Hyderabad, Ấn Độ 28/10/06 – Đảng đang cầm quyền tại bang Andhra Pradesh thuộc miền Nam Ấn Độ lên tiếng cáo buộc các nhà truyền giáo Hoa Kỳ và Canada đã tổ chức các cuộc cải đạo qua những phương cách không ngay chính. Đảng kêu gọi chính quyền bắt và trục xuất các nhà truyền giáo ra khỏi Ấn Độ.

Ông S.V. Seshagiri Rao, Phó Chủ Tịch đảng của những người Ấn Giáo bảo thủ có tên là Bharatia Janata Party gọi tắt là BJP đã lên tiếng cáo buộc các nhà truyền giáo trong một cuộc họp báo được tổ chức tuần qua. Ông tuyên bố: “Các nhóm truyền giáo đã xúi giục các bộ lạc vùng Nalgonda và ép buộc những bộ lạc này theo Kitô Giáo”.

Ông còn cáo buộc: “ Các nhà truyền giáo đã hứa với các người theo đạo là họ sẽ được chữa trị bệnh miễn phí, có nhà ở, được đi học và hường trợ cấp 100 rupees mỗi ngày”

Cũng theo đảng Ấn Giáo BJP đã có hơn 4000 người theo Kitô Giáo trong 30 làng vùng Nalgonda và Guntur. Lại có thêm 2000 người nữa ở Nidamanooru, Anumola và Gurrampodu.

Ông Phó Chủ Tịch Rao cho biết thêm:”Có 68 nhà truyền giáo ngoại quốc, với sự trợ giúp của người bản xứ, đã thăm viếng các làng mạc trong mục đích truyền đạo. Vấn đề đã được đảng BJP báo cáo cho cảnh sát biết nhưng chính quyền đã không đưa ra biện pháp ngăn ngừa nào”

Các chuyên gia về vấn đề tôn giáo ở Ấn Độ cho rằng, lời cáo buộc cảnh sát đã không có hành động nào khiến các người Ấn Giáo quá khích tự động dùng biện pháp võ lực tấn công các nhà truyền giáo và người cải giáo.

Cuối cuộc họp báo, các người thuộc đảng BJP kêu gọi chính quyền trục xuất các nhà truyền giáo ngoại quốc ra khỏi Ấn Độ.

Tưởng cũng nên nói thêm, các vụ cáo buộc các nhà truyền giáo dùng tiền bạc để khuyến dụ cải đạo đã được đảng BJP tố cáo nhiều lần và ở nhiều nơi. Trong khi đó ai cũng biết uy tín đảng BJP ngày càng giảm sút trong các cuộc bầu cử cấp chính quyền trung ương ở Ấn Độ.