ROME 05/06/06 – Theo nguồn tin nhật báo La Stampa ở Ý, ĐGH Benedict XVI có thể sẽ thăm Hoa Kỳ và một số quốc gia Nam Mỹ vào năm 2007.
Theo tờ La Stampa, sau khi ĐGH đến Aparecida, Ba Tây vào cuối tháng 5 năm 2007 để tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục của các nước Mỹ Châu La Tinh, thì Toà Thánh đang cứu xét đến việc ĐGH có thể thực hiện chuyến tông du đến một số nơi khác vùng Mỹ Châu trong đó có thành phố Nữu Ước của Hoa Kỳ, Caracas của nước Venezuela, thành phố Mexico của nước Mễ Tây Cơ.
Chuyến tông du của ĐTC đến Ba Tây đã được Tòa Thánh quyết định rồi, nhưng theo tờ La Stampa, có thể từ Ba Tây ĐGH sẽ đến Venezuela. Sự hiện diện của Ngài tại đây theo cac nhà quan sát là để bày tỏ sự hỗ trợ cho lập trường của hàng giáo phẩm nước này trong việc đương đầu với Tổng Hugo Chavez. Chặng dừng chân kế tiếp là Mễ Tây Cơ, ĐGH sẽ viếng thăm đền thờ Đức Mẹ Guadalupe.
Sau đó, trước khi về Roma có thể ĐGH sẽ đến thành phố New York. Theo tờ báo Ý nói trên ĐGH sẽ đến cầu nguyện tại địa điểm Ground Zero, là địa điểm vào ngày 11 tháng 9 quân khủng bố đã dùng máy bay đâm vào hai tòa nhà cao tầng. Cũng tại New York, ĐGH có thể sẽ đọc bài diễn văn trước đại hội đồng Liên Hiệp Quốc như hai vị tiền nhiệm đã làm là ĐGH Phaolô VI vào năm 1965 và Đức Gioan Phaolô II vào năm 1979 và 1995.
Tưởng cũng nên nhắc lại những nơi mà Đức Thánh Cha Bênêđictô dự định đến kỳ này đều đã được vị tiền nhiệm là ĐGH Gioan Phaolô II đến nhiều lần. Như tại Venezuela, ĐGH Gioan Phaolô II đã đến 2 lần vào năm 1985 và 1996, đến Mễ Tây Cơ 5 lần vào những năm 1979,1990,1993, 1999, 2000 và đến Hoa Kỳ 7 lần vào những năm 1979, 1981, 1984, 1987, 1993, 1995, 1999. Theo tin, ĐGH Gioan Phaolô II cũng đã dự tính tới New York để cầu nguyện tại địa điểm Ground Zero, nhưng vì tình hình sức khoẻ lúc đó đã không cho phép Ngài thực hiện dự định được
Tờ La Stampa cũng trích dẫn nguồn tin tờ Sunday Times tại London cho biết Thủ Tướng Anh Tony Blair đã mời đức Thánh Cha viếng thăm Anh Quốc vào một thời điểm thuận tiện vì Tòa Thánh đã một lần cho Anh Quốc biết lời mời ĐGH viếng thăm Anh Quốc vào năm 2007 không thể thực hiện được.
Theo tờ La Stampa, sau khi ĐGH đến Aparecida, Ba Tây vào cuối tháng 5 năm 2007 để tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục của các nước Mỹ Châu La Tinh, thì Toà Thánh đang cứu xét đến việc ĐGH có thể thực hiện chuyến tông du đến một số nơi khác vùng Mỹ Châu trong đó có thành phố Nữu Ước của Hoa Kỳ, Caracas của nước Venezuela, thành phố Mexico của nước Mễ Tây Cơ.
Chuyến tông du của ĐTC đến Ba Tây đã được Tòa Thánh quyết định rồi, nhưng theo tờ La Stampa, có thể từ Ba Tây ĐGH sẽ đến Venezuela. Sự hiện diện của Ngài tại đây theo cac nhà quan sát là để bày tỏ sự hỗ trợ cho lập trường của hàng giáo phẩm nước này trong việc đương đầu với Tổng Hugo Chavez. Chặng dừng chân kế tiếp là Mễ Tây Cơ, ĐGH sẽ viếng thăm đền thờ Đức Mẹ Guadalupe.
Sau đó, trước khi về Roma có thể ĐGH sẽ đến thành phố New York. Theo tờ báo Ý nói trên ĐGH sẽ đến cầu nguyện tại địa điểm Ground Zero, là địa điểm vào ngày 11 tháng 9 quân khủng bố đã dùng máy bay đâm vào hai tòa nhà cao tầng. Cũng tại New York, ĐGH có thể sẽ đọc bài diễn văn trước đại hội đồng Liên Hiệp Quốc như hai vị tiền nhiệm đã làm là ĐGH Phaolô VI vào năm 1965 và Đức Gioan Phaolô II vào năm 1979 và 1995.
Tưởng cũng nên nhắc lại những nơi mà Đức Thánh Cha Bênêđictô dự định đến kỳ này đều đã được vị tiền nhiệm là ĐGH Gioan Phaolô II đến nhiều lần. Như tại Venezuela, ĐGH Gioan Phaolô II đã đến 2 lần vào năm 1985 và 1996, đến Mễ Tây Cơ 5 lần vào những năm 1979,1990,1993, 1999, 2000 và đến Hoa Kỳ 7 lần vào những năm 1979, 1981, 1984, 1987, 1993, 1995, 1999. Theo tin, ĐGH Gioan Phaolô II cũng đã dự tính tới New York để cầu nguyện tại địa điểm Ground Zero, nhưng vì tình hình sức khoẻ lúc đó đã không cho phép Ngài thực hiện dự định được
Tờ La Stampa cũng trích dẫn nguồn tin tờ Sunday Times tại London cho biết Thủ Tướng Anh Tony Blair đã mời đức Thánh Cha viếng thăm Anh Quốc vào một thời điểm thuận tiện vì Tòa Thánh đã một lần cho Anh Quốc biết lời mời ĐGH viếng thăm Anh Quốc vào năm 2007 không thể thực hiện được.