự sống đã kêu gọi Bộ Y Tế Tây Ban Nha hãy thành lập ra một mạng lưới hổ trợ dành cho những người phụ nữ trong những trường hợp mang thai gặp nguy khó.
Tờ báo cho biết: “Đến bây giờ, thì họ vẫn chưa nhận được một sự trả lời chính thức nào cả từ phía chính phủ.”
