SYRACUSE, N.Y. – Theo cuộc nghiên cứu và điều tra mới thực hiện xong tại Hoa Kỳ cho thấy rằng: Tuy dù Giáo hội Công giáo có bị yếu đi phần nào qua cơn khủng hoảng giáo sĩ vi phạm tính dục trong 5 năm vừa qua, nhưng việc ủng hộ Đức Thánh Cha, các giám mục và hàng linh mục địa phương vẫn mạnh mẽ.

Cuộc nghiên cứu do Zogby International thực hiện đưa ra kết quả qua bản báo cáo vào tháng 3 này với tựa đề “Contemporary Catholic Trends – Những trào lưu Công giáo hiện đại”, được phối hợp với đại học của các Cha Dòng Tên là LeMoyne College đã loan báo kết quả vào ngày 3.4.2007, cho biết giáo dân Hoa Kỳ ủng hộ các Giám mục Hoa kỳ ở mức độ 70% -- điểm cao không thay đồi từ năm 2002 dến nay.

Cuộc nghiên cứu được thực hiện với cuộc tra hỏi 1,522 người Công giáo Hoa Kỳ. Ho còn cho biết đức tin tôn giáo là điều quan trọng nhất hướng dẫn cuộc sống hằng ngày của mình và đức tin đó cần phải ảnh hưởng ơn vào đời sống công cộng hơn là những gì hiện nay đang có.

Kết quả cũng cho thấy đa số những người được hỏi họ đồng ý với các Giám mục Hoa kỳ là cần phải có cuộc tái cấu trúc lại luật liên quan tới người di dân và rằng chiến tranh Iraq chỉ càng gây thêm cơ hội cho cuộc tấn công của quân khủng bố tại Hoa Kỳ trong tương lai.

Viện nghiên cứu Le Moyne College/Zogby International mỗi năm làm cuộc nghiên cứu 2 lần khởi đi từ năm 2001 cho tới nay.

41% cho biết Giáo hội Công giáo sau khủng hoảng xì-căng-đan tính dục nơi hàng giáo sĩ đã yếu kém đi, và 23% nói Giáo hội nhờ đó vững mạnh thêm. 31% nói Giáo hội vẫn vậy, không có gì thay đổi trong sức sống của mình.

Người Công giáo Hoa Kỳ ủng hộ các vị lãnh đạo Công giáo, các Giám mục và linh mục sở tại như sau:

  • Năm 2007 là 70%
  • Năm 2006 là 71%
  • Năm 2004 là 58%
  • Năm 2002 là 68%
  • Năm 2001 là 83%
Cuộc nghei6n cứu cũng cho thấy là dân Công giáo Hoa Kỳ có niềm kính trọng sâu xa với công việc của Đức Thánh Cha Benedictô XVI và các linh mục và giám mục địa phương của mình. Kết quả như sau:

Ủng hộ Đức Thánh Cha và chủ chăn địa phương ở mức độ 86%

Đang khi đó cuộc nghiên cứu năm 2006 cho biết: 83% ủng hộ đường lối ĐTC và 88% ủng hộ các cha sở của mình.

Kết quả điều tra còn cho biết như sau:

  • 81% tin là có khủng hoảng kinh tế hoàn cầu
  • 83% là là hiện có dân chúng thái độ bất khoan dung tôn giáo
  • 85% tin là có tình trạng bất ổn chính trị hiện nay.