Phản ứng của các Đức Giám Mục Colombia về luật lệ phá thai mới tại đất nước này

Bogota (CNA).- Như tin đã đưa trước đây, Tối Cao Pháp Viện của Colombia vừa mới đây đã bỏ phiếu chính thức hợp thức hóa chuyện phá thai tại quốc gia nhỏ bé và chiến tranh tương tàn này. Với quyết định này, Colombia là nước đầu tiên tại Mỹ Châu La Tinh hợp pháp hóa chuyện phá thai.

Đức Hồng Y Rubiano
Đứng trước quyết định đau buồn này, các Đức Giám Mục của Colombia, và đặc biệt là Đức Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Bogota, là Đức Hồng Y Pedro Rubiano Saenz, đã lên tiếng đe dọa việc bất phục tùng dân sự và vạ tuyệt thông đối với những người tạo ra luật lệ phá thai mới tại đất nước này.

Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Colombia, Đức Tổng Giám Mục Luis Augusto Castro, đã từ chối quyết định của Tòa Án trong việc hợp thức hóa chuyện phá thai trong một số trường hợp cụ thể và nói đó chính là một tội phạm chống lại sự sống nhân loại.

Ngài nói: “Một cánh cửa đã được mở ra để hướng về phía hủy diệt đi những mạng sống vô tội của không biết bao nhiêu trẻ em, vốn đã không được cho phép để sống sót, và chúng ta luôn nói rằng đây đúng là một hành động hoàn toàn sai trái. Chúng ta tiếp tục nói rằng đây chính là một hành động chống lại mạng sống của các trẻ thơ và hành động đó là bất luân.”

Cũng tương tự như vậy, Đức Hồng Y Rubiano nói với tờ báo El Tiempo của Columbia rằng:

Tất cả những ai có dính vào việc phạm tội ác này, tức tội phá thai, sẽ bị vạ tuyệt thông ngay lập tức. Điều này cũng áp dụng luôn cho những ai dưỡng nuôi hay hổ trợ cho việc phá thai.”

Và Ngài nói bóng gió rằng những vị thẩm phán nào đã cho thông qua quyết định này nhằm cho phép phá thai trong một số trường hợp nào đó, cũng bị vạ tuyệt thông luôn, mà không cần phải nêu tên ra một cách cụ thể.

Đức Hồng Y Rubiano than phiền rằng những vị thẩm phán này “đã mở cửa khai thông” cho việc phá thai một cách rộng rãi và hợp pháp hơn. Ngài nói: “Được rút ra từ những kết luận của Quý Vị, việc phá thai chính là một hành động giết người có chủ ý nơi cung lòng của người mẹ.”

Về phần mình, Đức Tổng Giám Mục Castro nói: “Chúng ta phải có hai cái nhìn, đó là, nhìn thấy được hoàn cảnh của người mẹ và giúp đở người mẹ đó bằng mọi cách có thể, nhưng cũng còn phải nghĩ đến đứa bé, vì chẳng có ai làm điều đó cả. Chẳng có ai ngó ngàng gì đến đứa bé, chẳng có ai chú ý gì cả đến một đứa bé đã được thụ thai, người muốn vươn lên nơi thế giới này, nhưng lại bị mất hoàn toàn mọi khả năng và cơ may để được hiện diện với đời.”

Đức Tổng Giám Mục Castro lưu ý rằng, trong trường hợp thụ thai vị bị hiếp dâm, “đứa trẻ chỉ là một nạn nhân vô tội” mà thôi, và hành động tội ác này cần phải được trừng trị và bị bỏ tù mục xương, thế nhưng đứa trẻ không nên trả giá cho những hành động tội lỗi của kẻ khác. Đó là một đứa trẻ vô tội. Thì theo nghĩa này, chúng ta cũng cần phải bảo vệ mạng sống của đứa trẻ luôn.

Trong khi Đức Tổng Giám Mục Castro xem nhẹ đứa trẻ được thụ thai qua sự hiếp dâm chính là kết quả của một hành động đáng trách, Ngài nhấn mạnh rằng những gì tồn tại trong cung lòng của người mẽ chính là một đứa trẻ, vốn chẳng phạm nên một tội ác nào cả. Rất nhiều người phụ nữ mang thai vì hiếp dâm “đã chấp nhận đứa trẻ chỉ vì họ hiểu được rằng đứa trẻ chính là một điều, còn kẻ phải chịu trách nhiệm cho việc hiếp dâm lại là một điều khác.”

Các vị Giám Mục của Tunja và Engativa lên án các vị Thẩm Phán vì đã quá dễ dãi và lưu ý rằng “không phải tất cả mọi thứ phù hợp về mặt pháp lý, đều phù hợp với mặt đạo đức và luân lý cả.” Các Ngài nói rằng mọi người dân Colombia nên chất vấn về tính chấ hợp pháp của quyết định này.

Đức Giám Mục Hector Gutierrez Pabon của Engativa nói: “Mọi người nói rằng các vị Thẩm Phán đã chọn một cách dễ dàng, vốn cũng là con đường dẫn đến tội ác. Trong Giáo Hội Công Giáo, không có chuyện công dân hạng nhất, hạng nhì, hay hạng ba cả, và nó cũng phải tương tự như vậy xét về mặt xã hội. Rất nhiều người sẽ nghĩ rằng bởi vì nó là hợp lệ, do đó chẳng có gì là sai trái cả. Không! Không đúng như vậy. Không phải tất cả những gì phù hợp về mặt pháp lý, cũng đều phù hợp với mặt đạo đức và luân lý cả.”