Phản ứng của những Nhóm Ủng Hộ Sự Sống với quyết định của Tối Cao Pháp Viện Colombia
Bogota (CNA).- Hai Hội Bảo Vệ Sự Sống tại Columbia đã bày tỏ sự phản đối của họ về quyết định mới đây của Tối Cao Pháp Viện Colombia trong việc hợp thức hóa chuyện phá thai trong một số trường hợp nhất định, và nói rằng nhóm quyết tâm để đưa ra những thách đố về pháp lý nhằm lật ngược quyết định bất phi lý này.
Giáo Sư Ilva Hoyos, Chủ Tịch của Nhóm Red Futuro ở Colombia phàn nàn về phán quyết của Tối Cao Pháp Viện và nói rằng phán quyết đó là không thể nào chấp nhận được về mặt pháp lý vì nó bảo vệ cho một kiểu lý luận rằng sự tồn tại thuần túy của con người chính là một sự vi phạm về những quyền căn bản của người khác.
Hoyos kêu gọi tất cả mọi người dân Colombia hãy hành động “trong tư cách là đội quân công dân để bảo vệ cho Hiến Pháp” của quốc gia, vốn hiện thể sự tôn trọng về mặt phẩm giá con người.
Chúng ta cũng nên đòi hỏi rằng giới truyền thông đại chúng phải có trách nhiệm trung thành trong việc thông báo và đón nhận sự thật một cách vô tư.
Martha Saiz Rueda, Chủ Tịch của Nhóm Văn Hóa về Sự Sống Con Người, một tổ chức có liên hệ với Nhóm Mạng Sống Con Người Quốc Tế (Human Life International) nói Cô hy vọng mọi người sẽ đưa ra những phản ứng cần thiết và từ chối việc “diễu hành hòng làm chấm dứt đi những tiếng trống của sự chết được đổ ập tời từ Liên Hiệp Quốc và một số tổ chức chống lại sự sống khác tại Hoa Kỳ.”
Cô nói các vị thẩm phán của Tòa Án Tối Cao đã nghiễm nhiên coi thường hơn hai triệu người dân đã ký vào thỉnh nguyện thư và hơn 30,000 lá thư được các trẻ em gởi đến trong việc kêu gọi Tòa Án “hãy bảo vệ truyền thống của quốc gia này trong việc tôn trọng nhân phẩm của người dân.”
Bogota (CNA).- Hai Hội Bảo Vệ Sự Sống tại Columbia đã bày tỏ sự phản đối của họ về quyết định mới đây của Tối Cao Pháp Viện Colombia trong việc hợp thức hóa chuyện phá thai trong một số trường hợp nhất định, và nói rằng nhóm quyết tâm để đưa ra những thách đố về pháp lý nhằm lật ngược quyết định bất phi lý này.
Giáo Sư Ilva Hoyos, Chủ Tịch của Nhóm Red Futuro ở Colombia phàn nàn về phán quyết của Tối Cao Pháp Viện và nói rằng phán quyết đó là không thể nào chấp nhận được về mặt pháp lý vì nó bảo vệ cho một kiểu lý luận rằng sự tồn tại thuần túy của con người chính là một sự vi phạm về những quyền căn bản của người khác.
Hoyos kêu gọi tất cả mọi người dân Colombia hãy hành động “trong tư cách là đội quân công dân để bảo vệ cho Hiến Pháp” của quốc gia, vốn hiện thể sự tôn trọng về mặt phẩm giá con người.
Chúng ta cũng nên đòi hỏi rằng giới truyền thông đại chúng phải có trách nhiệm trung thành trong việc thông báo và đón nhận sự thật một cách vô tư.
Martha Saiz Rueda, Chủ Tịch của Nhóm Văn Hóa về Sự Sống Con Người, một tổ chức có liên hệ với Nhóm Mạng Sống Con Người Quốc Tế (Human Life International) nói Cô hy vọng mọi người sẽ đưa ra những phản ứng cần thiết và từ chối việc “diễu hành hòng làm chấm dứt đi những tiếng trống của sự chết được đổ ập tời từ Liên Hiệp Quốc và một số tổ chức chống lại sự sống khác tại Hoa Kỳ.”
Cô nói các vị thẩm phán của Tòa Án Tối Cao đã nghiễm nhiên coi thường hơn hai triệu người dân đã ký vào thỉnh nguyện thư và hơn 30,000 lá thư được các trẻ em gởi đến trong việc kêu gọi Tòa Án “hãy bảo vệ truyền thống của quốc gia này trong việc tôn trọng nhân phẩm của người dân.”