VATICAN CITY (CNS) – “Sự hiện diện của những di dân và những người tỵ nạn làm tăng Ðức Tin Công giáo trong các giáo xứ khắp mọi nơi trên toàn cầu. Ngôn ngữ và phong tục các sắc dân khác biệt là một dấu chỉ của Giáo Hội Công giáo bày tỏ sự hợp nhất trong Chúa Thánh thần giữa mọi dân tộc”. đó là tuyên bố của Ðức Thánh Cha nhân nhân ngày “Ngày Thế giới Di dân và Tỵ Nạn”.
Ngày lễ hàng năm này được tổ chức tùy theo địa phương. Ở Hoa Kỳ được tổ chức một tuần từ ngày 5 đến ngày 11 tháng giêng năm 2003. Ðức Thánh Cha yêu cầu trong những ngày lễ đó nên cầu nguyện đặc biệt và suy tư về bổn phận và trách nhiệm của những Kitô hữu đối với anh chị em này khi vì những lý do đặc biệt phải rời bỏ gia đình và quê hương trên bước đường lưu vong.
Ngày lễ hàng năm này được tổ chức tùy theo địa phương. Ở Hoa Kỳ được tổ chức một tuần từ ngày 5 đến ngày 11 tháng giêng năm 2003. Ðức Thánh Cha yêu cầu trong những ngày lễ đó nên cầu nguyện đặc biệt và suy tư về bổn phận và trách nhiệm của những Kitô hữu đối với anh chị em này khi vì những lý do đặc biệt phải rời bỏ gia đình và quê hương trên bước đường lưu vong.