Noёl tuợng trưng cho hòa bình cũng không tránh khỏi đưọc đổ máu và sợ hãi. Ở xứ Hồi giáo Pakistan, hơn 20 người vỏ trang súng ống và bom đã xông vào bắn phá một nhà thờ Tin lành đang mừng lễ Giáng sinh, làm ba thiếu nữ thiệt mạng và 16 người khác bị thương.

Ở Gauhati, miền Bắc Ấn độ, một xứ đa số là Ấn giáo và Hồi giáo, Kitô giáo chỉ là thiểu số, vào ngày 24 tháng 12 thì có 2 trái hỏa tiễn nổ giữa chợ khiến 2 người chết và 20 người khác bị thương. Ở Malipota, phía Ðông , khoảng 20 quân khủng bố tấn cộng môt nhà thờ khác vào lúc Vọng Giáng sinh, gây thương tích cho 6 người.

Ở Indonêsia, thiểu số Kitô hữu đã mừng lễ Giáng sinh trong lo sợ dù lực lượng an ninh kiểm soát thật chặt chẻ và cảnh sát đã khám phá được 250 kilô chất nổ trên đảo Sulawesi. Ðây là nơi đã xẩy những cuộc bạo động của người Hồi giáo chống người Kitô giáo.

Cũng tại Pakistan, những tên khủng bố đã ném một quả lựu đạn vào nhà thờ Tin Lành trong thành phố Daska, thủ phủ tỉnh Punjab, miền Ðông xứ Pakistan. Trong lúc đó thì cảnh sát khám phá được nơi cất dấu nhiều lựu đạn gần một nhà thờ dưọc canh gác cẩn mật trong thành Islamabad. Những người có trách nhiệm của nhà thờ này lo sợ đổ máu và chết chóc sẽ xẩy ra, nhưng cuối cùng họ vẫn hành lễ mừng giáng sinh trong lo âu. Bốn người bị tình nghi đã bị cảnh sát bắt giữ trong đó có một tu sĩ Hồi giáo quá khích. Những tên khủng bố thuộc nhóm “thánh chiến Jaish-e-Mahommed” nhóm này đã bị chính quyền Pakistan đặt ra ngoài vòng pháp luật.

Các cuộc tàn sát nhắm vào những Kitô hữu. Họ gồm thiểu số 2% dân số trong mộ xứ Hồi giáo và chính quyền đã tuyên cáo dùng các biện pháp an ninh để bảo vệ người Kitô hữu. Tuy vậy bọn khủng bố đã tấn công nhà thờ Tin lành giết chết 3 em gái nhỏ 6,9 và 12 tuổi, và làm 16 người khác bị thương trong đó có hai ngưòi trong tình trạng “bất tỉnh coma”

Cuộc tấn công mới này tiếp theo những khủng bố trước kia, vì vào tháng 9 vừa qua có 6 Kitô hữu bị giết và 4 người bị thương khi bọn khủng bố tấn công Văn phòng Công lý và Hòa bình ở Karachi.

Những bạo động nhằm và thiểu sô Kitô hữu bắt đầu từ tháng 10 năm 2001, ở Bahawalpur, ở đó có 15 tín hữu và một cảnh sát bi thiệt mạng bởi 5 tên sát nhân tấn công vào nhà thờ lúc ban sáng. Ðến tháng 3 năm 2002, chúng lại tấn công một nhà thờ khác tại thủ đô Islamad bằng lựu đạn. Vợ và con gái nhà ngoại giao Mỹ và ba người khác nữa bị thiệt mạng.

Ở Ấn độ cũng có xẩy ra những bạo động vào ngày lễ Giáng sinh. Bảy người đã bị thương khi một nhóm người xông vào ẩu đả trong khi giáo hữu đang hành lễ. Phía đông Ấn độ, trong tỉnh Assam, bọn quá khích cũng tấn công gây làm cho 10 người bị thương.

Trong các quốc gia mà thiểu số là Kitô hữu, đời sống thật khó khăn , khi đi dự lễ họ không dám đi từng nhóm đông mà đi lẻ tẻ và nhà thờ được chính quyền canh gác nhưng cũng đầy lo âu.