ROME 12/07/06 – Văn phòng báo chí Tòa Thánh Vatican đã xác nhận nguồn tin ĐGH Bênêđictô XVI nhân chuyến tông du nước Đức vaò tháng 9 tới đây, Ngài sẽ ghé thăm nơi sinh quán là thành phố nhỏ mang tên Marktl-am-Inn.
Theo lịch trình dự trù trước đây, ĐGH sẽ viếng thăm 3 nơi là Munich, Altötting, và Regensburg. Tuy nhiên, vào ngày 12 tháng 6, Văn phòng báo chí Tòa Thánh loan tin là sau khi ĐGH viếng thăm đền Đức Mẹ ở thành phố Altötting vào ngày 11 tháng 9, Ngài sẽ ghé về nơi sinh trưởng là thành phố Marktl-am-Inn, nằm gần Altötting.
Tất cả những địa điểm ĐGH viếng thăm đều là những nơi để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc cho Ngài như thành phố Munich là nơi Ngài phục vụ từ năm 1977 đến 1982 trong chức vụ Tổng Giám Mục. Thành phố Regensburg là nơi Ngài đã dậy Thần Học và bào huynh của Ngài là Đức Ông Georg Ratzinger, từng là Giám Đốc ca đoàn Vương Cung Thánh Đường, hiện còn cư ngụ tại đây. Mộ phần cha mẹ và người chị của Ngài cũng ở tại thành phố Regensburg.
Chuyến tông du của ĐGH Bênêđictô XVI về Đức lần này là chuyến tông du thứ 4 kể từ khi lên ngôi Giáo Hoàng và sau chuyến tông du Đức, ĐGH sẽ đi Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 năm 2006.
Theo lịch trình dự trù trước đây, ĐGH sẽ viếng thăm 3 nơi là Munich, Altötting, và Regensburg. Tuy nhiên, vào ngày 12 tháng 6, Văn phòng báo chí Tòa Thánh loan tin là sau khi ĐGH viếng thăm đền Đức Mẹ ở thành phố Altötting vào ngày 11 tháng 9, Ngài sẽ ghé về nơi sinh trưởng là thành phố Marktl-am-Inn, nằm gần Altötting.
Tất cả những địa điểm ĐGH viếng thăm đều là những nơi để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc cho Ngài như thành phố Munich là nơi Ngài phục vụ từ năm 1977 đến 1982 trong chức vụ Tổng Giám Mục. Thành phố Regensburg là nơi Ngài đã dậy Thần Học và bào huynh của Ngài là Đức Ông Georg Ratzinger, từng là Giám Đốc ca đoàn Vương Cung Thánh Đường, hiện còn cư ngụ tại đây. Mộ phần cha mẹ và người chị của Ngài cũng ở tại thành phố Regensburg.
Chuyến tông du của ĐGH Bênêđictô XVI về Đức lần này là chuyến tông du thứ 4 kể từ khi lên ngôi Giáo Hoàng và sau chuyến tông du Đức, ĐGH sẽ đi Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 năm 2006.