Rome, 19/06/07 - Một sĩ quan cao cấp quân lực Phi Luật Tân, Tướng Thuỷ Quân Lục Chiến Mohammad Ben Dolorfino, loan báo một số sĩ quan quân lực Phi luật Tân đã liên lạc được với những kẻ bắt cóc Linh Mục Giancarlo Bossi. Đây là nỗ lực của quân đội Phi nhằm giải cứu vị Linh Mục bị bắt cóc vào ngày 10 tháng 6 tại quần đảo Mindanao
Tướng Dolorfino tuyên bố: “Các sĩ quan đã nhìn thấy cha Bossi và thấy tình hình sức khoẻ của cha tốt” Vị tướng này nói thêm: “Chúng tôi tin rằng những thành phần trước kia thuộc mặt trận Giải Phóng Hồi Giáo Moro đã chủ mưu trong vụ bắt cóc này”
Tướng Dolorfino cũng cho biết thêm hiện nay vùng của những kẻ bắt cóc cha Bossi đã bị bao vây và đang diễn ra những cuộc thương lượng. Vị tướng nói về cuộc hành quân giải cứu cha Bossi như sau: “Những kẻ bắt cóc đã bị bao vây, cứ tưởng tượng xem hai lữ đoàn và một tiểu đoàn xiết chặt vòng vây thì những kẻ bắt cóc chạy đi đâu được. Những người bắt cóc còn rất ít chọn lựa”.
Linh Mục Bossi năm nay 57 tuổi, người Ý, bị một nhóm người có vũ trang đến bắt cóc vào ngày 10 tháng 6 sau khi đi cử hành thánh lễ ở vùng Payao về.
Hai ngày sau vụ bắt cóc, Tổng Thống Phi Luật Tân, bà Gloria Macapagal-Arroyo đã ra lệnh cho quân đội Phi trợ giúp việc giải cứu Linh Mục Bossi. Riêng quân lực Hoa Kỳ đã cung cấp máy bay tình báo để thu thập tin tức trong vùng cha Bossi bị giam giữ.
Tướng Dolorfino tuyên bố: “Các sĩ quan đã nhìn thấy cha Bossi và thấy tình hình sức khoẻ của cha tốt” Vị tướng này nói thêm: “Chúng tôi tin rằng những thành phần trước kia thuộc mặt trận Giải Phóng Hồi Giáo Moro đã chủ mưu trong vụ bắt cóc này”
Tướng Dolorfino cũng cho biết thêm hiện nay vùng của những kẻ bắt cóc cha Bossi đã bị bao vây và đang diễn ra những cuộc thương lượng. Vị tướng nói về cuộc hành quân giải cứu cha Bossi như sau: “Những kẻ bắt cóc đã bị bao vây, cứ tưởng tượng xem hai lữ đoàn và một tiểu đoàn xiết chặt vòng vây thì những kẻ bắt cóc chạy đi đâu được. Những người bắt cóc còn rất ít chọn lựa”.
Linh Mục Bossi năm nay 57 tuổi, người Ý, bị một nhóm người có vũ trang đến bắt cóc vào ngày 10 tháng 6 sau khi đi cử hành thánh lễ ở vùng Payao về.
Hai ngày sau vụ bắt cóc, Tổng Thống Phi Luật Tân, bà Gloria Macapagal-Arroyo đã ra lệnh cho quân đội Phi trợ giúp việc giải cứu Linh Mục Bossi. Riêng quân lực Hoa Kỳ đã cung cấp máy bay tình báo để thu thập tin tức trong vùng cha Bossi bị giam giữ.