(Vatican). Khi Đức Hồng Y Claudio Hummes, nguyên Tổng Giám Mục Sao Paulo, Ba Tây, đến Rôma hôm thứ Hai 4/12/2006 để nhận nhiệm vụ mới là bộ trưởng Bộ Giáo Sĩ, ngài thấy mình bị vây bọc chung quanh những tranh cãi do những nhận xét ngài đã đưa ra vài ngày trước đó về luật độc thân linh mục.

Trong một bài phỏng vấn xuất hiện hôm 1/12/2006 trên tờ Folha de Sao Paulo của Ba Tây, Đức Hồng Y cho rằng “Luật độc thân là một kỷ luật, không phải một tín lý của Giáo Hội” và ngài nói thêm là “sự thiếu vắng ơn gọi linh mục có thể khiến cho Giáo Hội phải thảo luận về việc truyền chức cho các linh mục đã có gia đình”. Những xôn xao trong dư luận lập tức đã nổi lên về vấn đề này và có nhiều đồn thổi cho rằng Tòa Thánh đã thay đổi luật độc thân linh mục vì Đức Hồng Y Claudio Hummes sắp nhận nhiệm vụ bộ trưởng Bộ Giáo Sĩ.

Trước những xôn xao này, tại Rôma, trong cuộc phỏng vấn với tờ Il Giornale, Đức Hồng Y Julian Herranza, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Giải Thích Văn Bản Luật đã lên tiếng bảo vệ luật độc thân linh mục. Trong khi thừa nhận rằng luật này không phải là tín lý, đó là “một truyền thống cổ kính đã trở thành luật từ những thế kỷ đầu” của Giáo Hội, và đã được xác nhận mạnh mẽ bởi Công Đồng Chung Vaticanô II.

Sau khi đến Rôma, việc đầu tiên Đức Hồng Y tân bộ trưởng Bộ Giáo Sĩ phải làm là ra một thông báo qua phòng Báo Chí Tòa Thánh để làm rõ điều này. Trong thông báo, Đức Hồng Y Hummes khẳng định rằng không hề có chuyện thay đổi luật độc thân linh mục hay bàn thảo về điều này. Luật độc thân linh mục là điều “rất cổ kính và dựa trên một truyền thống vững chắc, với một lập luận mạnh mẽ - cả về thần học-tâm linh và bản chất mục vụ thực hành – như đã từng được xác nhận bởi các vị Giáo Hoàng”.

Đức Hồng Y thuộc dòng Phanxicô cũng nhắc các nhà báo rằng trong suốt các cuộc thảo luận diễn ra vào Tháng Mười, Thượng Hội Đồng Giám Mục đã bàn thảo về luật độc thân linh mục, và đã đi đến một đồng thuận “rằng việc nới lỏng luật độc thân linh mục không giải quyết được vấn đề thiếu ơn gọi, là điều gây ra bởi nhiều lý do khác xuất phát từ văn hóa thế tục hiện đại, như đã chỉ ra trong kinh nghiệm của các hệ phái Kitô khác có các linh mục hay mục sư có gia đình”.

Đức Hồng Y kết luận rằng vấn đề độc thân linh mục “hiện nay không được đưa ra xem xét”.

Vấn đề luật độc thân đã trở nên vấn đề rất nhạy cảm trong những ngày vừa qua, đặc biệt sau biến cố tổng giám mục Emmanuel Milingo, người lãnh đạo trào lưu đòi phong chức cho người có gia đình, bị vạ tuyệt thông vì truyền chức giám mục trái phép. Hôm 16/11, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các vị đứng đầu trong giáo triều Rôma để thảo luận về đáp trả của Tòa Thánh với những cố gắng của Emmanuel Milingo. Trong dịp này, Tòa Thánh đã đưa ra thông báo cho biết giá trị của lựa chọn luật độc thân linh mục theo truyền thống Công Giáo được mạnh mẽ tái khẳng định.