VATICAN - Thứ Sáu 22/06/2007- ĐTC Benedetto XVI đã nhấn mạnh rằng việc rao giảng Tin Mừng là sự phục vụ tốt nhất mà các kitô hữu có thể đóng góp cho sự hoà hợp với xã hội. Đó là thông điệp mà ĐTC đã dành cho các Giám Mục nước Cộng Hoà Togo nhân chuyến các Giám Mục viếng mộ hai thánh Tông Đồ “ad limina Apostolorum”.

“Để ổn định xã hội thì sự hoà giải tròn đầy đặt nền tảng từ Đức Kitô, Đấng duy nhất có khả năng ban tặng hồng ân này cho nhân loại”, vì thế; “hoạt động rao giảng Tin Mừng là một nhu cầu khẩn thiết”. Để đạt được mục đích này thì việc giảng dạy giáo lý của các giáo lý viên và các linh mục có tầm quan trọng đặt biệt trong việc “rao giảng lời Chúa cho các anh em của mình”

ĐTC nói: “Trong nhiều dịp, anh em đã góp phần vào công cuộc đối thoại hòa giải đất nước, nhắc nhớ cho mọi người về mọi đòi hỏi của công ích, trong niềm trung thành với chân lý về Thiên Chúa và con người”. Ngài cũng khẳng định tầm quan trọng của việc đào luyện các giáo dân, bởi lẽ “họ có thể dấn thân vào đời sống xã hội trong công việc và trong sự phục vụ công ích”.

“Học thuyết về xã hội của Giáo Hội là một công cụ quý giá hướng dẫn cho việc phục vụ đào luyện cho tất cả, cách đặc biệt cho giáo dân. Sự dấn thân của họ vào đời sống xã hội qua việc tôn trọng sự sống, dấn thân xây dựng một xã hội công bằng, bảo vệ quyền con người và thăng tiến toàn diện nhân phẩm là những chứng tá hùng hồn dâng tặng Đức Kitô. Theo cách thức này, các tín hữu tham dự vào việc xây dựng và thăng tiến đất nước giống như nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng cho muôn dân”.

ĐTC cũng lưu tâm các Giám Mục Togo về sự cần thiết “trong việc tiếp tục đào sâu mối tương quan với Hồi Giáo tại đất nước của anh em. Sự hiệp nhất và hoà hợp tất cả các công dân trong một đất nước là một điều hết sức cần thiết, như vậy sẽ làm thăng tiến những giá trị chung của nhân loại”

Togo là một nước ở miền tây Phi châu với 5 triệu 700 ngàn dân cư, trong đó 24,85 % là tín hữu Kitô, 20% theo Hồi giáo, và số còn lại theo các đạo cổ truyền của Phi châu.

ĐTC kết thúc bài nói chuyện của Ngài: “qua việc đào luyện những con người có khả năng trong giáo hội, để có thế làm thăng tiến việc đối thoại liên tôn được cổ võ bởi sự hiểu biết hỗ tương, trong bác ái và chân lý, để có thể đạt đến việc cộng tác hữu hiệu trong lãnh vực phát triển con người và xã hội”.