Rome, 10/05/06- Hãng thông tấn AGI của Ý loan tin hơn 4000 ký giả báo chí truyền thanh, truyền hình quốc tế đã nộp đơn xin được tường thuật chuyến tông du của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đến Ba Lan từ ngày 25 đến 28 tháng 5 năm 2006.
Ông Marcin Prceciszewski, giới chức của Tòa Thánh đặc trách liên lạc với các cơ quan truyền thông trong chuyến tông du của ĐGH cho biết số ký giả tháp tùng ĐGH Bênêđictô XVI đến Ba Lan kỳ này chắc chắn sẽ vượt hơn số ký giả tháp tùng ĐGH Gioan Phaolô II khi ngài trở về thăm quê hương. Viên chức của Tòa Thánh cũng cho biết thêm lần đầu tiên hệ thống truyền hình quốc gia Ba lan sẽ dành ra 24 tiếng đồng hồ để trực tiếp truyền hình chuyến tông du của ĐGH
Ông Prceciszewski cho biết chuyến viếng thăm của ĐGH đến trại tập trung Auschwitz do Đức Quốc Xã thiết lập để thủ tiêu người Do Thái đã lôi kéo rất đông ký giả nộp đơn để xin tường thuật biến cố này.
ĐGH sẽ viếng thăm thủ đô Warsaw, thành phố Krakow, và nơi sinh quán của đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là Wadowice. Ngài cũng sẽ viếng thăm đền Đức Mẹ ở Czestochowa và Kalwaria Zebrzdowska. Tuy nhiên, không có nơi nào lôi kéo đông ký giả cho bằng ở trại tập trung Auschwitz. Có lẽ vì ĐGH là người Đức.
Ông Marcin Prceciszewski, giới chức của Tòa Thánh đặc trách liên lạc với các cơ quan truyền thông trong chuyến tông du của ĐGH cho biết số ký giả tháp tùng ĐGH Bênêđictô XVI đến Ba Lan kỳ này chắc chắn sẽ vượt hơn số ký giả tháp tùng ĐGH Gioan Phaolô II khi ngài trở về thăm quê hương. Viên chức của Tòa Thánh cũng cho biết thêm lần đầu tiên hệ thống truyền hình quốc gia Ba lan sẽ dành ra 24 tiếng đồng hồ để trực tiếp truyền hình chuyến tông du của ĐGH
Ông Prceciszewski cho biết chuyến viếng thăm của ĐGH đến trại tập trung Auschwitz do Đức Quốc Xã thiết lập để thủ tiêu người Do Thái đã lôi kéo rất đông ký giả nộp đơn để xin tường thuật biến cố này.
ĐGH sẽ viếng thăm thủ đô Warsaw, thành phố Krakow, và nơi sinh quán của đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là Wadowice. Ngài cũng sẽ viếng thăm đền Đức Mẹ ở Czestochowa và Kalwaria Zebrzdowska. Tuy nhiên, không có nơi nào lôi kéo đông ký giả cho bằng ở trại tập trung Auschwitz. Có lẽ vì ĐGH là người Đức.