WASHINGTON, 08/03/07 – Tổng Thống George W. Bush hôm 7 tháng 3 đã kỷ sắc lệnh cấp quy chế đặc miễn ngoại giao cho phái đoàn quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc.
Quy chế đặc miễn ngoại giao bảo đảm an ninh cho việc đi lại của phái đoàn bên ngoài tư gia tại nước chủ nhà và các thành viên trong phái đoàn của Tòa Thánh không bị kiện tụng hay bị truy tố.
Nước chủ nhà ở đây là Liên Hiệp Quốc nằm trong lãnh thổ của Hoa Kỳ nên đã từ lâu Hoa Kỳ đã ban quy chế đặc miễn ngoại giao cho tất các các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc.
Nhưng trường hợp Tòa Thánh Vatican thì khác, Tòa Thánh không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc mà chỉ là quan sát viên thường trực của cơ quan này nên trước đây không được hưởng quy chế đặc miễn ngoại giao.
Quy chế quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại LHQ được công nhận vào năm 1964. Với quy chế này Tòa Thánh có quyền tham gia các buổi thảo luận của Đại Hội Đồng LHQ, có quyền phát biểu, tham khảo, phổ biến các tài liệu và đồng bảo trợ các nghị quyết, nhưng Tòa Thánh không được quyền bỏ phiếu tại LHQ.
Quy chế đặc miễn ngoại giao bảo đảm an ninh cho việc đi lại của phái đoàn bên ngoài tư gia tại nước chủ nhà và các thành viên trong phái đoàn của Tòa Thánh không bị kiện tụng hay bị truy tố.
Nước chủ nhà ở đây là Liên Hiệp Quốc nằm trong lãnh thổ của Hoa Kỳ nên đã từ lâu Hoa Kỳ đã ban quy chế đặc miễn ngoại giao cho tất các các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc.
Nhưng trường hợp Tòa Thánh Vatican thì khác, Tòa Thánh không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc mà chỉ là quan sát viên thường trực của cơ quan này nên trước đây không được hưởng quy chế đặc miễn ngoại giao.
Quy chế quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại LHQ được công nhận vào năm 1964. Với quy chế này Tòa Thánh có quyền tham gia các buổi thảo luận của Đại Hội Đồng LHQ, có quyền phát biểu, tham khảo, phổ biến các tài liệu và đồng bảo trợ các nghị quyết, nhưng Tòa Thánh không được quyền bỏ phiếu tại LHQ.