Thông điệp ngày 1 tháng gGiêng năm 2003 của Ðức Thánh Cha là “Ngày Hòa Bình”, một sứ điệp tin tưởng vào Thiên Chúa, tin tưởng vào con người để xây dựng một thế giới hòa bình trên mặt đất.

Kỷ niệm năm thứ bốn mươi bức Tông thư “Pacem in Terris” là một dịp để suy tư những lời giáo huấn tiên tri của Ðức Gioan XXIII, theo như lời Ðức Gioan Phao lồ II đã phát biểu trong thông điệp hôm nay. Bắt đầu một năm mới, Ðức Thánh Cha cầu chúc sẽ có những suy tư mới bừng lên trong tâm hồn và trí tuệ về Tông thư “Pacem in Terris” đã đề ra cách đây bốn mươi năm cho những người thành tâm thiện chí.

“Hòa Bình trên mặt đất” mà Tông thư cho là “bao la” mà Chân Phước Gioan XXIII đã đề ra là đừng lo sợ về tương lai vì đã tin cậy vào Thiên Chúa và con người. Thật là mạnh mẻ khi phú thác vào Chúa Quan Phòng, dù là còn ở trong tình trạng tranh châp triền miên, ngài không ngần ngại đề nghị cùng các nhà lãnh đạo hãy nhìn về một viễn tượng mới mẻ cho thế giới. Chính đó là gia tài mà chúng ta đang thừa hưởng.

Ðức Thánh Cha nói thêm là chúng ta được mời gọi dấn thân với tâm tình của Ðức Gioan XXIII là tin tưởng vào lòng từ bi của Thiên Chúa, đầy thương xót, kêu gọi chúng ta đối xử với nhau như tình anh em; tin tưởng vào nhân loại trong thời đại chúng ta, cũng như trong mọi thời đại, vì hình ảnh của Thiên Chúa đã in đồng đều trong tâm tư của mỗi người. Chính trong tâm tình đó thì người ta mới có thể xây dựng một thế giới hòa bình trên mặt đất này.