![]() |
| ĐTC cầu cho Hòa Bình |
“Đầu óc cha giờ này đây đầy phiền muộn đang hướng về miền đất Trung Đông yêu dấu”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “vẫn còn kịp để có thể thay đổi hướng đi các biến cố”.
Một lần nữa, Đức Thánh Cha kêu gọi lập tức ngưng bắn và bắt đầu đàm phán hầu đạt đến một nền hòs bình công chính và lâu dài. Ngài nhắc lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong diễn văn tại Liên Hiệp Quốc vào năm 1965: “Nếu quý vị muốn trở nên bằng hữu với nhau, hãy bỏ vũ khí xuống khỏi tay quý vị.”
Đức Thánh Cha cũng nhắc lại nghĩa vụ của mọi tín hữu hãy hiệp thông trong lời cầu nguyện cho hòa bình: “Tôi nhắc lại lời mời gọi đến tất cả mọi người hãy tăng cường cầu nguyện cho hồng ân hòa bình”.
Từ khi cuộc chiến Li Băng diễn ra cách đây 29 ngày, Đức Thánh Cha không ngừng kêu gọi ngưng bắn tức khắc và khẩn cầu các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình. Ngài nhắc lại hai điểm này trong tất cả các lần xuất hiện trước công chúng.
Tình hình thế giới trở nên vô cùng nghiêm trọng từ sau khi Do Thái tấn công vào Li Băng. Tại các nước Ả rập, tình cảm sôi sục hận thù dâng cao và trào lưu Hồi Giáo cuồng tín phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ. Trong khi đó, chiến cuộc tại Li Băng không phải là đề tài chính trong nghị trình thảo luận tại quốc hội các nước phương Tây. Có một sự cố tình làm ngơ của các cường quốc trước biến cố nghiêm trọng này.
