VATICAN 27/11/2002 (ZENIT. org). - Những người hành hương Iraq hiện diện trong buổi triều yết ngày thứ tư tại Vatican.


Tôi vui mừng đón tiếp những người nói tiếng Pháp hiện diện buổi sáng nay, Ðức Giáo Hoàng nói bằng tiếng Pháp, cách riêng những người hành hương đến từ Iraq. "Ước chi sự lưu lại của anh em củng cố đức tin anh em và làm lớn lên trong anh em ý muốn nên thánh. "

Những kitô hữu Iraq gồm có, trên một dân số lối 23 triệu dân, ước độ 600. 000, hầu hết là người công giáo (gần 400. 000 thuộc các nghi thức khác nhau).
Một số giữa họ hãnh diện vì nói tiếng của Chúa Giêsu, tiến Aramien. Tuần qua, họ được an ủi do cuộc viếng thăm của Thánh Tích Thánh Therese thành Lisieux đến tại Bagdad qua ngã Liban.

Nhưng Iraq bị nạn di dân của thành phần ưu tú kitô hữu.
Về phần mình Toà Thánh đã luôn luôn tố cáo sự cấm vận quốc tế giáng xuống trên dân Iraq, cách riêng trong năm 1997, theo văn kiện của Hội đồng giáo hoàng "Cor Unum", về nạn Đói trong thế giới.