VATICAN, ngày 31 tháng 5 năm 2006 (AFP) - Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, vào ngày thứ tư tại phòng báo chí ở Vatican, đã ban một sứ điệp công khai, nhắc nhở các phong trào giáo dân đang hội họp tại Roma về bổn phận của các phong trào là vâng phục Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục.
Đức Bênêđictô XVI nhấn mạnh trong sứ điệp là Gíao Hoàng và các Giám Mục là : “những người canh giữ sự thật, sự yêu thương và sự thống nhất” của Giáo Hội. “Tôi đặt mọi tin tưởng nơi sự vâng phục của các phong trào giáo dân” khi ngài viết cho những vị đại diện của những phong trào và những cọng đồng vừa mới thành lập (Opus Dei, Focolari, Hiệp thông và Giải Phóng (Communion et Libération), phong tráo Tân giáo lý (néocatéchuménal), Sant Egidio, v.v.) trong Đại hội quốc tế lần thứ hai.
Đức Giáo Hoàng vừa mới nhắc nhở phong trào Tân giáo lý hãy trở về với cương vị của mình. Phong trào này rất thịnh hành ở Tây Ban Nha, ở Ý và ở Châu Mỹ La tinh. Phong trào này đã tự do biến chế các luật lệ về phụng vụ của Giáo Hội.
Đại hội quốc tế các phong trào giáo dân lần thứ nhất được họp tại Roma vào năm 1998 do sáng kiến của Đức Gioan Phao lồ II vì ngài có ý muốn sửa sai những sai lầm của vài phong trào mà không muốn làm giảm đi những nhiệt tình của họ.
Đức Bênêdictô XVI đã cảm ơn “sự dấn thân nhiệt tình của các phong trào vào công cuộc truyền giáo, hổ trợ các gia đình công giáo gìn giữ truyền thống và nhất là cổ động cho ơn gọi linh mục.
Nhưng ngài nói việc ưu tiên phải là sự thống nhất của Giáo Hội, “sự thống nhất phải ở trên mọi mọi quyền của hội đoàn.”
“Các phong trào phải đương đầu với những thử thách nhất là sự hiệp thông sâu xa, trong tình thần gắn bó với những vị mục tử hợp pháp của Giáo Hội”.
Đại Hội quốc tế của các phong trào và cọng đồng mới giáo dân sẽ kết thúc vào ngày thứ bảy trong một buổi tập họp tại Công Trường Thánh Phêrô, dự trù sẽ có khỏang 300,000 người tham dự. Đức Giáo Hoàng sẽ cùng cử hành lễ canh thức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống vào lúc 6 giờ chiều.
Đức Bênêđictô XVI nhấn mạnh trong sứ điệp là Gíao Hoàng và các Giám Mục là : “những người canh giữ sự thật, sự yêu thương và sự thống nhất” của Giáo Hội. “Tôi đặt mọi tin tưởng nơi sự vâng phục của các phong trào giáo dân” khi ngài viết cho những vị đại diện của những phong trào và những cọng đồng vừa mới thành lập (Opus Dei, Focolari, Hiệp thông và Giải Phóng (Communion et Libération), phong tráo Tân giáo lý (néocatéchuménal), Sant Egidio, v.v.) trong Đại hội quốc tế lần thứ hai.
Đức Giáo Hoàng vừa mới nhắc nhở phong trào Tân giáo lý hãy trở về với cương vị của mình. Phong trào này rất thịnh hành ở Tây Ban Nha, ở Ý và ở Châu Mỹ La tinh. Phong trào này đã tự do biến chế các luật lệ về phụng vụ của Giáo Hội.
Đại hội quốc tế các phong trào giáo dân lần thứ nhất được họp tại Roma vào năm 1998 do sáng kiến của Đức Gioan Phao lồ II vì ngài có ý muốn sửa sai những sai lầm của vài phong trào mà không muốn làm giảm đi những nhiệt tình của họ.
Đức Bênêdictô XVI đã cảm ơn “sự dấn thân nhiệt tình của các phong trào vào công cuộc truyền giáo, hổ trợ các gia đình công giáo gìn giữ truyền thống và nhất là cổ động cho ơn gọi linh mục.
Nhưng ngài nói việc ưu tiên phải là sự thống nhất của Giáo Hội, “sự thống nhất phải ở trên mọi mọi quyền của hội đoàn.”
“Các phong trào phải đương đầu với những thử thách nhất là sự hiệp thông sâu xa, trong tình thần gắn bó với những vị mục tử hợp pháp của Giáo Hội”.
Đại Hội quốc tế của các phong trào và cọng đồng mới giáo dân sẽ kết thúc vào ngày thứ bảy trong một buổi tập họp tại Công Trường Thánh Phêrô, dự trù sẽ có khỏang 300,000 người tham dự. Đức Giáo Hoàng sẽ cùng cử hành lễ canh thức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống vào lúc 6 giờ chiều.