Cùng với các Hội đồng các Giám mục Công giáo trên khắp thế giới, các Giám mục của Ai-len bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền và chính trị ngày càng xấu đi ở Zim-ba-bu-ê. Các Ngài mong muốn được biểu lộ sự đoàn kết với các Giám mục và nhân dân Zim-ba-bu-ê trong cuộc đấu tranh của họ chống lại các thế lực đàn áp.
Các Giám mục của Zim-ba-bu-ê cho biết: "Các cuộc đối đầu ở đất nước chúng tôi hiện nay đã lên đến cực điểm. Do tầng lớp dân chúng bị áp bức đã trở nên kiên định, và tạo ngày càng nhiều sức ép thông qua các cuộc đình công, bãi công, biểu tình, và các cuộc nổi dậy, Nhà nước đã đáp trả bằng các cuộc đàn áp khốc liệt thông qua ban lệnh giới nghiêm, bắt bớ, giam giữ, đánh đập và tra khảo. Chúng tôi nhận định tình hình là cực kỳ bất ổn."
Các Giám mục Ai-len kêu gọi chính phủ Zim-ba-bu-ê sớm xem xét giải quyết cuộc khủng hoảng về quyền lực ở đất nước này, và nhanh chóng cung cấp thực phẩm và nơi ẩn náu cho dân chúng, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo bao gồm cả các hoạt động cứu trợ do Giáo hội tài trợ.
Các Ngài cũng kêu gọi nhân dân Ai-len tiếp tục ủng hộ các tổ chức cứu trợ nhân đạo như Trócaire hoạt động nhằm xoa dịu các hậu quả xấu của cuộc khủng hoảng nhân quyền.
Đồng thời, các Giám mục bày tỏ sự hợp nhất với Đức Thánh Cha Bê-nê-đích-tô trong việc ủng hộ các Giám mục Zim-ba-bu-ê kêu gọi cầu nguyện và hiến dâng chia sẻ như con đường tiến lên duy nhất đối với dân chúng bị áp bức Zim-ba-bu-ê.
Các Giám mục của Zim-ba-bu-ê cho biết: "Các cuộc đối đầu ở đất nước chúng tôi hiện nay đã lên đến cực điểm. Do tầng lớp dân chúng bị áp bức đã trở nên kiên định, và tạo ngày càng nhiều sức ép thông qua các cuộc đình công, bãi công, biểu tình, và các cuộc nổi dậy, Nhà nước đã đáp trả bằng các cuộc đàn áp khốc liệt thông qua ban lệnh giới nghiêm, bắt bớ, giam giữ, đánh đập và tra khảo. Chúng tôi nhận định tình hình là cực kỳ bất ổn."
Các Giám mục Ai-len kêu gọi chính phủ Zim-ba-bu-ê sớm xem xét giải quyết cuộc khủng hoảng về quyền lực ở đất nước này, và nhanh chóng cung cấp thực phẩm và nơi ẩn náu cho dân chúng, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo bao gồm cả các hoạt động cứu trợ do Giáo hội tài trợ.
Các Ngài cũng kêu gọi nhân dân Ai-len tiếp tục ủng hộ các tổ chức cứu trợ nhân đạo như Trócaire hoạt động nhằm xoa dịu các hậu quả xấu của cuộc khủng hoảng nhân quyền.
Đồng thời, các Giám mục bày tỏ sự hợp nhất với Đức Thánh Cha Bê-nê-đích-tô trong việc ủng hộ các Giám mục Zim-ba-bu-ê kêu gọi cầu nguyện và hiến dâng chia sẻ như con đường tiến lên duy nhất đối với dân chúng bị áp bức Zim-ba-bu-ê.