VATICAN – ĐTC Benedictô XVI đã gặp thủ tướng Ý là ông Romano Prodi vào ngày hôm nay, và trong câu truyện trao đổi gồm có những vấn đề liên quan tới đạo đức y học, đối thoại liên tôn, tình trạng Trung Đông và truyền thống Kitô giáo tại Âu châu.
Vào tháng 4 vừa qua ông Prodi cũng đã có cuộc gặp lần đầu tiên với ĐGH Benedictô khi Liên Đảng khuynh hướng trung lập và thiên tả thắng cử.
Cuộc gặp gỡ của ông với ĐGH hôm nay kéo dài 15 phút, sau khi thủ tướng Ý đã gặp Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ĐHY Tarcisio Bertone.
Ngày hôm trước 12.10 trong cuộc phóng vấn với nhậ báo Lebanon, Thủ tướng Ý lên tiếng ủng hộ ĐGH Benedictô về bài diễn văn ở Regensburg, ông lý luận rằng ĐGH đang đặt ra những điều kiện cần thiết cho cuộc đối thoại liên tôn. TT Ý cũng tuyên bố rằng khi gặp ĐGH ông cũng sẽ đề cập tới vấn đề đối thoại liên tôn, và nói thêm rằng không phải là ông muốn “cho ý kiến cho ĐGH đâu”.
Cũng vào ngày hôm qua 12.10.2006 Thượng Viện Ý đã đồng thanh chấp thuận một nghị quyết bầy tỏ sự liên kết và kiên định với Đức Giáo Hoàng trước những “cuộc tấn công và đe dọa không thể chấp nhận được từ phía những người quá khích Hồi giáo”.
Trong nghị quyết của Thượng Viện Ý cũng khích lệ chính quyền Ý phải cương quyết bảo vệ “các nguyên lý của tự do tôn giáo” và hỗ trợ cuộc đối thoại chân chính.
Các nhà lập pháp người Ý kêu gọi Bộ trưởng Nội Vụ Giuliano Amato cần phải năng động và nghị lực trong những nỗ lực bảo toàn an ninh cho Đức Giáo Hoàng và tài sản của Giáo Hội tại quốc gia Ý đại lợi.
Vào tháng 4 vừa qua ông Prodi cũng đã có cuộc gặp lần đầu tiên với ĐGH Benedictô khi Liên Đảng khuynh hướng trung lập và thiên tả thắng cử.
Cuộc gặp gỡ của ông với ĐGH hôm nay kéo dài 15 phút, sau khi thủ tướng Ý đã gặp Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ĐHY Tarcisio Bertone.
Ngày hôm trước 12.10 trong cuộc phóng vấn với nhậ báo Lebanon, Thủ tướng Ý lên tiếng ủng hộ ĐGH Benedictô về bài diễn văn ở Regensburg, ông lý luận rằng ĐGH đang đặt ra những điều kiện cần thiết cho cuộc đối thoại liên tôn. TT Ý cũng tuyên bố rằng khi gặp ĐGH ông cũng sẽ đề cập tới vấn đề đối thoại liên tôn, và nói thêm rằng không phải là ông muốn “cho ý kiến cho ĐGH đâu”.
Cũng vào ngày hôm qua 12.10.2006 Thượng Viện Ý đã đồng thanh chấp thuận một nghị quyết bầy tỏ sự liên kết và kiên định với Đức Giáo Hoàng trước những “cuộc tấn công và đe dọa không thể chấp nhận được từ phía những người quá khích Hồi giáo”.
Trong nghị quyết của Thượng Viện Ý cũng khích lệ chính quyền Ý phải cương quyết bảo vệ “các nguyên lý của tự do tôn giáo” và hỗ trợ cuộc đối thoại chân chính.
Các nhà lập pháp người Ý kêu gọi Bộ trưởng Nội Vụ Giuliano Amato cần phải năng động và nghị lực trong những nỗ lực bảo toàn an ninh cho Đức Giáo Hoàng và tài sản của Giáo Hội tại quốc gia Ý đại lợi.