Washington, DC – Ngày 6 tháng 6 năm 2006, Đức Tổng Giám mục Pietro Sambi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, công bố việc Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm cùng một lúc ba tân Giám mục Phụ tá cho Giáo phận Brooklyn, New York.
Ba vị được bổ nhiệm là Đức ông Frank J. Caggiano, 47 tuổi, hiện lo việc Mục vụ Truyền giáo của Giáo phận; Đức ông Octavio Cisneros, 60 tuổi, Giám Học Đại Chủng viện Immaculate Conception kiêm nhiệm Chánh sở Giáo xứ Chính Tòa tai Douglaston, NY; và Đức ông Guy Sansaricq, 71 tuổi, Chánh xứ St. Jerome Giáo phận Brooklyn và là Giám đốc Mục vụ Toàn quốc cho người Công giáo Haiti tại Hoa Kỳ.
Điều đặc biệt là trong ba tân Giám mục có hai vị từng là người di cư và tỵ nạn; đó là Đức ông Cisneros từ Cuba, và Đức ông Sansaricq từ Haiti.
Hiện nay, vị Giám quản Giáo phận Brooklyn là Đức Cha Nicholas DiMarzio, và một Giám mục Phụ tá là Đức Cha Ignatius A. Catanello. Có 2 Giám mục hưu trí thuộc Giáo phận, là Đc Joseph M. Sullivan và Đc Rene A. Valero. Ngoài ra, còn có Đức Cha Thomas V. Daily trở thành Giám mục Hiệu Tòa từ tháng 8 năm 2003 khi Đức Giám mục DiMarzio được bổ nhiệm cai quản Giáo phận.
Câu hỏi được nêu lên ở đây là tại sao một Giáo phận gần ngay bên cạnh Tổng Giáo phận New York, lại cần có tới bốn Giám mục Phụ tá? Và được Đức Thánh Cha bổ nhiệm thêm cho ba vị trong cùng một ngày như thế. Điều này ít thấy xảy ra cho một Giáo phận bình thường.
Tìm hiểu Brooklyn, biết được trong thập niên vừa qua, số tín hữu trong Giáo phận từ 1.6 triệu tăng lên 1.8 triệu, nghĩa là trong vài năm đã có thêm 200 ngàn giáo dân. Đúng là một ngạc nhiên về sự phát triển lớn mạnh như thế của một Giáo phận tại Hoa Kỳ, đang khi người ta thường nghe nói tới sự giảm sút số người tham dự Thánh lễ tại các địa phương, đến nỗi phải đóng cửa nhà thờ.
Đa số các tín hữu mới tới định cư tại Giáo phận Brooklyn là người di cư từ khắp nơi.
Giáo phận Brooklyn hiện có 217 Giáo xứ, và sử dụng 19 ngôn ngữ lo việc mục vụ cho nhiều sắc dân khác nhau, trong đó có người Việt Nam chúng ta.
Ngày 27 tháng 5 năm 2006 vừa qua, Đức Giám mục Nicholas DiMarzio đã phong chức Linh mục cho hai Phó tế Việt Nam tại Nhà thờ Our Lady of Mount Carmel Giáo phận Brooklyn, đó là tân Linh mục DePaul Đoàn và Victor Cao Trọng. Cả hai Cha mới đều thuộc Dòng Thánh Gioan Tẩy Giả và sẽ đi truyền giáo phục vụ cho người Trung Hoa. Mùa phong chức năm 2006, tại Hoa Kỳ có thêm ít nhất 31 tân Linh mục Việt Nam.
Đức Cha Nicholas DiMarzio là một vị mục tử rất quan tâm và gần gũi với người dân di cư. Ngài từng là Chủ tịch Ủy Ban Di Dân và Tỵ Nạn của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ. Ngài thường tham dự các cuộc hội họp liên quan đến di dân và tỵ nạn. Mới đây, ngài tham dự hội nghị với chủ đề di dân và các nước Hồi Giáo, ngày 15-17 tháng 5 năm 2006, do Hội Đồng Giáo Hoàng về Di Dân và Du Lịch tổ chức tại Rôma; dịp này ngài đã gặp gỡ với ĐTC Bênêđictô XVI.
Năm ngoái, khi được Cha Đào Quang Chính cho biết Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ chuẩn bị Đại hội tại Washington DC vào tháng 8 năm 2005, không chờ đợi để được mời tham dự, Đức Cha DiMarzio đã ngỏ ý trước là ngài muốn đến với Đại hội. Và Đại diện Liên Đoàn lúc đó là Đức Ông Phạm Văn Phương đã chính thức mời ngài.
Đúng vậy, Đức Cha DiMarizo đã hiện diện với người Công giáo Việt Nam chúng ta tại Đại hội, và đồng tế với Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn trong lễ bế mạc Đại hội cũng là lễ khởi công xây dựng Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang trong Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Quốc Gia. Đức Cha DiMarzio cũng nói là ngài mong muốn sẽ hiện diện trong dịp Lễ Khánh Thành Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang ngày 21 tháng 10 năm 2006, theo như dự kiến của Đức Ông Phạm Xuân Thắng, Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Đề cập nhiều một chút tới Đức Cha DiMarzio là để chúng ta thấy một phần lý do tại sao chỉ sau gần 3 năm nhận nhiệm vụ Giám mục Brooklyn, Đức Cha Nicholas DiMarzio đã có thể mang lại một sức sống phát triển mới cho Hội Thánh địa phương. Có lẽ một ưu điểm của Giáo phận Brooklyn là sự quảng đại tiếp đón và tận tình chăm lo cho người di cư; người ta có thể nhận ra càng ngày địa phương này càng sáng chói nổi bật là một Giáo phận truyền giáo, Giáo phận loan báo Tin Mừng Đức Giêsu Kitô đến tận cùng trái đất!
Ba vị được bổ nhiệm là Đức ông Frank J. Caggiano, 47 tuổi, hiện lo việc Mục vụ Truyền giáo của Giáo phận; Đức ông Octavio Cisneros, 60 tuổi, Giám Học Đại Chủng viện Immaculate Conception kiêm nhiệm Chánh sở Giáo xứ Chính Tòa tai Douglaston, NY; và Đức ông Guy Sansaricq, 71 tuổi, Chánh xứ St. Jerome Giáo phận Brooklyn và là Giám đốc Mục vụ Toàn quốc cho người Công giáo Haiti tại Hoa Kỳ.
Điều đặc biệt là trong ba tân Giám mục có hai vị từng là người di cư và tỵ nạn; đó là Đức ông Cisneros từ Cuba, và Đức ông Sansaricq từ Haiti.
Hiện nay, vị Giám quản Giáo phận Brooklyn là Đức Cha Nicholas DiMarzio, và một Giám mục Phụ tá là Đức Cha Ignatius A. Catanello. Có 2 Giám mục hưu trí thuộc Giáo phận, là Đc Joseph M. Sullivan và Đc Rene A. Valero. Ngoài ra, còn có Đức Cha Thomas V. Daily trở thành Giám mục Hiệu Tòa từ tháng 8 năm 2003 khi Đức Giám mục DiMarzio được bổ nhiệm cai quản Giáo phận.
Câu hỏi được nêu lên ở đây là tại sao một Giáo phận gần ngay bên cạnh Tổng Giáo phận New York, lại cần có tới bốn Giám mục Phụ tá? Và được Đức Thánh Cha bổ nhiệm thêm cho ba vị trong cùng một ngày như thế. Điều này ít thấy xảy ra cho một Giáo phận bình thường.
Tìm hiểu Brooklyn, biết được trong thập niên vừa qua, số tín hữu trong Giáo phận từ 1.6 triệu tăng lên 1.8 triệu, nghĩa là trong vài năm đã có thêm 200 ngàn giáo dân. Đúng là một ngạc nhiên về sự phát triển lớn mạnh như thế của một Giáo phận tại Hoa Kỳ, đang khi người ta thường nghe nói tới sự giảm sút số người tham dự Thánh lễ tại các địa phương, đến nỗi phải đóng cửa nhà thờ.
Đa số các tín hữu mới tới định cư tại Giáo phận Brooklyn là người di cư từ khắp nơi.
Giáo phận Brooklyn hiện có 217 Giáo xứ, và sử dụng 19 ngôn ngữ lo việc mục vụ cho nhiều sắc dân khác nhau, trong đó có người Việt Nam chúng ta.
Ngày 27 tháng 5 năm 2006 vừa qua, Đức Giám mục Nicholas DiMarzio đã phong chức Linh mục cho hai Phó tế Việt Nam tại Nhà thờ Our Lady of Mount Carmel Giáo phận Brooklyn, đó là tân Linh mục DePaul Đoàn và Victor Cao Trọng. Cả hai Cha mới đều thuộc Dòng Thánh Gioan Tẩy Giả và sẽ đi truyền giáo phục vụ cho người Trung Hoa. Mùa phong chức năm 2006, tại Hoa Kỳ có thêm ít nhất 31 tân Linh mục Việt Nam.
Đức Cha Nicholas DiMarzio là một vị mục tử rất quan tâm và gần gũi với người dân di cư. Ngài từng là Chủ tịch Ủy Ban Di Dân và Tỵ Nạn của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ. Ngài thường tham dự các cuộc hội họp liên quan đến di dân và tỵ nạn. Mới đây, ngài tham dự hội nghị với chủ đề di dân và các nước Hồi Giáo, ngày 15-17 tháng 5 năm 2006, do Hội Đồng Giáo Hoàng về Di Dân và Du Lịch tổ chức tại Rôma; dịp này ngài đã gặp gỡ với ĐTC Bênêđictô XVI.
Năm ngoái, khi được Cha Đào Quang Chính cho biết Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ chuẩn bị Đại hội tại Washington DC vào tháng 8 năm 2005, không chờ đợi để được mời tham dự, Đức Cha DiMarzio đã ngỏ ý trước là ngài muốn đến với Đại hội. Và Đại diện Liên Đoàn lúc đó là Đức Ông Phạm Văn Phương đã chính thức mời ngài.
Đúng vậy, Đức Cha DiMarizo đã hiện diện với người Công giáo Việt Nam chúng ta tại Đại hội, và đồng tế với Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn trong lễ bế mạc Đại hội cũng là lễ khởi công xây dựng Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang trong Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Quốc Gia. Đức Cha DiMarzio cũng nói là ngài mong muốn sẽ hiện diện trong dịp Lễ Khánh Thành Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang ngày 21 tháng 10 năm 2006, theo như dự kiến của Đức Ông Phạm Xuân Thắng, Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Đề cập nhiều một chút tới Đức Cha DiMarzio là để chúng ta thấy một phần lý do tại sao chỉ sau gần 3 năm nhận nhiệm vụ Giám mục Brooklyn, Đức Cha Nicholas DiMarzio đã có thể mang lại một sức sống phát triển mới cho Hội Thánh địa phương. Có lẽ một ưu điểm của Giáo phận Brooklyn là sự quảng đại tiếp đón và tận tình chăm lo cho người di cư; người ta có thể nhận ra càng ngày địa phương này càng sáng chói nổi bật là một Giáo phận truyền giáo, Giáo phận loan báo Tin Mừng Đức Giêsu Kitô đến tận cùng trái đất!