Cuộc Bỏ Phiếu Thăm Dò Cho Thấy Đang Có Khuynh Hướng Nghiên Về Việc Phò Sự Sống

Theo Lời Của Vị Trợ Lý Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Trích Dẫn Từ Nghiên Cứu Của Harris

WASHINGTON, D.C.(Zenit.org).- Cuộc bỏ phiếu thăm dò cho thấy việc ủng hộ cho một quyết định quan trọng của tòa án nhằm cho phép việc phá thai tại Hoa Kỳ đang bị suy yếu dần, đó là nhận xét của một vị đại diện cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Cô MCQuade
Cô Deirdre McQuade, phát ngôn viên của Ủy Ban Đặc Trách về Các Hoạt Động Ủng Hộ Sự Sống của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, trên trang Web vào hôm thứ Sáu vừa qua cho biết rằng: “Đây chính là một dấu chỉ hy vọng thật sự cho cả những người phụ nữ và những trẻ thơ chưa được chào đời của họ.”

Theo trích dẫn từ trang Web của Ủy Ban cho biết:

Cuộc bỏ phiếu thăm dò vào ngày 4 tháng 5 của hãng thăm dò Harris, cũng là hãng thăm dò vốn trước kia đã sai lầm hỏi về sự ủng hộ cho quyết định Roe chống lại Wade rằng liệu quyết định biến việc phá thai được trở nên hợp lệ trong suốt ba tháng đầu của thai kỳ, thì nay họ lại tìm thấy rằng sự ủng hộ về quyết định đó đã giảm xuống dưới mức 50% lần đầu tiên trong 30 năm qua.

Nó cũng còn cho thấy rằng 44% người Mỹ nói rằng họ sẽ ủng hộ cho một kiểu luật lệ như của tiểu bang South Dakota ngay chính tại tiểu bang của họ, nhằm cấm tất cả những vụ phá thai, trừ trường hợp cứu lấy mạng sống của người mẹ.

Cô McQuade nói rằng:

Vào tháng 4 năm 2006, một cuộc thăm dò được thực hiện bởi Công Ty Thăm Dò về Khuynh Hướng của Những Người Phụ Nữ (WomanTrend) đã tìm thấy rằng 54% ủng hộ sự giới hạn về việc phá thai đối với những trường hợp hết sức đặc biệt như: bị hiếp dâm hay bị tội loạn luân, để cứu lấy mạng sống của người mẹ. 21% ủng hộ cho việc nên giới hạn chuyện phá thai chỉ trong thai kỳ đầu mà thôi, điều này cho thấy có một sự thay đổi hoàn toàn khác, so với quyết định đưa ra của vụ Roe chống lại Wade, vốn hầu như cho phép phá thai vì bất kỳ lý do gì trong suốt cả 9 tháng mang thai.”

Vào tháng 3, cuộc thăm dò của hãng Zogby cũng đã tìm thấy rằng đại đa số ủng hộ cho việc đưa ra những luật lệ về phá thai như những luật đòi hỏi những người phụ nữ phải được thông báo một cách đầy đủ về nguy hại lâu dài của việc phá thai, cũng như việc thông báo cho các bậc làm cha-mẹ, với 69% những người được thăm dò ủng hộ cho việc đưa ra những biện pháp như vậy đối với các em gái dưới 17 tuổi.