WASHINGTON, D.C.17/12/06- Trong bản tin của cơ quan thông tấn Zenit, Linh Mục John Flynn, người Hoa Kỳ đã viết bài có tựa đề “ Chúa Trực Tuyến: Phương Tiện Truyền Thông Hiện Đại Mở Ra Khả Năng Rao Giảng Tin Mừng.”

Linh mục viết rằng bây giờ thì việc rao giảng Tin Mừng được dễ dàng hơn trước. Phương tiện Internet và những kỹ thuật truyền thông mới giúp Giáo Hội và các tôn giáo có nhiều cách thế để loan báo sứ điệp của mình.

Những bài đọc trong thánh lễ hàng ngày đã được ghi âm và lưu trữ tại mạng lưới toàn cầu của Ủy Ban Truyền Thông thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Người ta có thể lấy xuống để nghe bất cứ khi nào. Đức Tổng Giám Mục George Niederauer cai quản TGP San Francisco, Chủ Tịch Ủy Ban Truyền Thông của HĐGM Hoa Kỳ tuyên bố: “Ngày nay Internet là một phần của đời sống chúng ta và đó là một phương tiện giúp đời sống tinh thần của chúng ta được sung mãn hơn”

Ngày 17 tháng 11 cơ quan thông tấn AP loan báo nhà xuất bản Zondervan ở Hoa Kỳ đã phát hành bộ đĩa CD dài 21 giờ trong đó 250 người đọc hết bộ Kinh Thánh Tân Ước. Và chỉ trong hơn một tháng 70,000 ấn bản đã bán hết và theo dự trù ấn bản Kinh Thánh Cựu Ước sẽ được phát hành vào năm tới.

Trong khi đó, tại Á Châu Tổ Chức Kinh Thánh Phi Luật Tân đã cho phát hành bộ Kinh Thánh Điện Tử tức E-Bible, theo đó người sử dụng chỉ cần lắp đặt chương trình phần mền (software) của Kinh Thánh Điện Tử vào máy vi tính là có thể đọc được văn bản Kính Thánh bằng Anh Ngữ và 8 thổ ngữ phổ thông ở Phi Luật tân. Tổ chức Kinh Thánh Phi Luật Tân tuyên bố: “Chúng ta không được phép quên phổ biến Lời Chúa trong thời buổi kỹ thuật bây giờ”

Ngày nay một phương pháp khác cũng đang được áp dụng là tích cực đem lời Chúa đến với những máy điện thoại di động. Theo tờ Washington Post, Mục Sư Greg Laurie thuộc tổ chức Harvest Christian Fellowship, lớn vào hạng thứ 8 tại Hoa Kỳ cho biết đã có hàng ngàn người chịu trả tiền để được xem hình ảnh buổi giảng thuyết lời Chúa của ông.

Tờ báo cũng cho biết hãng Sony BMG chuyên sản xuất âm nhạc giải trí đã hợp tác với cơ quan truyền thông Kitô Giáo làm những chương trình thánh ca phụng vụ, đồng thời gửi tới khách hàng những lời kinh nguyện.

Ngày 14 tháng 10 vừa qua báo The Philadelphia Inquirer cho biết trong vòng mấy tháng qua đã có ít nhất 4 công ty nói là họ phát động dịch vụ cung cấp những bài có nội dung về tôn giáo đến các điện thoại cầm tay. Dich vụ này có kèm theo hình ảnh video.

Tờ báo nói trên cũng cho biết vào năm 2003, một nhóm đứng ra nhận gửi những sứ điệp của Đức Thánh Cha hay những đoạn thánh kinh mỗi ngày đến các máy điện thoại di động. Dịch vụ này đã tiến hành được mấy năm nay.

Tờ Tin Tức Rocky Mountain trong số ra ngày 19 tháng 7 vừa qua cho biết Tổ Chức Điện Thoại Di Động ở Denver phát đi chương trình đọc truyện các thánh mỗi ngày, kèm theo kinh nguyện và bài tóm lược Phúc Âm và bài đọc trong thánh lễ ngày hôm đó

Tại Phi Châu, ngày nay người ta có thể lấy toàn bộ Kinh Thánh bằng tiếng Anh hay bằng tiếng Afrikaans rổi bỏ vào máy điện thoại di động. Dịch vụ này do Tổ Chức Kinh Thánh Quốc Tế cung cấp. Trong tương lai gần sẽ có Phúc Âm bằng tiếng Zulu và Xhosa Hội cũng đang dịch kinh thánh sang các ngôn ngữ khác của Phi Châu.

Đối với người Hồi Giáo, với điện thoại di động, người ta cũng có thể lấy xuống máy điện thoại di động chương trình giúp người sử dụng biết đâu là hướng có đền thờ Mecca và hàng ngày máy điện thoại cũng nhắc nhở người Hồi Giáo 5 lần nhớ đọc kinh mỗi ngày.

Tại Ấn Độ cũng có công ty cung ứng dịch vụ giúp các người dùng máy điện thoại di động biết mìnhtrong ngày đã đọc tên 18 vị thánh trong Ấn Giáo được bao nhiêu lần. Công ty cung cấp dịch vụ này cho biết họ có 100,000 khách hàng ghi danh tham dự.

Tại Âu Châu, tờ Il Tempo của Italia cho biết 10,000 linh mục đã ghi danh để mỗi ngày công ty gửi vào máy điện thoại di động bản kinh nhật tụng và các bài đọc trong thánh lễ mỗi ngày

Một sáng kiến khác ở Ý là có dịch vụ “Linh Mục Trực Tuyến” (Priest Online). Linh Mục sẵn sàng trả lời những câu hỏi liên quan đến đời sống tâm linh và luân lý. Đây không phải là phòng “tán chuyện nhảm nhí” mà vị linh mục trả lời từng cá nhân một. Các linh mục tham dự chương trình này đa số là người Ý. Tuy nhiên, cũng có những linh mục thuộc các quốc tịch khác đang du học ở Ý.

Mạng lưới trả lời trực tuyến trên đây có 870 Linh Mục ghi danh tham dự, được chia theo vùng, theo địa phận và theo các dòng tu khác nhau. Trên mạng lưới, mỗi Linh Mục đăng sơ lược tiểu sử của mình để người liên lạc dễ chọn vị nào mình muốn đặt câu hỏi.

Các Linh Mục ở một số quốc gia còn đưa những bài giảng của mình lên mạng lưới điện toán toàn cầu, dưới dạng lời nói hay là bài viết. Tờ Globe và Mail phát hành ở Canada cho biết nhiều giáo xứ cung ứng dịch vụ này. Ngoài ra các giáo xứ cung cấp những bài suy niệm hay bài đọc kinh thánh.

Tờ Sunday Times phát hành ở London cho biết sau các lần thử nghiệm taị Nhà Nguyện Đại Học Glasgow, các giáo xứ Tô Cách Lan đang thiết lập dự án giúp mọi người trên toàn cầu có thể vào mạng lưới Webcams để theo dõi những hình ảnh video các nghi lễ tôn giáo hàng ngày.

Các dì phước tại Dublin cũng đang lợi dung phương tiện Internet để mời gọi các thiếu nữ theo đuổi ơn kêu gọi tu dòng. Dòng này thuộc dòng chiêm niệm, ít khi rời khỏi tu viện, nhưng họ cũng có một mạng lưới riêng để người ngoài có thể gửi thắc mắc đến nhà dòng.

Dòng Chúa Cứu Thế ở Ái Nhĩ Lan cũng có mạng lưới toàn cầu giúp người ta theo dõi thánh lễ hàng ngày.

Linh mục John Flynn kết luận, con người lợi dụng kỹ thuật để mang đến nhiều điều xấu nhưng cũng giúp người ta đến gần Chúa hơn.