VATICAN – Trong cuộc nghiên cứu toàn quốc mới đây do Phòng Thương Mại Milan (Bắc Ý) thực hiện cho biết kết quả là có tới 21,000 công ty làm ăn người Ý lấy tên một Vị Thánh đặt tên cho hãng của mình, như vậy so với năm 2005 có thêm 1000 công ty có lấy tên một vị thánh.

Kết quả cuộc nghiên cứu được công bố vào ngày lễ Các Thánh 1.11.2006 cho biết có tới 65 công ty người Ý đặt tên “Các Thánh” (ognissanti). Tên Các Thánh được các Nhà Quàn ưa thích, nhưng tại thành Florence có chung cư cũng lấy tên Các Thánh và hãng tiệm bán đồ gia dụng lấy tên Các Thánh.

Tuy dù là lấy tên Thánh Nhân đặt cho hãng của mình nhưng chưa chắc là bởi vì họ sùng kính các Thánh cho bằng vì sự thuận lợi.

Người Ý dù sao cũng rất quen thuộc với Các Thánh vì từ khoảng 5 thế kỷ về trước tới nay đa số các thánh là người Ý.

Thành Vatican rất thận trọng khi đặt tên Thánh cho dinh thự đường xá... của mình. Tại Vatican chỉ có nhà nguyện của đội quan Thụy Sĩ là có tên hai thánh nhân là thánh Martinô và Sebastianô. Mới đây Vatican đặt tên cho hầm chứa xe của Vatican với tên là Thánh Rose, còn có đường thánh Piô, Đại lộ thánh Marcô và đại lộ thánh Benedictô, Thánh thánh Gioan và lâu đài thánh Charles.

Trong ranh giới đất Vatican có những nhà thờ sau đây: Chúa Cứu Thế, thánh Anna, thánh Stephnô, thánh Egidiô, thánh Peregrinô và thánh mẫu Maria.

Khi có nhu cầu người Ý thường kêu tên các thánh và cầu xin các ngài bầu cử, như muốn tìm lại vật gì thì kêu cầu thánh Antôn

Cuộc nghiên cứu của tờ tuần báo Famiglia Cristiana (Gia Đình Kitô hữu) cho biết rằng khi cần điều gì thì 31% người Ý kêu cầu với Cha thánh Piô, 9% kêu cầu Đức Mẹ Maria, và 2% kêu cầu Chúa Giêsu.

Thế nhưng Cha Tonino Lasconi, chuyên viên về tu đức cho rằng câu hỏi mà báo Famiglia đưa ra không rõ ràng làm cho người trả lời trệch. Câu hỏi là “Bạn có bao giờ kêu cầu vị thánh nào giúp đỡ không?” và 70% trả lời là “có”.

Cha Lasconi nói rằng đa số những người đi lễ đi nhà thờ thường cầu nguyện với Chúa Giêsu và Đức Mẹ, do đó khi câu hỏi là “có cầu với vị thánh nào không” họ lầm tưởng là chỉ hỏi về vị thánh nào đó.

Câu hỏi tiếp: “Vậy vị thánh đó tên gì?

Câu trả lời là: Thánh Antôn, Thánh Phanxicô, Thánh Rita, Thánh Giuse và chân phước Teresa thành Calcutta.

Câu hỏi kế tiếp là: “Trong nhà hay trong xe của bạn có để hình vị thánh nào không?”

Câu trả lời: 71% nói họ có hình các thánh trong xe hay tại nhà.

Và đi sâu hơn: 48% nói có hình Cha Thánh Piô, rồi tới thánh Antôn, Đức Mẹ, thánh Phanxicô và thánh Rita.

Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy mỗi địa phương có lòng sùng kính đặc biệt của họ, tỉ dụ tại Miền Tây Bắc Ý thì thánh Phanxicô được tôn kính nhiều hơn, Miền Đông Bắc và tại các đảo thì Đức Mẹ Maria được sùng kính, Miền Trung nước Ý thì có thánh Rita, và tại Miền Nam thì Cha Thánh Piô chiếm vị thế ưu việt tới 71%.

Trong Ngày Lễ Kính Các Thánh năm nay 1.11.2006, ĐGH Benedictô đã nhấn mạnh: “Sự thật là chính Chúa Giêsu mới là Đấng tối quan trọng trong đời sống chúng ta, và Đức Mẹ Maria là tấm gương phản chiếu sự thánh thiện của Chúa”.

ĐGH Benedictô nhấn mạnh rằng: người Kitô hữu kêu cầu các Thánh giúp khi có nhu cầu, và trước tiên kêu cầu các thánh giúp để sống cuộc sống thánh thiện như các thánh đã thực hiện, nhưng trọng tâm là cầu nguyện với Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria.