VATICAN CITY (APIC) — Tòa Thánh Vatican dự trù bốn cuộc thăm viếng dành cho Ðức Thánh Cha trong năm 2003 nếu sức khoẻ của Ðức Thánh Cha khả quan.
Chuyến thứ nhất sẽ đến Crotia vào tháng 4; chuyến thứ hai sẽ đến Tây Ban nha vào tháng 5. Trong cuộc viếng thăm này sẽ có những dự định phong Chân phước hoặc Hiển thánh tại các nước được thăm viếng. Hai quốc gia kế tiếp trong chương trình sẽ là Bosnia và Slovaquia. Trước tiên Ðức Thánh Cha sẽ đến Dubronik, bên bờ biển Dalmate và phong chân phước cho hai vị người Crotia, là giáo dân Ivan Merz qua đời vào đầu thế kỷ 20 và Sơ Maria Petcovic, đấng sáng lập Dòng Nữ Phanxicô. Cuộc viếng thăm này đã được dự định vào tháng 9 năm 2002 nhưng đã đình hỏan lại đến năm 2003.
Ðánh dấu chuyến tông du lần thứ 100 là chuyến tông du đến Madrid, Tây Ban nha vào cuối tuần ngày 3 và 4 tháng 5. Chủ đích cuộc tông du này là phong bốn chân phước: một cha Dòng Tên qua đời năm 1929, nữ tu Jose Maria Rubio y Peralta, đấng sáng lập Dòng Genoffa Torres Morales, nữ tu dòng Carmel, Maria Maravillas con một vị Ðại sứ cạnh Tòa Thánh, và nữ tu Angela de la Cruz Guerrero, đấng sáng lập Dòng tu de Séville.
Ðức Thánh Cha cũng sẽ đến Bosnia vào mùa xuân. Khi vị Tân Ðại sứ Bosnia trình ủy nhiệm thư đã nhân danh Tổng thống và nhân dân mời Ðức Thánh Cha viếng thăm Bonia và Ðức Thánh cũng ưu ái nhắc đến cuộc viếng thăm xứ này trong năm 1997.
Tổng thống Slovaquia, Rudolf Schuster đến thăm Vatican ngày 28 tháng 10 năm 2002 trong dịp kỷ niệm 10 năm độc lập đã chính thức mời Ðức Thánh Cha đến thăm xứ của ông, vì sự có mặt Ðức Thánh Cha sẽ là một khích lệ lớn lao cho xứ Slovaquia.
Tất cả những đự tính đó chưa được Tòa thánh chính thức công bố và theo như lời mời và ước mong của Ðức Hồng Y Josef Glem Tổng Gíam mục Varsovie là việc Ðức Thánh Cha sẽ đến chủ tọa lễ cung hiến Thánh đưòng “Lòng Thương xót của Thiên Chúa” tại Varsovie, thủ đô Ba Lan.
Chuyến thứ nhất sẽ đến Crotia vào tháng 4; chuyến thứ hai sẽ đến Tây Ban nha vào tháng 5. Trong cuộc viếng thăm này sẽ có những dự định phong Chân phước hoặc Hiển thánh tại các nước được thăm viếng. Hai quốc gia kế tiếp trong chương trình sẽ là Bosnia và Slovaquia. Trước tiên Ðức Thánh Cha sẽ đến Dubronik, bên bờ biển Dalmate và phong chân phước cho hai vị người Crotia, là giáo dân Ivan Merz qua đời vào đầu thế kỷ 20 và Sơ Maria Petcovic, đấng sáng lập Dòng Nữ Phanxicô. Cuộc viếng thăm này đã được dự định vào tháng 9 năm 2002 nhưng đã đình hỏan lại đến năm 2003.
Ðánh dấu chuyến tông du lần thứ 100 là chuyến tông du đến Madrid, Tây Ban nha vào cuối tuần ngày 3 và 4 tháng 5. Chủ đích cuộc tông du này là phong bốn chân phước: một cha Dòng Tên qua đời năm 1929, nữ tu Jose Maria Rubio y Peralta, đấng sáng lập Dòng Genoffa Torres Morales, nữ tu dòng Carmel, Maria Maravillas con một vị Ðại sứ cạnh Tòa Thánh, và nữ tu Angela de la Cruz Guerrero, đấng sáng lập Dòng tu de Séville.
Ðức Thánh Cha cũng sẽ đến Bosnia vào mùa xuân. Khi vị Tân Ðại sứ Bosnia trình ủy nhiệm thư đã nhân danh Tổng thống và nhân dân mời Ðức Thánh Cha viếng thăm Bonia và Ðức Thánh cũng ưu ái nhắc đến cuộc viếng thăm xứ này trong năm 1997.
Tổng thống Slovaquia, Rudolf Schuster đến thăm Vatican ngày 28 tháng 10 năm 2002 trong dịp kỷ niệm 10 năm độc lập đã chính thức mời Ðức Thánh Cha đến thăm xứ của ông, vì sự có mặt Ðức Thánh Cha sẽ là một khích lệ lớn lao cho xứ Slovaquia.
Tất cả những đự tính đó chưa được Tòa thánh chính thức công bố và theo như lời mời và ước mong của Ðức Hồng Y Josef Glem Tổng Gíam mục Varsovie là việc Ðức Thánh Cha sẽ đến chủ tọa lễ cung hiến Thánh đưòng “Lòng Thương xót của Thiên Chúa” tại Varsovie, thủ đô Ba Lan.