Đặc sủng Nữ tu Ursulines Thánh Gia Thất
Đặc sủng các nữ tu Ursulines là noi gương Thánh gia thất trong việc phục vụ kẻ khác, Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh.
Đức Gioan Phaolô II đã thực sự gởi một Sứ điệp tới Sr Carmela Distefano, Bề trên tổng quyền Hội dòng Ursulines Thánh gia thất, dịp các nữ tu hợp Tổng công nghị hiện được tổ chức theo chủ đề: Một sứ vụ linh hứng bởi đặc sủng và hướng về tương lai.
Vị sáng lập, Mẹ Rosa Roccuzzo, noi gương Thánh gia thất trong việc phục vụ không mỏi mệt vì kẻ khác, Đức Gioan Phaolô II nhắc lại
Mục đích của bà thực sự là đương đầu với những cảnh nghèo khó khác nhau trong thời đại của bà, từ những phương diện kinh tế và luân lý cho tới nạn cùng khổ phát sinh do sự trợ giúp y tế xấu.
Chị em hãy sẵn sàng, Đức Giáo Hoàng khuyên, hiến mạng sống phục vụ kẻ nghèo, rèn luyện một sự ham thích thật sự có tính giáo dục đối với giới trẻ, ra sức cách quảng đại chăm lo giới trẻ, người bịnh và những kẻ đau khổ hơn hết. Biết bao nhiêu người trong họ chưa biết Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người! Bao nhiêu người khác cần kinh nghiệm tình yêu của Chúa.
Đức Giáo Hoàng nhắc lại là theo hiến pháp của mình, hội dòng dự định mở mang Nước Chúa bằng việc tông đồ giáo dục, sự trợ giúp và truyền giáo.
Đưc Gioan Phaolô II nhấn mạnh một thách đố hiện nay: sự hội nhập. Thách đố lớn của sự hội nhập đòi hỏi, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, các tín hữu ngày nay phải loan báo Tin Mừng trong một ngôn ngữ và theo một phương cách hiểu được.
Theo gương vị sáng lập, Đức Giáo Hoàng cũng mời các tu sĩ nữ phải làm những nhân chứng thường ngày cho Tin Mừng, có khả năng được nhận rõ qua một sự hiệp thông mạnh và một sự hợp tác hiệu nghiệm trong lòng Giáo hội.
Đặc sủng các nữ tu Ursulines là noi gương Thánh gia thất trong việc phục vụ kẻ khác, Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh.
Đức Gioan Phaolô II đã thực sự gởi một Sứ điệp tới Sr Carmela Distefano, Bề trên tổng quyền Hội dòng Ursulines Thánh gia thất, dịp các nữ tu hợp Tổng công nghị hiện được tổ chức theo chủ đề: Một sứ vụ linh hứng bởi đặc sủng và hướng về tương lai.
Vị sáng lập, Mẹ Rosa Roccuzzo, noi gương Thánh gia thất trong việc phục vụ không mỏi mệt vì kẻ khác, Đức Gioan Phaolô II nhắc lại
Mục đích của bà thực sự là đương đầu với những cảnh nghèo khó khác nhau trong thời đại của bà, từ những phương diện kinh tế và luân lý cho tới nạn cùng khổ phát sinh do sự trợ giúp y tế xấu.
Chị em hãy sẵn sàng, Đức Giáo Hoàng khuyên, hiến mạng sống phục vụ kẻ nghèo, rèn luyện một sự ham thích thật sự có tính giáo dục đối với giới trẻ, ra sức cách quảng đại chăm lo giới trẻ, người bịnh và những kẻ đau khổ hơn hết. Biết bao nhiêu người trong họ chưa biết Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người! Bao nhiêu người khác cần kinh nghiệm tình yêu của Chúa.
Đức Giáo Hoàng nhắc lại là theo hiến pháp của mình, hội dòng dự định mở mang Nước Chúa bằng việc tông đồ giáo dục, sự trợ giúp và truyền giáo.
Đưc Gioan Phaolô II nhấn mạnh một thách đố hiện nay: sự hội nhập. Thách đố lớn của sự hội nhập đòi hỏi, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, các tín hữu ngày nay phải loan báo Tin Mừng trong một ngôn ngữ và theo một phương cách hiểu được.
Theo gương vị sáng lập, Đức Giáo Hoàng cũng mời các tu sĩ nữ phải làm những nhân chứng thường ngày cho Tin Mừng, có khả năng được nhận rõ qua một sự hiệp thông mạnh và một sự hợp tác hiệu nghiệm trong lòng Giáo hội.