ROMA -- Rôma - Hôm 10/05, trong bài phỏng vấn dành cho hãng thông tấn ANSA của Ý, Đức Thượng phụ Chính Thống của Moscow và toàn Nga Alexei II đã nói về những thách đố chung mà Công Giáo và Chính Thống Giáo phải đối mặt ở Âu Châu để cả hai giáo hội phải đối phó bằng sự cộng tác “thân thiết hơn”. Với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, quan hệ ngoại giao giữa Giáo Hội Chính Thống và Toà Thánh Vatican sẽ thay đổi “theo chiều hướng tốt hơn”.
Vị Thượng phụ một lần nữa lặp lại niềm tin tưởng lớn lao và lòng tin đối với đương kim giáo hoàng mà ngài đoan chắc là “sẽ trở nên nổi tiếng và sẽ được nhắc đến”. Tuyên bố của Đức Thượng Phụ theo sau sự “cộng tác đại kết” gây chú ý nổi lên trong các cuộc gặp giữa đại diện của Công Giáo và Chính Thống Giáo theo phát hoạ của những chỉ dẫn chung mà hôm qua chính bản thân Đức Thượng Phụ Alexei II mô tả là một “sứ mệnh cao cả: mang Lời Chúa đến cho mọi người và làm chứng cho các giá trị Kitô giáo trước xã hội của chúng ta”.
Đối với Đức Alexei II “bây giờ là thời điểm hơn bao giờ hết những nỗ lực chung bằng truyền thống của hai Giáo hội là cần thiết để mang ánh sáng của Chúa Kitô cho thế giới. Đó là sự hiển nhiên tuyệt đối mà chúng ta cần phải đạt đến chứ không phải là sự ganh đua lẫn nhau vốn dẫn đến sự loại trừ lòng tin lẫn nhau và lộ ra sự cứng lòng”. Đức Alexei II cũng nói đến thuyết hư vô, về sư suy đồi đạo đức và chủ nghĩa thế tục. Cũng giống như lập luận của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, ngài cũng đoan chắc rằng “một nhà nước chủ nghĩa thế tục không có nghĩa là cách ly tôn giáo ra khỏi đời sống chung của xã hội”.
Tuyên bố của Alexei II đưa ra khi kết thúc các cuộc gặp quan trọng của các nhà lãnh đạo Công Giáo và Chính Thống giáo để suy tư về những dấn thân đóng góp nhằm bảo vệ các giá trị Kitô giáo ở Âu Châu. Hồi cuối tháng Tư, Diễn đàn đối thoại Ý – Nga hàng năm đã được Tổng Thống Nga Putin rồi Thủ Tướng Ý Silvio Berlusconi chọn với chủ đề: “Giáo Hội và chủ nghĩa thế tục trong xã hội ngày nay: Lập trường của Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống Nga”.
Báo cáo đúc kết về những bàn cãi đằng sau những cánh cửa đóng kín trích dẫn phát biểu của Đức Cha Giampaolo Crepaldi – Thư ký Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hoà bình – và Đức Giám Mục Mark – Phó Chủ tịch Ban Đối ngoại của Toà Thượng phụ Moscow nói về những viễn tượng rất vững chắc về “sự cộng tác đại kết cụ thể giữa Giáo Hội Chính Thống và Giáo Hội Công Giáo”.
Từ ngày 03 đến 05 tháng Năm ở Vienna, Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hoà bình và Ban Đối ngoại của Toà Thượng phụ Moscow cũng đã tổ chức một hội nghị với chủ đề: “Thổi hồn vào Âu Châu. Sứ mệnh và trách nhiệm của các Giáo Hội”. Đây là lần đầu tiên một cơ quan của Toà Thánh tổ chức sự kiện như thế trong sự cộng tác với Toà Thượng Phụ Moscow.
Tuy nhiên, Đức Thượng phụ Alexei II cũng khăng khăng nhấn mạnh “những khó khăn còn tồn tại giữa hai giáo hội”, và nhắc lại về một giải pháp dành cho “những sự việc cụ thể”. Những vấn đề còn chưa được giải quyết bao gồm việc người Công Giáo “chủ tâm công tác cải đạo” đối với người dân Chính Thống giáo trên lãnh thổ nước Nga”, Sự hiệp nhất ở Ukraine và “địa tối thượng của quyền Giáo hoàng” là những gì mà Đức Thượng Phụ nói rằng: “Chúng ta chia sẻ viễn tượng chung về vị thế của Giáo hoàng trong đời sống Giáo hội”.
Vị Thượng phụ một lần nữa lặp lại niềm tin tưởng lớn lao và lòng tin đối với đương kim giáo hoàng mà ngài đoan chắc là “sẽ trở nên nổi tiếng và sẽ được nhắc đến”. Tuyên bố của Đức Thượng Phụ theo sau sự “cộng tác đại kết” gây chú ý nổi lên trong các cuộc gặp giữa đại diện của Công Giáo và Chính Thống Giáo theo phát hoạ của những chỉ dẫn chung mà hôm qua chính bản thân Đức Thượng Phụ Alexei II mô tả là một “sứ mệnh cao cả: mang Lời Chúa đến cho mọi người và làm chứng cho các giá trị Kitô giáo trước xã hội của chúng ta”.
Đối với Đức Alexei II “bây giờ là thời điểm hơn bao giờ hết những nỗ lực chung bằng truyền thống của hai Giáo hội là cần thiết để mang ánh sáng của Chúa Kitô cho thế giới. Đó là sự hiển nhiên tuyệt đối mà chúng ta cần phải đạt đến chứ không phải là sự ganh đua lẫn nhau vốn dẫn đến sự loại trừ lòng tin lẫn nhau và lộ ra sự cứng lòng”. Đức Alexei II cũng nói đến thuyết hư vô, về sư suy đồi đạo đức và chủ nghĩa thế tục. Cũng giống như lập luận của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, ngài cũng đoan chắc rằng “một nhà nước chủ nghĩa thế tục không có nghĩa là cách ly tôn giáo ra khỏi đời sống chung của xã hội”.
Tuyên bố của Alexei II đưa ra khi kết thúc các cuộc gặp quan trọng của các nhà lãnh đạo Công Giáo và Chính Thống giáo để suy tư về những dấn thân đóng góp nhằm bảo vệ các giá trị Kitô giáo ở Âu Châu. Hồi cuối tháng Tư, Diễn đàn đối thoại Ý – Nga hàng năm đã được Tổng Thống Nga Putin rồi Thủ Tướng Ý Silvio Berlusconi chọn với chủ đề: “Giáo Hội và chủ nghĩa thế tục trong xã hội ngày nay: Lập trường của Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống Nga”.
Báo cáo đúc kết về những bàn cãi đằng sau những cánh cửa đóng kín trích dẫn phát biểu của Đức Cha Giampaolo Crepaldi – Thư ký Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hoà bình – và Đức Giám Mục Mark – Phó Chủ tịch Ban Đối ngoại của Toà Thượng phụ Moscow nói về những viễn tượng rất vững chắc về “sự cộng tác đại kết cụ thể giữa Giáo Hội Chính Thống và Giáo Hội Công Giáo”.
Từ ngày 03 đến 05 tháng Năm ở Vienna, Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hoà bình và Ban Đối ngoại của Toà Thượng phụ Moscow cũng đã tổ chức một hội nghị với chủ đề: “Thổi hồn vào Âu Châu. Sứ mệnh và trách nhiệm của các Giáo Hội”. Đây là lần đầu tiên một cơ quan của Toà Thánh tổ chức sự kiện như thế trong sự cộng tác với Toà Thượng Phụ Moscow.
Tuy nhiên, Đức Thượng phụ Alexei II cũng khăng khăng nhấn mạnh “những khó khăn còn tồn tại giữa hai giáo hội”, và nhắc lại về một giải pháp dành cho “những sự việc cụ thể”. Những vấn đề còn chưa được giải quyết bao gồm việc người Công Giáo “chủ tâm công tác cải đạo” đối với người dân Chính Thống giáo trên lãnh thổ nước Nga”, Sự hiệp nhất ở Ukraine và “địa tối thượng của quyền Giáo hoàng” là những gì mà Đức Thượng Phụ nói rằng: “Chúng ta chia sẻ viễn tượng chung về vị thế của Giáo hoàng trong đời sống Giáo hội”.