Thất bại trong cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ của Thượng Viện trong việc tài trợ cho các tôn giáo thực hiện các chương trình hành động xã hội, hôm thứ Sáu 13/12/2002, tổng thống Hoa Kỳ đã ký một loạt các sắc lệnh trên căn bản các quyền của Hành Pháp để có thể cung ứng nguồn tài trợ cho các chương trình xã hội do các tôn giáo điều hành. Các sắc lệnh của tổng thống cũng dọn đường cho các tôn giáo có thể nhận được các hợp đồng để thực hiện các chương trình xã hội của chính phủ.
Các phong trào phò sự sống của Công Giáo đã nhiệt liệt hoan hô các sắc lệnh này. Từ trước đến nay, các cơ quan thực hiện các chương trình xã hội của chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt khi hoạt động tại hải ngoại, thường đòi buộc những đối tượng nhận tài trợ phải chấp nhận một số điều kiện nào đó. Dưới thời ông Clinton, các cơ quan cứu trợ Hoa Kỳ tại hải ngoại thường áp đặt các chương trình kiểm soát sinh sản ngặt nghèo, kể cả những chương trình phá thai cưỡng bức lên dân chúng các nước nhận viện trợ. Các sắc lệnh mới là đòn chí tử cho các tổ chức phò phá thai tại Mỹ.
Các phong trào phò sự sống của Công Giáo đã nhiệt liệt hoan hô các sắc lệnh này. Từ trước đến nay, các cơ quan thực hiện các chương trình xã hội của chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt khi hoạt động tại hải ngoại, thường đòi buộc những đối tượng nhận tài trợ phải chấp nhận một số điều kiện nào đó. Dưới thời ông Clinton, các cơ quan cứu trợ Hoa Kỳ tại hải ngoại thường áp đặt các chương trình kiểm soát sinh sản ngặt nghèo, kể cả những chương trình phá thai cưỡng bức lên dân chúng các nước nhận viện trợ. Các sắc lệnh mới là đòn chí tử cho các tổ chức phò phá thai tại Mỹ.