HỒNG KÔNG (UCAN) -- Khi lễ khai mạc Ngày Giới trẻ Á châu (AYD) đang đến gần, giáo phận Hồng Kông đang kết thúc khâu chuẩn bị tổ chức cho hàng trăm bạn trẻ Công giáo hải ngoại đến tham dự lễ hội này.
Cha Dominic Chan Chi-ming, tổng đại diện của Hồng Kông và là đồng chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Ngày Giới trẻ Á châu lần thứ tư, nói với UCA News hôm 24-7 rằng giáo phận sắp chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cần thiết để tổ chức sự kiện này, sẽ bắt đầu vào ngày 28-7 và kết thúc vào ngày 5-8.
Khoảng 500 bạn trẻ đến từ châu Á, châu Phi và các châu lục khác sẽ đến ở lại nhà giáo dân tại 32 trong 52 giáo xứ của giáo phận này từ ngày 28-30/7. Sau khi ở tại "các giáo xứ chủ nhà", các bạn trẻ này sẽ cùng với khoảng 200-300 bạn trẻ Công giáo địa phương đến khu cắm trại được dùng làm nơi tổ chức chính thức AYD năm nay từ ngày 30-7 đến ngày 5-8.
Khu cắm trại của YMCA nằm ở Wu Kai Sha, vùng đông bắc Hồng Kông.
Năm 2005, giáo phận thành lập Ủy ban Đặc biệt và các nhóm làm việc khác để lo các khâu chuẩn bị. Cha Chan nói: "Chúng tôi đã tổ chức các hoạt động huấn luyện cho các tham dự viên địa phương, tình nguyện viên và các gia đình chủ nhà từ tháng 9-2005, và giáo dân sẽ tham gia các hoạt động tiếp tân".
Ngài còn cho biết, sau khi tham dự các cuộc họp trong các giáo hạt khác nhau, ngài nghĩ các giáo xứ chủ nhà đã chuẩn bị tốt. "AYD không chỉ là một lễ hội đối với giới trẻ, mà còn là một sự kiện rất quan trọng đối với cả giáo phận".
Chủ đề của AYD lần thứ tư, chính thức được tổ chức bởi Ban đặc trách Giới trẻ của Văn phòng Giáo dân và Gia đình thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC-OLF) là Giới trẻ: Nguồn Hy vọng của các Gia đình Á châu. Nhân viên Ban đặc trách Giới trẻ, do thư ký trợ lý Joy Candelario dẫn đầu, đến Hồng Kông hôm 25-7. Họ sẽ ở lại tại khu cắm trại Wu Kai Sha đến khi AYD bế mạc.
John Sin Kai-chung, cũng là đồng chủ tịch Ủy ban Đặc biệt, nói với UCA News hôm 25-7 rằng nhiệm vụ gay go nhất chưa được hoàn thành là việc lên danh sách tham dự viên AYD cuối cùng cho các giáo xứ chủ nhà, bởi vì một số bạn trẻ Công giáo hải ngoại có thể cảm thấy khó đến Hồng Kông để tham dự sự kiện này.
Các công tác khác vẫn còn đang tiến hành gồm việc cài đặt máy vi tính, và chuyển tải văn kiện và tài liệu đến địa điểm cắm trại. Sau đó các tình nguyện viên sẽ đón các tham dự viên hải ngoại tại sân bay và các bến phà và tại biên giới giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, giúp họ ghi tên đăng ký và đưa họ đến các giáo xứ chủ nhà.
Khoảng 500 tham dự viên đã đăng ký từ nước ngoài sẽ đại diện cho 25 quốc gia và khu vực. Trong số những người đến từ 20 quốc gia và khu vực của châu Á, các bạn trẻ Công giáo đến từ Turkmenistan ở Trung Á sẽ là những người tham dự AYD lần đầu tiên. Các bạn trẻ châu Á khác đến từ Đông Á và Đông Nam Á.
Một số bạn trẻ châu Phi cũng được mong sẽ có mặt. Bốn bạn trẻ đến từ Tanzania và bốn người khác đến từ Kenya sẽ đi cùng với một linh mục triều và một thừa sai giáo dân của Hồng Kông đã phục vụ trong các quốc gia này. Ông Sin cho biết thêm, còn có năm tham dự viên được mong sẽ đến từ Hà Lan, người Công giáo của nước này đã tài trợ cho các bạn trẻ Campuchia tham dự các cuộc họp mặt AYD và các lễ kỷ niệm Ngày Giới trẻ Thế giới trước đây.
Đức và Úc -- các nước chủ nhà lần lượt tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ vừa qua và Ngày Quốc tế Giới trẻ tiếp theo -- cũng sẽ cử đại diện đến tham dự sự kiện này.
Chủ nhà Hồng Kông sẽ lo các việc vặt kể cả thu xếp chỗ ở cho sáu giám mục châu Á dự định tham dự sự kiện này. Ông Sin cho biết hai trong các ngài, một người đến từ Bangladesh và một đến từ Ấn Độ, đã đề nghị ở với các gia đình chủ nhà.
Tuy nhiên, ông cho biết thêm hơn 40 tham dự viên đã đăng ký đến từ Trung Quốc đại lục có thể không ở được với các gia đình địa phương vì họ sẽ đến Hồng Kông vào ngày 30-7, đúng lúc chính thức khai mạc sự kiện. Người đại lục viếng thăm Hồng Kông bình thường được phép ở lại tối đa bảy ngày.
AYD sẽ được chính thức khai mạc tại Trường Đua Shatin, gần khu cắm trại, và sẽ có hàng ngàn giáo dân địa phương tham dự. Đức cha Rolando Tria Tirona của Infanta, Philippines, một thành viên của FABC-OLF, và Đức hồng y Joseph Zen Ze-kiun của Hồng Kông sẽ đọc diễn văn chào mừng.
Trong suốt sự kiện dài chín ngày này, các tham dự viên sẽ thảo luận và suy nghĩ về thế nào là một "gia đình lý tưởng". Các đại biểu sẽ trình bày báo cáo nhấn mạnh đến các vấn đề xã hội phổ biến trong quốc gia của mình. Sau đó theo từng khu vực, họ cũng sẽ chia sẻ quan điểm của mình về các vấn đề gia đình và xã hội khác.
Các hội thảo, chương trình quảng cáo, triển lãm và biểu diễn văn hóa cũng sẽ được tổ chức. Các chủ đề hội thảo gồm các vấn đề về giới tính, trẻ em, kinh tế gia đình, đối thoại liên tôn và quan hệ vợ chồng.
AYD sẽ kết thúc bằng phần suy nghĩ của các tham dự viên Công giáo trẻ tuổi về kinh nghiệm mới và năng lực cá nhân của họ. Họ sẽ được khuyến khích soạn thảo một kế hoạch hành động cá nhân để có thể đóng góp cho các cộng đoàn Giáo hội của họ khi trở về nhà.
Ông Sin thừa nhận quan ngại chính của ông ngay lúc này là thời tiết. "Trời mưa nhiều là chuyện bình thường ở Hồng Kông vào cuối tháng 7. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ không gặp mưa hay bão lớn. Lễ khai mạc và hầu hết các hoạt động nhân ngày AYD sẽ có khoảng 800 người tham dự ngoài trời, và chắc chắn họ sẽ bị ảnh hưởng".
Sau AYD, Hội nghị Thừa tác viên Giới trẻ châu Á (AYMM) sẽ diễn ra từ ngày 5-9/8 tại Nhà Tĩnh tâm dòng Salesian trên Đảo Cheung Chau, cách Đảo Hồng Kông khoảng một giờ đi thuyền. Khoảng 120 hoạt náo viên và lãnh đạo thanh niên đại diện nhiều quốc gia châu Á khác nhau sẽ đến tham dự.
Ngày Giới trẻ Á châu lần thứ nhất được tổ chức tại Hua Hin, Thái Lan năm 1999. Lần thứ hai được tổ chức ở Đài Bắc, Đài Loan năm 2001, và lần thứ ba ở Bangalore, miền nam Ấn Độ năm 2003.
Cha Dominic Chan Chi-ming, tổng đại diện của Hồng Kông và là đồng chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Ngày Giới trẻ Á châu lần thứ tư, nói với UCA News hôm 24-7 rằng giáo phận sắp chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cần thiết để tổ chức sự kiện này, sẽ bắt đầu vào ngày 28-7 và kết thúc vào ngày 5-8.
Khoảng 500 bạn trẻ đến từ châu Á, châu Phi và các châu lục khác sẽ đến ở lại nhà giáo dân tại 32 trong 52 giáo xứ của giáo phận này từ ngày 28-30/7. Sau khi ở tại "các giáo xứ chủ nhà", các bạn trẻ này sẽ cùng với khoảng 200-300 bạn trẻ Công giáo địa phương đến khu cắm trại được dùng làm nơi tổ chức chính thức AYD năm nay từ ngày 30-7 đến ngày 5-8.
Khu cắm trại của YMCA nằm ở Wu Kai Sha, vùng đông bắc Hồng Kông.
Năm 2005, giáo phận thành lập Ủy ban Đặc biệt và các nhóm làm việc khác để lo các khâu chuẩn bị. Cha Chan nói: "Chúng tôi đã tổ chức các hoạt động huấn luyện cho các tham dự viên địa phương, tình nguyện viên và các gia đình chủ nhà từ tháng 9-2005, và giáo dân sẽ tham gia các hoạt động tiếp tân".
Ngài còn cho biết, sau khi tham dự các cuộc họp trong các giáo hạt khác nhau, ngài nghĩ các giáo xứ chủ nhà đã chuẩn bị tốt. "AYD không chỉ là một lễ hội đối với giới trẻ, mà còn là một sự kiện rất quan trọng đối với cả giáo phận".
Chủ đề của AYD lần thứ tư, chính thức được tổ chức bởi Ban đặc trách Giới trẻ của Văn phòng Giáo dân và Gia đình thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC-OLF) là Giới trẻ: Nguồn Hy vọng của các Gia đình Á châu. Nhân viên Ban đặc trách Giới trẻ, do thư ký trợ lý Joy Candelario dẫn đầu, đến Hồng Kông hôm 25-7. Họ sẽ ở lại tại khu cắm trại Wu Kai Sha đến khi AYD bế mạc.
John Sin Kai-chung, cũng là đồng chủ tịch Ủy ban Đặc biệt, nói với UCA News hôm 25-7 rằng nhiệm vụ gay go nhất chưa được hoàn thành là việc lên danh sách tham dự viên AYD cuối cùng cho các giáo xứ chủ nhà, bởi vì một số bạn trẻ Công giáo hải ngoại có thể cảm thấy khó đến Hồng Kông để tham dự sự kiện này.
Các công tác khác vẫn còn đang tiến hành gồm việc cài đặt máy vi tính, và chuyển tải văn kiện và tài liệu đến địa điểm cắm trại. Sau đó các tình nguyện viên sẽ đón các tham dự viên hải ngoại tại sân bay và các bến phà và tại biên giới giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, giúp họ ghi tên đăng ký và đưa họ đến các giáo xứ chủ nhà.
Khoảng 500 tham dự viên đã đăng ký từ nước ngoài sẽ đại diện cho 25 quốc gia và khu vực. Trong số những người đến từ 20 quốc gia và khu vực của châu Á, các bạn trẻ Công giáo đến từ Turkmenistan ở Trung Á sẽ là những người tham dự AYD lần đầu tiên. Các bạn trẻ châu Á khác đến từ Đông Á và Đông Nam Á.
Một số bạn trẻ châu Phi cũng được mong sẽ có mặt. Bốn bạn trẻ đến từ Tanzania và bốn người khác đến từ Kenya sẽ đi cùng với một linh mục triều và một thừa sai giáo dân của Hồng Kông đã phục vụ trong các quốc gia này. Ông Sin cho biết thêm, còn có năm tham dự viên được mong sẽ đến từ Hà Lan, người Công giáo của nước này đã tài trợ cho các bạn trẻ Campuchia tham dự các cuộc họp mặt AYD và các lễ kỷ niệm Ngày Giới trẻ Thế giới trước đây.
Đức và Úc -- các nước chủ nhà lần lượt tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ vừa qua và Ngày Quốc tế Giới trẻ tiếp theo -- cũng sẽ cử đại diện đến tham dự sự kiện này.
Chủ nhà Hồng Kông sẽ lo các việc vặt kể cả thu xếp chỗ ở cho sáu giám mục châu Á dự định tham dự sự kiện này. Ông Sin cho biết hai trong các ngài, một người đến từ Bangladesh và một đến từ Ấn Độ, đã đề nghị ở với các gia đình chủ nhà.
Tuy nhiên, ông cho biết thêm hơn 40 tham dự viên đã đăng ký đến từ Trung Quốc đại lục có thể không ở được với các gia đình địa phương vì họ sẽ đến Hồng Kông vào ngày 30-7, đúng lúc chính thức khai mạc sự kiện. Người đại lục viếng thăm Hồng Kông bình thường được phép ở lại tối đa bảy ngày.
AYD sẽ được chính thức khai mạc tại Trường Đua Shatin, gần khu cắm trại, và sẽ có hàng ngàn giáo dân địa phương tham dự. Đức cha Rolando Tria Tirona của Infanta, Philippines, một thành viên của FABC-OLF, và Đức hồng y Joseph Zen Ze-kiun của Hồng Kông sẽ đọc diễn văn chào mừng.
Trong suốt sự kiện dài chín ngày này, các tham dự viên sẽ thảo luận và suy nghĩ về thế nào là một "gia đình lý tưởng". Các đại biểu sẽ trình bày báo cáo nhấn mạnh đến các vấn đề xã hội phổ biến trong quốc gia của mình. Sau đó theo từng khu vực, họ cũng sẽ chia sẻ quan điểm của mình về các vấn đề gia đình và xã hội khác.
Các hội thảo, chương trình quảng cáo, triển lãm và biểu diễn văn hóa cũng sẽ được tổ chức. Các chủ đề hội thảo gồm các vấn đề về giới tính, trẻ em, kinh tế gia đình, đối thoại liên tôn và quan hệ vợ chồng.
AYD sẽ kết thúc bằng phần suy nghĩ của các tham dự viên Công giáo trẻ tuổi về kinh nghiệm mới và năng lực cá nhân của họ. Họ sẽ được khuyến khích soạn thảo một kế hoạch hành động cá nhân để có thể đóng góp cho các cộng đoàn Giáo hội của họ khi trở về nhà.
Ông Sin thừa nhận quan ngại chính của ông ngay lúc này là thời tiết. "Trời mưa nhiều là chuyện bình thường ở Hồng Kông vào cuối tháng 7. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ không gặp mưa hay bão lớn. Lễ khai mạc và hầu hết các hoạt động nhân ngày AYD sẽ có khoảng 800 người tham dự ngoài trời, và chắc chắn họ sẽ bị ảnh hưởng".
Sau AYD, Hội nghị Thừa tác viên Giới trẻ châu Á (AYMM) sẽ diễn ra từ ngày 5-9/8 tại Nhà Tĩnh tâm dòng Salesian trên Đảo Cheung Chau, cách Đảo Hồng Kông khoảng một giờ đi thuyền. Khoảng 120 hoạt náo viên và lãnh đạo thanh niên đại diện nhiều quốc gia châu Á khác nhau sẽ đến tham dự.
Ngày Giới trẻ Á châu lần thứ nhất được tổ chức tại Hua Hin, Thái Lan năm 1999. Lần thứ hai được tổ chức ở Đài Bắc, Đài Loan năm 2001, và lần thứ ba ở Bangalore, miền nam Ấn Độ năm 2003.