London, 28/06/2007 – Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo "La Razon" của Tây Ban Nha, Cha Gerard Sheehan, linh mục Nhà thờ Thánh Thomas
Moore, nói rằng trong giáo phận Westminster-London của ngài, hàng năm có khoảng 800 tân tòng được rửa tội hoặc trọn vẹn hiệp thông với CCông Giáo. Ngài nói:
"Nếu chúng ta lấy con số này tính cho toàn nước Anh, thì chúng ta có thể nói mà không sợ nhầm lẫn rằng Giáo hội Công giáo Anh hàng năm đón nhận trung bình 5 ngàn tân tòng là người lớn".
Cha Sheehan cho biết con số cải đạo đã đạt đến mức cao nhất trong những năm 90, khi phe cấp tiến của Giáo hội Anh giáo tại Mỹ bổ nhiệm các nữ Giám mục, điều không thể chấp nhận đối với phe "bảo thủ" của Giáo hội Anh giáo. "Đó chính là thời điểm then chốt".Ngài nói thêm rằng "hôm nay, con số cải đạo ít hơn là 10 năm trước đây, nhưng khi Giáo hội Anh giáo chấp nhận phong chức cho các nữ Giám mục thì việc cải đạo sẽ lại gia tăng".
Cha Sheehan nói rằng rất khó có được con số cụ thể bởi vì Giáo hội "luôn muốn tránh né biểu lộ tự mãn, Giáo hội không muốn khoe khoang công khai về việc này, bởi vì Giáo hội không muốn xúc phạm bất kỳ ai; trên thực tế có những lúc phải tìm kiếm sự đoàn kết giữa hai giáo hội, và bất kỳ phô trương nào về phương diện này cũng có thể làm tổn hại đến hai giáo hội, dẫn đến sự đối đầu".
Trường hợp của ông Tony Blair, người đã có chuyến thăm Đức Thánh Cha Benedict XVI mới đây tại Vatican làm dấy lên tin đồn về việc ông sắp cải đạo sang Công giáo, là một trường hợp như vậy. Tòa Thánh Vatican không đưa ra lời bình nào về vấn đề này, và ông Blair phát biểu với thời báo Times rằng mọi việc không phải như người ta tưởng. Tuy nhiên, tờ La Razon cho rằng mọi thứ đều chỉ ra rằng việc cải đạo của ông Blair chỉ là vấn đề thời gian, và rằng do tính chất nhạy cảm, nên công bố việc cải đạo của ông sẽ không diễn ra cho đến khi ông rời cương vị hiện tại. Tờ báo này cũng cho biết thêm rằng ông Blair chỉ là một con số công khai trong số hàng ngàn những người Anh cải sang Công giáo, những người đã bắt đầu tiến hành dè dặt các nghi thức cải đạo và không qua trung gian nào.
Moore, nói rằng trong giáo phận Westminster-London của ngài, hàng năm có khoảng 800 tân tòng được rửa tội hoặc trọn vẹn hiệp thông với CCông Giáo. Ngài nói:
"Nếu chúng ta lấy con số này tính cho toàn nước Anh, thì chúng ta có thể nói mà không sợ nhầm lẫn rằng Giáo hội Công giáo Anh hàng năm đón nhận trung bình 5 ngàn tân tòng là người lớn".
Cha Sheehan cho biết con số cải đạo đã đạt đến mức cao nhất trong những năm 90, khi phe cấp tiến của Giáo hội Anh giáo tại Mỹ bổ nhiệm các nữ Giám mục, điều không thể chấp nhận đối với phe "bảo thủ" của Giáo hội Anh giáo. "Đó chính là thời điểm then chốt".Ngài nói thêm rằng "hôm nay, con số cải đạo ít hơn là 10 năm trước đây, nhưng khi Giáo hội Anh giáo chấp nhận phong chức cho các nữ Giám mục thì việc cải đạo sẽ lại gia tăng".
Cha Sheehan nói rằng rất khó có được con số cụ thể bởi vì Giáo hội "luôn muốn tránh né biểu lộ tự mãn, Giáo hội không muốn khoe khoang công khai về việc này, bởi vì Giáo hội không muốn xúc phạm bất kỳ ai; trên thực tế có những lúc phải tìm kiếm sự đoàn kết giữa hai giáo hội, và bất kỳ phô trương nào về phương diện này cũng có thể làm tổn hại đến hai giáo hội, dẫn đến sự đối đầu".
Trường hợp của ông Tony Blair, người đã có chuyến thăm Đức Thánh Cha Benedict XVI mới đây tại Vatican làm dấy lên tin đồn về việc ông sắp cải đạo sang Công giáo, là một trường hợp như vậy. Tòa Thánh Vatican không đưa ra lời bình nào về vấn đề này, và ông Blair phát biểu với thời báo Times rằng mọi việc không phải như người ta tưởng. Tuy nhiên, tờ La Razon cho rằng mọi thứ đều chỉ ra rằng việc cải đạo của ông Blair chỉ là vấn đề thời gian, và rằng do tính chất nhạy cảm, nên công bố việc cải đạo của ông sẽ không diễn ra cho đến khi ông rời cương vị hiện tại. Tờ báo này cũng cho biết thêm rằng ông Blair chỉ là một con số công khai trong số hàng ngàn những người Anh cải sang Công giáo, những người đã bắt đầu tiến hành dè dặt các nghi thức cải đạo và không qua trung gian nào.