ĐGM Mark Coleridge được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục tại thủ đô Canberra
ĐGM Coleridge 57 tuổi hiện là giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Melbourne. Trước khi làm giám mục từ năm 1998-2002, Ngài là thư ký của Tòa thánh Vatican và cũng là linh hướng cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vừa được ĐTC Bênêđictô bổ nhiệm làm Tổng giám mục thay thế ĐTGM Francis Carroll đã đến tuổi hưu trí.
Đức Tân TGM Coleridge phát biểu: "Ngài rất vui mừng và khiêm tốn được nối gót ĐTGM Carroll trông coi một tổng giáo phận trung tâm của chính trị và văn hóa Úc. Với trái tim mục tử của Chúa Giêsu Ngài mong chờ được gặp gỡ mọi thành phần trong giáo phận nơi thành thị cũng như chốn thôn dã”.
ĐTGM Coleridge được thụ phong linh mục vào năm 1974 tại nhà thớ chính tòa thánh Patrick ở Melbourne. Ngài là nhà Thánh kinh nỗi lạc đã xuất thân từ học viện Roma với văn bằng Tiến sĩ về Thánh Kinh.
ĐTGM Coleridge hiện là chủ tịch Uy ban Phụng vụ của Hội đồng Giám mục Úc Châu và là thành viên của
Ủy ban Tín lý và Luân lý của Hội đồng Giám mục Úc Châu.
ĐTGM Carroll rất hân hoan đón nhận tin này vì Ngài biết tâm tình và con người của Đức tân TGM Mark Coleridge thật là thích hợp cho Tổng giáo phận Canberra và Goulburn. Chắc chắn Ngài sẽ mang lại nhiều sinh khí mới cho giáo phận.
ĐTGM Philip Wilson, Chủ tịch của HHĐGM Úc Châu cũng hân hoan trước tin này. Ngài chân thành cám ơn ĐTGM Carroll về những năm tháng phục vụ lâu dài tại giáo phận và cầu chúc Đức Tân TGM Coleridge thành công trong sứ vụ.
ĐGM Coleridge 57 tuổi hiện là giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Melbourne. Trước khi làm giám mục từ năm 1998-2002, Ngài là thư ký của Tòa thánh Vatican và cũng là linh hướng cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vừa được ĐTC Bênêđictô bổ nhiệm làm Tổng giám mục thay thế ĐTGM Francis Carroll đã đến tuổi hưu trí.
Đức Tân TGM Coleridge phát biểu: "Ngài rất vui mừng và khiêm tốn được nối gót ĐTGM Carroll trông coi một tổng giáo phận trung tâm của chính trị và văn hóa Úc. Với trái tim mục tử của Chúa Giêsu Ngài mong chờ được gặp gỡ mọi thành phần trong giáo phận nơi thành thị cũng như chốn thôn dã”.
ĐTGM Coleridge được thụ phong linh mục vào năm 1974 tại nhà thớ chính tòa thánh Patrick ở Melbourne. Ngài là nhà Thánh kinh nỗi lạc đã xuất thân từ học viện Roma với văn bằng Tiến sĩ về Thánh Kinh.
ĐTGM Coleridge hiện là chủ tịch Uy ban Phụng vụ của Hội đồng Giám mục Úc Châu và là thành viên của
Ủy ban Tín lý và Luân lý của Hội đồng Giám mục Úc Châu.
ĐTGM Carroll rất hân hoan đón nhận tin này vì Ngài biết tâm tình và con người của Đức tân TGM Mark Coleridge thật là thích hợp cho Tổng giáo phận Canberra và Goulburn. Chắc chắn Ngài sẽ mang lại nhiều sinh khí mới cho giáo phận.
ĐTGM Philip Wilson, Chủ tịch của HHĐGM Úc Châu cũng hân hoan trước tin này. Ngài chân thành cám ơn ĐTGM Carroll về những năm tháng phục vụ lâu dài tại giáo phận và cầu chúc Đức Tân TGM Coleridge thành công trong sứ vụ.