VATICAN – Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bỉnh cho rằng: thiếu nền dân chủ và chính quyền không trong sáng công thêm giá trị luân lý cổ truyền suy đồi mà tạo ra hiện tượng tham những khắp nơi trên thế giới.
Vào ngày hôm nay 10.10.2006 Vatican đã đưa ra văn bản nhận định của Hội đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình có tựa đề “Trận chiến chống Tham Nhũng” trong đó viết rằng: “Đang khi khó mà định giá được hậu quả kinh tế do tham những gây ra, nhưng một điều rõ ràng là tham nhũng tồn tại trong các quốc gia giầu cũng như nghèo”.
Bản nhận định tóm tắt những đóng góp từ cuộc Hội thảo vào tháng 6 vừa qua do Hội Đồng tổ chức, nói rằng tệ nạn tham nhũng làm mất lòng tin của dân chúng vào chính quyền, làm gia tăng tổ chức tội phạm và làm cho nguồn tài trợ dân nghèo không còn nữa. Bản văn viết:
"Nếu tham nhũng gây ra sự thiệt hại trầm trọng -- nhìn từ quan điểm vật chất – làm cản trở sự tăng triển kinh tế, nó còn làm thiệt hại hơn xét về những hậu quả nó gây ra về tinh thần và chiều kích giá trị về đời sống con người trong xã hội.
Tham nhũng vi phạm những quyền công dân làm họ không tham dự vào trong guồng máy chính quyền vì các lãnh đạo của họ không bị ràng buộc vào cùng thước đo luân lý và luật pháp mà đáng lẽ phải theo và làm gương cho quần chúng.
Đang khi cho rằng chế độ độc tài dễ phát sinh tham nhũng và đễ dàng che lấp tình trạng tham nhũng của họ, Hội Đồng cũng ghi nhận rằng ngay trong các quốc gia dân chủ, tân tiến và phú cường cũng là cạm bẩy dễ phát sinh tham nhũng nữa.
“Chủ nghĩa đa nguyên thái quá cũng có thể gây nên tình trạng bất đồng về giá trị đạo đức trong dân chúng. Do đó nảy sinh những lối sống khác nhau làm rối loạn và làm suy yếu sự phán đoán luân lý tương quan tới tham nhũng.”
Hội Đồng nói rằng chìa khóa đề chống tham nhũng là cần phải bảo đảm có sự giáo dục luân lý cho các cá nhân trong mỗi xã hội. Và đây là cuộc chiến mà Giáo Hội Công Giáo có thể và phải giúp để thực thi cho bằng được.
Hội Đồng cũng ước ao là Liên Hiệp Quốc có thể chỉ định một thẩm quyền quốc tế nào đó hầu chống lại tham nhũng và các chính quyền các quố cgia cùng nhau làm việc đề phòng và chống tham nhũng. Được vậy cũng cần có nguồn tài trợ và những nguyên tắc chỉ đạo hướng dẫn rõ ràng.
Giáo Hội Công Giáo và tất cả những người thiện chí phải giúp giáo dục quần chúng tôn trong những nguyên lý về “phảm giá cin người, công ích, liên đới, để ý tới người nghèo và của cải trần gian là có mục đích cho chung mọi người.
Hội đồng kêu gọi hãy cổ võ nền dân chủ cho các quốc gia, tự do báo chí và kêu gọi các xã hội hảy chú ý hơn nữa về ý niệm có trách nhiệm chung trong cộng đồng của mình.
Vào ngày hôm nay 10.10.2006 Vatican đã đưa ra văn bản nhận định của Hội đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình có tựa đề “Trận chiến chống Tham Nhũng” trong đó viết rằng: “Đang khi khó mà định giá được hậu quả kinh tế do tham những gây ra, nhưng một điều rõ ràng là tham nhũng tồn tại trong các quốc gia giầu cũng như nghèo”.
Bản nhận định tóm tắt những đóng góp từ cuộc Hội thảo vào tháng 6 vừa qua do Hội Đồng tổ chức, nói rằng tệ nạn tham nhũng làm mất lòng tin của dân chúng vào chính quyền, làm gia tăng tổ chức tội phạm và làm cho nguồn tài trợ dân nghèo không còn nữa. Bản văn viết:
"Nếu tham nhũng gây ra sự thiệt hại trầm trọng -- nhìn từ quan điểm vật chất – làm cản trở sự tăng triển kinh tế, nó còn làm thiệt hại hơn xét về những hậu quả nó gây ra về tinh thần và chiều kích giá trị về đời sống con người trong xã hội.
Tham nhũng vi phạm những quyền công dân làm họ không tham dự vào trong guồng máy chính quyền vì các lãnh đạo của họ không bị ràng buộc vào cùng thước đo luân lý và luật pháp mà đáng lẽ phải theo và làm gương cho quần chúng.
Đang khi cho rằng chế độ độc tài dễ phát sinh tham nhũng và đễ dàng che lấp tình trạng tham nhũng của họ, Hội Đồng cũng ghi nhận rằng ngay trong các quốc gia dân chủ, tân tiến và phú cường cũng là cạm bẩy dễ phát sinh tham nhũng nữa.
“Chủ nghĩa đa nguyên thái quá cũng có thể gây nên tình trạng bất đồng về giá trị đạo đức trong dân chúng. Do đó nảy sinh những lối sống khác nhau làm rối loạn và làm suy yếu sự phán đoán luân lý tương quan tới tham nhũng.”
Hội Đồng nói rằng chìa khóa đề chống tham nhũng là cần phải bảo đảm có sự giáo dục luân lý cho các cá nhân trong mỗi xã hội. Và đây là cuộc chiến mà Giáo Hội Công Giáo có thể và phải giúp để thực thi cho bằng được.
Hội Đồng cũng ước ao là Liên Hiệp Quốc có thể chỉ định một thẩm quyền quốc tế nào đó hầu chống lại tham nhũng và các chính quyền các quố cgia cùng nhau làm việc đề phòng và chống tham nhũng. Được vậy cũng cần có nguồn tài trợ và những nguyên tắc chỉ đạo hướng dẫn rõ ràng.
Giáo Hội Công Giáo và tất cả những người thiện chí phải giúp giáo dục quần chúng tôn trong những nguyên lý về “phảm giá cin người, công ích, liên đới, để ý tới người nghèo và của cải trần gian là có mục đích cho chung mọi người.
Hội đồng kêu gọi hãy cổ võ nền dân chủ cho các quốc gia, tự do báo chí và kêu gọi các xã hội hảy chú ý hơn nữa về ý niệm có trách nhiệm chung trong cộng đồng của mình.