Hanumangarh 13/03/07 –Tại tiểu bang Rajasthan, các dân quân Ấn Giáo quá khích đã dùng roi sắt đánh đập tàn nhẫn một vị Mục Sư Tin lành đang cầu nguyện cùng với các bệnh nhân.

Vị Mục Sư bị đánh đập là Reginald Howell của cộng đồng Chúa Chiên Lành. Vào ngày 7 tháng 3 vừa qua khi vị Mục Sư cùng với một số người trong cộng đồng đang cầu nguyện cùng với các người tàng tật ở Hanumangarh thì một nhóm người Ấn Giáo quá khích có vũ trang xông vào buổi lễ, phá phách buổi lễ và lấy roi sắt đánh vào lưng vị Mục Sư.

Sau khi bị đánh, vị Mục Sư đi đến bệnh viện địa phương để xin được chữa trị. Tại đây, các bác sĩ đã từ chối không chữa trị cho Mục Sư vì sợ nhóm người Ấn Giáo qúa khích đến tấn công trả thù.

Riêng về phần cảnh sát, họ không chịu nhận đơn của Mục Sư báo cáo về hành vi của những kẻ hung hãn, đồng thời cảnh sát con buộc Mục Sư phải rời bỏ bang Rajasthan để trở về nơi trú quán là Punjab.

Bang Rajasthan là một trong những bang ở Ấn Độ có chính sách nghiệt ngã nhất đối với các tôn giáo khác không phải là Ấn Giáo. Vào năm 2006 bang này đã ban hành luật cho phép dùng vũ lực để ngăn ngừa các vụ cải đạo. Luật cũng dự liệu phạt 5 năm tù ở cho những người bị kết tội là đi cải đạo người khác.

Tại Rajasthan người Kitô giáo chiếm con số rất nhỏ là 0.11 % dân số. Người Hồi Giáo chiếm 8% cón Ấn Giáo chiếm 89%