Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ với khỏang hơn một triệu người tại Valencia
Tại cuộc tông du tại Tây Ban Nha, Đức Giáo hòang Bênêđictô XVI. đã thiết tha kêu gọi bảo vệ hôn nhân và gia đình. Sự nâng đỡ hôn nhân và gia đình sẽ là “sự bảo đảm tốt nhất nhằm củng cố phẩm gía, bình đẳng và tự do đích thật của nhân vị”, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh như thế vào sáng Chủ nhật trước hơn một triệu người tham dự Thánh lễ tại Valencia. Thánh lễ được cử hành ngòai trời kết thúc đại hội gia đình thế giới lần thứ năm. Hôn nhân và gia đình phải là một trong những việc phục vụ quan trọng nhất đối với việc phát triển con ngừơi và xã hội.
Gia đình là nơi mà ở đó con ngừơi được sinh ra với phẩm gía, nơi mà con người lớn lên và là nơi mà con người phát triển khả năng xã hội của mình, Đức Giáo hòang đã nhấn mạnh trong bài giảng của ngài và ngài bày tỏ thái độ chống lại sự nhận thức tự do vị kỷ. Có những chủ trương muốn tổ chức đời sống xã hội theo ước muốn chủ quan và trao đổi như món hàng mà không quan tâm đến phẩm giá con ngừơi và trách nhiệm đối với ngừơi khác, Đức Bênêđictô XVI. cảnh cáo. Trong khi đó, ngài nhấn mạnh, mỗi một con ngừơi có “trách nhiệm và quyền lợi bất khả nhượng”. Và mỗi tổ chức xã hội phải nhắm đến việc phục vụ đồng lọai. Đức Bênêđictô XVI. bảo vệ cách quyết liệt về quyền lợi bất khả nhượng của cha mẹ trong việc giáo dục con cái của mình.
Đức Thánh cha kêu gọi những cha mẹ Kitô giáo hãy trao ban chứng tá đức tin và niềm hy vọng của mình. Sứ điệp Tin Mừng phài nhắm tới con cái “với sự minh bạch rõ ràng và xác thực”. Những sự hy sinh và tình yêu cha mẹ làm nền tảng cho sự trưởng thành nhân bản để có thể không những dẫn tới sự hiệp thông với ngừơi khác mà còn hiệp thông với Thiên Chúa. Cả ông bà và những bậc lão thành khác phải tham dự vào việc chuyển giao đức tin cho các thế hệ con cháu. Gia đình “là một cộng đòan hiệp thông bời các thế hệ và bảo tồn truyền thống di sản của cha ông”, Đức Bênêđictô XVI. nhấn mạnh.
Tại cuộc tông du tại Tây Ban Nha, Đức Giáo hòang Bênêđictô XVI. đã thiết tha kêu gọi bảo vệ hôn nhân và gia đình. Sự nâng đỡ hôn nhân và gia đình sẽ là “sự bảo đảm tốt nhất nhằm củng cố phẩm gía, bình đẳng và tự do đích thật của nhân vị”, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh như thế vào sáng Chủ nhật trước hơn một triệu người tham dự Thánh lễ tại Valencia. Thánh lễ được cử hành ngòai trời kết thúc đại hội gia đình thế giới lần thứ năm. Hôn nhân và gia đình phải là một trong những việc phục vụ quan trọng nhất đối với việc phát triển con ngừơi và xã hội.
Gia đình là nơi mà ở đó con ngừơi được sinh ra với phẩm gía, nơi mà con người lớn lên và là nơi mà con người phát triển khả năng xã hội của mình, Đức Giáo hòang đã nhấn mạnh trong bài giảng của ngài và ngài bày tỏ thái độ chống lại sự nhận thức tự do vị kỷ. Có những chủ trương muốn tổ chức đời sống xã hội theo ước muốn chủ quan và trao đổi như món hàng mà không quan tâm đến phẩm giá con ngừơi và trách nhiệm đối với ngừơi khác, Đức Bênêđictô XVI. cảnh cáo. Trong khi đó, ngài nhấn mạnh, mỗi một con ngừơi có “trách nhiệm và quyền lợi bất khả nhượng”. Và mỗi tổ chức xã hội phải nhắm đến việc phục vụ đồng lọai. Đức Bênêđictô XVI. bảo vệ cách quyết liệt về quyền lợi bất khả nhượng của cha mẹ trong việc giáo dục con cái của mình.
Đức Thánh cha kêu gọi những cha mẹ Kitô giáo hãy trao ban chứng tá đức tin và niềm hy vọng của mình. Sứ điệp Tin Mừng phài nhắm tới con cái “với sự minh bạch rõ ràng và xác thực”. Những sự hy sinh và tình yêu cha mẹ làm nền tảng cho sự trưởng thành nhân bản để có thể không những dẫn tới sự hiệp thông với ngừơi khác mà còn hiệp thông với Thiên Chúa. Cả ông bà và những bậc lão thành khác phải tham dự vào việc chuyển giao đức tin cho các thế hệ con cháu. Gia đình “là một cộng đòan hiệp thông bời các thế hệ và bảo tồn truyền thống di sản của cha ông”, Đức Bênêđictô XVI. nhấn mạnh.