Baghdad 19/03/07– “ Tất cả những người nào không phải là công dân Iraq theo Hồi Giáo nếu muốn sống yên ổn để giữ đạo thì phải đóng thuế “thân” cho lực lượng thánh chiến Hồi Giáo”. Đó là lệnh của nhóm dân quân Hồi Giáo ra cho các người Kitô Giáo sống ở Mosul và Baghdad tại Iraq.
Ngoài việc phải đóng thuế, nhóm dân quân Hồi Giáo con cưỡng bức các người Kitô Giáo phải rời bỏ nhà cửa đi nơi khác và để lại bức thư nói nhường lại nhà cửa cho người Hồi Giáo đến ở.
Đây là một chiến dịch mà dân quân Hồi Giáo muốn áp đặt trên toàn lãnh thổ Iraq. Chiến dịch này được khởi đầu với việc cưỡng bức các phụ nữ phải đội khăn trùm đầu. Mạng lưới điện toán toàn cầuwww. Ankawa.com của nhóm dân quân Hồi Giáo đã đang những tin tức này.
Tưởng cũng nên nhắc lại thứ thuế đánh vào các người không phải là Hồi Giáo đã có từ thời đế quốc Ottoman. Thứ thuế này chỉ được bãi bỏ khi đế quốc này tan rã vào năm 1918. Và bây giờ, lực lượng thánh chiến Hồi Giáo tức Jihad lại đem ra áp dụng để lấy tiền chi phí cho các cuộc chiến tranh. Theo tin tiền này đưa về các đền thờ Hồi Giáo và dân quân Hồi Giáo không báo cho chính quyền biết có thu thuế các người Kitô Giáo.
Người ta đã thấy những lá thư để trước của nhà, trước cổng ra vào nhà người Kitô Giáo với nội dung buộc gia chủ phải đi nơi khác, nhà này đã được chỉ định cho người Hồi Giáo đến ở.
Ngoài việc phải đóng thuế, nhóm dân quân Hồi Giáo con cưỡng bức các người Kitô Giáo phải rời bỏ nhà cửa đi nơi khác và để lại bức thư nói nhường lại nhà cửa cho người Hồi Giáo đến ở.
Đây là một chiến dịch mà dân quân Hồi Giáo muốn áp đặt trên toàn lãnh thổ Iraq. Chiến dịch này được khởi đầu với việc cưỡng bức các phụ nữ phải đội khăn trùm đầu. Mạng lưới điện toán toàn cầuwww. Ankawa.com của nhóm dân quân Hồi Giáo đã đang những tin tức này.
Tưởng cũng nên nhắc lại thứ thuế đánh vào các người không phải là Hồi Giáo đã có từ thời đế quốc Ottoman. Thứ thuế này chỉ được bãi bỏ khi đế quốc này tan rã vào năm 1918. Và bây giờ, lực lượng thánh chiến Hồi Giáo tức Jihad lại đem ra áp dụng để lấy tiền chi phí cho các cuộc chiến tranh. Theo tin tiền này đưa về các đền thờ Hồi Giáo và dân quân Hồi Giáo không báo cho chính quyền biết có thu thuế các người Kitô Giáo.
Người ta đã thấy những lá thư để trước của nhà, trước cổng ra vào nhà người Kitô Giáo với nội dung buộc gia chủ phải đi nơi khác, nhà này đã được chỉ định cho người Hồi Giáo đến ở.