Vatican: Sau 2 tháng đảm nhận chức Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ tại Vatican, Đức Hồng Y Claudio Hummes người Brazil đã đưa ra một một bài dài và dùng những ngôn từ mạnh mẽ bảo vệ sự độc thân trong thiên chức linh mục.

Đức Hồng Y nói “Sự độc thân linh mục là một món quà vô giá của Đức Kitô cho Giáo Hội Người, một hồng ân phải được tiếp tục suy tư và củng cố, nhất là trong Thế Giới hết sức tục hóa ngày nay”.

Đức Hồng Y đã đưa ra những lời bình luận trong một bài được đăng trên một trang cho tờ báo của Tòa Thánh là tờ báo “Quan Sát Viên Roma” (L'Osservatore Romano), trong số phát hàng ngày 14/2 dưới tiêu đề “Tầm quan trọng của sự độc thân linh mục”.

Đức Hồng Y Hummes, nguyên là Tổng Giám Mục cai quải Tổng Giáo Phận Sao Paolo- Brazil, đã tới Vatican đảm nhận chức Tân Tổng Trưởng vào hồi tháng 12/2006, và trước khi tới Vatican Ngài đã nói với tờ báo tại Brazil rằng sự độc thân linh mục là một qui luật không phải là một giáo điều cho nên sự thay đổi được mở ngõ.

Các giáo sĩ trong Giáo Triều Vatican đã quan tâm trước lời tuyên bố này, và trong một vài tiếng đồng hồ sau khi tới Roma, Đức Hồng Y Humes đã đưa ra một thông tư nhấn mạnh đến sự độc thân linh mục là một truyền thống lâu đời và giá trị trong Giáo Hội nghi lễ La Tinh, được dựa trên những lý luận mạnh mẽ về thần học và mục vụ.

Bài viết của Đức Hồng Y Humes được đăng trên tờ báo “Quan Sát Viên Roma”, nhằm kỷ niệm đánh dấu 40 năm, thông điệp “Sacerdotalis Caelibatus” của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI về sự độc thân linh mục, được ban hành ngày 24/6/1967.

Nhân dịp này, Đức Hồng Y Humes đã duyệt lại những gì Ngài đã nói là bằng chứng mạnh mẽ đến sự độc thân linh mục có căn cội của nó trong thời điểm của các thánh tông đồ, chứ không phải trong những thế kỷ sau này.

Đức Hồng Y nói sự độc thân cũng là một dấu chỉ của bác ái mục vụ. “Kinh nghiệm chung xác định rằng cho dù có chính đáng hay thánh thiện như thế nào đi chăng nữa, thật dễ dàng để cởi mở tâm lòng của con người một cách trọn vẹn cho những người anh em mình và không phải dành cho những ai là người không có lấy cảm xúc khác, ngoại trừ lòng gắn bó với Đức Kitô”.

Đức Hồng Y đã điểm lại những lý do mà Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã xác định sự độc thân linh mục cách đây 40 năm và những lý do đó vẫn còn có giá trị tồn tại cho tới ngày hôm nay.

Đức Hồng Y nói thêm rằng, đồng thời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cũng nhận thức đến sự độc thân không phải đòi hỏi từ bản chất của chính thiên chức linh mục, như đã tỏ cho thấy rằng trong Giáo Hội Công Giáo Đông Phương đã cho phép sự thụ phong linh mục cho người nam đã thành hôn.

Đức Hồng Y Humes đã bàn đến những bàn thảo khác nhau đến sự độc thân linh mục trong hơn 40 năm qua, đặc biệc trong Thượng Hội Đồng Giám Mục và trong các cuộc hội họp khác tại Roma, Trong các dịp đó, cuối cùng các tham dự viên đã xác định đến giá trị của sự độc thân linh mục.

Trong Hội Nghị Thánh Thể vào năm 2005, Đức Hồng Y Claudio Humnes đã nhắc lại một số các giám mục đã muốn bàn cãi đến việc thụ phong linh mục cho các người nam đã lập gia đình trong một số trường hợp chắc chắn nào đó, nhưng tư tưởng đó đã bị bác bỏ và coi đó như là “một con đường đừng nên đi qua”.