Vatican, 19/03/07 –
Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống lên tiếng kêu gọi sửa đổi một điều khoản trong bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Đó là điều khoản vì lý do lương tâm, những nhân viên y tế không phải tham gia vào công việc chống lại nhân phẩm con người.
Bản tuyên cáo của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống được phổ biến ngày 16 tháng 3 vừa qua đã tóm tắt kết quả cuộc hội thảo trong tháng Hai về chủ đề quyền của lương tâm và quyền của sự sống.
Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống tuyên bố Liên Hiệp Quốc phải bảo đảm mọi khía cạnh về nhân quyền trong đó có khoản bảo đảm quyền cho những người vì lương tâm mà chống đối. Những người này cũng phải được bảo vệ nơi làm việc, học hành, được hưởng mọi quyền lợi của chính phủ.
Bản tuyên cáo đề cập đến vấn đề các nhân viên y tế ngày nay thường xuyên phải đối diện với những trường hợp mà thi hành nghĩa vụ thì trái với lương tâm như phá thai, triệt sản, trợ tử, hoặc áp dụng phương thức không tôn trọng sự sống con người. Những người này, theo Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, có quyền khước từ không thi hành nghĩa vụ hoặc chức năng nghề nghiệp.
Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống lên tiếng kêu gọi sửa đổi một điều khoản trong bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Đó là điều khoản vì lý do lương tâm, những nhân viên y tế không phải tham gia vào công việc chống lại nhân phẩm con người.Bản tuyên cáo của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống được phổ biến ngày 16 tháng 3 vừa qua đã tóm tắt kết quả cuộc hội thảo trong tháng Hai về chủ đề quyền của lương tâm và quyền của sự sống.
Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống tuyên bố Liên Hiệp Quốc phải bảo đảm mọi khía cạnh về nhân quyền trong đó có khoản bảo đảm quyền cho những người vì lương tâm mà chống đối. Những người này cũng phải được bảo vệ nơi làm việc, học hành, được hưởng mọi quyền lợi của chính phủ.
Bản tuyên cáo đề cập đến vấn đề các nhân viên y tế ngày nay thường xuyên phải đối diện với những trường hợp mà thi hành nghĩa vụ thì trái với lương tâm như phá thai, triệt sản, trợ tử, hoặc áp dụng phương thức không tôn trọng sự sống con người. Những người này, theo Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, có quyền khước từ không thi hành nghĩa vụ hoặc chức năng nghề nghiệp.