ROMA (Misna) — “Sự nghèo đói làm mất nhân phẩm con người và các dân tộc” do đó cộng đồng quốc tế cần đáp ứng vấn đề trong hai mặt là làm sao để phân phối công bình những tài nguyên trên địa cầu và nâng đỡ về kỹ thuật và khoa học. Khi nhận ủy nhiệm thư của những tân đaị sứ cạnh Tòa thánh của các quốc gia Jamaica, Ghana, Thụy điển, Ấn độ, Madagascar. Một số trong các nước này đang bị những tranh chấp đẫm máu như Sierra Leone và Rwanda.

Sự nghèo đói đang đè nặng một cách khủng khiếp trên thế giới, làm cho nền tảng chính trị, xã hội và kinh tế nhiều quốc gia bị lung lay tận gốc rể. Ðiều quan trọng là tôn trọng quyền lợi cá nhân, chia sẻ cho họ được hưởng thụ một phần nào nguồn lợi của quốc gia. Nâng đỡ phát triển kinh tế bằng cách huấn luyện cán bộ trong mọi địa hạt. Các cán bộ địa phương phải có trách nhiệm hướng dẫn dân tộc mình hướng về tương lai, giúp dân tộc mình khai thác những tài nguyên quốc gia.

Ðức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến “hòa bình” đó là một tài sản quý báu nhất của cá nhân, của tập thể dân tộc và quốc gia. Nếu không có hòa bình thì không có phát triển cá nhân, gia dình, xã hội và kinh tế.

Lập lại hòa bình là bổn phận của mọi người. Ước vọng hòa bình không phải là hèn yếu mà chính là sức mạnh. Bảo đảm và thực hiện hòa bình là tôn trọng trật tự quốc tế và luật lệ quốc tế, và đó là quyền ưu tiên cho những ai đang điều động vận mạng của thế giới. Lại nữa là cần đặt ưu tiên giảI quyết những công việc chung và hòa giải những tranh chấp quốc tế.

Ðức Thánh Cha cũng nhắc tới vai trò của Giáo Hội Công giáo vì sự hiện diện của Giáo hội khắp nơi trên thế giới.Giáo HộI luôn đưa ra những viển ảnh hòa bình và hòa hợp; tôn trọng mọi cá nhân và dân tộc trong công việc phát triển giáo dục và thăng tiến đời sống xã hội.