HONG KONG (UCAN) 3/7, 2007. Một số nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đọc lá thư của Đức Giáo Hoàng gửi cho người Công Giáo lục địa, nói rằng họ cảm thấy tích cực về lá thư ấy và đang muốn chú ý đến lời kêu gọi của Vị Giáo Chủ muốn có thống nhất trong Giáo hội Trung Hoa.
Vatican phát đi Lá Thư của Đức Thánh Cha Giáo Hoàng Bêneđitô XVI Gửi Cho Các Giám Mục, Linh Mục. Các Vị Tận Hiến Và Giáo Hữu Thường Của Giáo Hội Công Giáo Tại Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa Ngày 30/6, chấm dứt những tháng đợi chờ.
Tỏa Thánh cũa đưa lên trang nhà một biểu tượng với chữ Trung Hoa cho Giáo Hội Công Giáo, tian zhu jiao. Những người xem bấm vào đó có thể đọc được lá thư bằng cả tiếng Trung Hoa đơn giản hóa lẫn truyền thống, cũng như một chú giải. Cũng có sẵn các bản dịch lá thư Tiếng Anh, Pháp và Ý.
UCA NEWS biết rằng không dễ dàng, cho nhiểu người Công Giáo ở lục địa lấy xuống, hay mở được lá thứ của Đức Thánh Cha chứa hơn năm megabites, vì các liên kết mạng quay chậm và phần mềm cấp thấp.
Các nữ tu và thành viên của hàng giáo phẩm Công Giáo tại Trung Quốc chia sẻ với UCA News các phản ứng ban đầu của họ với văn kiện, Vào ngày 3/7, một số người đã đọc bản dịch tiếng Trung Hoa của lá thứ Đức Giáo Hoàng dài 50 trang nhiều lần. Tại một số nơi trong tỉnh Hebei, nhiều bản đã được in ra.
Đức Giám Mục “hầm trú” Joseph Wei Jingji của Qiqibar và một số ít nhà lãnh đạo Giáo Hội khác nói với UCA News rằng họ cám ơn Đức Giáo Hoàng vì Ngài đã quan tâm nhiều đến Giáo Hội Trung Quốc.
Giám Mục Wei, có cơ sở tại tỉnh Heilongjing, Đông Bắc Trung Quốc, chú thích rằng các lá thư cung cấp những đường hướng chỉ đạo thực hành cho đời sống Giáo Hội và truyền bá Tin Mừng tại Trung Quốc, và dưa ra nhiều chiều hướng cho Giáo hội Trung Hoa hướng tới.
Ngày 3/7, giám mục được yêu cầu gặp gỡ các viên chức vụ tôn giáo tỉnh về lá thư của Đức Giáo Hoàng, UCA được biết.
Một linh muc hầm trú từ giáo phận Baoding, tỉnh Hebei, đồng ý là lá thư có ý nghĩa. “Đúng lúc Rôma cần phải nói điều gì” để cho một thái độ dứt khoát và rõ ràng, cha nói, lập trường đó là “thân thiện với những người có thái độ chống đối với thái độ của chúng ta.”
Bằng cách thu hồi tất cá những năng quyền và chỉ thị đã chuẩn ban trước kia, nhằm đáp ứng những cần thiết, ngài tiếp, lá thư thúc đẩy Giáo Hội Trung Quốc dần dần trở về với Giáo Hội Toàn Cầu.
Có những người chắc chắn không chấp nhận hay hiểu biết lá thư ấy", ngài nói nhưng ngài nghĩ mỗi người Công Giáo nên, theo đức vâng lời “chấp nhận văn kiện vô điều kiện”, vì đây chỉ là thái độ có trách nhiệm huớng đến tương lai của Giáo Hội ở đây.
Giám Mục Wei nói ngài hoàn toàn đồng ý với Đức Giáo Hoàng, nhất là về việc thu hồi các năng quyền quá khứ và chỉ thị vì tình thế thay đổi.
Tòa Thánh đã chuẩn ban những năng quyền đặc biệt trước kia. Năng quyền đó thực sự cho phép các giám mục hầm trú truyền chức các giám mục khác và truyền chức các linh mục, không có giáo dục thần học chính thức. Tòa Thánh cũng thúc đẩy người Công Giáo tránh lãnh nhận các bí tích từ các giám mục hay linh mục thuộc vào Hội Yêu Nước Công Giáo, một cơ cấu được chính tuyền chấp nhận để quàn lý Giáo Hội quốc doanh tại Trung Quốc
Một số giáo sĩ hầm trú quanh Trung Quốc bảo UCA NEWS rằng họ nên triệu tập các linh mục và những người thường với nhau để nghiên cứu lá thư cẩn thận.
Một người trong họ cần hỏi tất cả các giáo sĩ từ các cộng đoàn hầm trú và quốc doanh, để làm rõ thái độ của họ đối với lá thư, ngõ hầu thảo ra một kế hoạch.
Một lãnh đạo giáo dân thường Giáo Hội quốc doanh tại miền trung Trung Hoa, một học giả, nghĩ rằng sẽ không quá khó cho hàng giáo sĩ Giáo Hội quốc doanh chấp nhận văn kiện. Tuy nhiên, làm thế nào để đưa những điều khuyến cáo ra thi hành là chuyện cơ bản, ông nói.
Đồng thời, nhiều người Công giáo UCA News tiếp xúc, nói rằng họ cần thời gian để tiêu hóa lá thư thần học và dài, và xem xét tác động của lá thư ấy.
Một nữ giáo hữu thường trẻ trung tại Bắc Kinh, nói có một số điểm cô không hiểu trong lá thư, nhưng đó là do kiến thức về Giáo Hội và tình hình toàn thể Giáo hội của cô không phù hợp. Cha Gioan Tẩy Giả Zhang Shijing, Giám Đốc Hãng Thông Tấn Đức Tin tại Hebei, nói các cộng đoàn Công Giáo tại Trung Hoa cần thời gian để đọc và xem xét lá thư. Ngài lưu ý rằng Đức Giáo Hoàng viết từ các quan diểm về linh đạo, thần học, giáo hội học và chăm sóc mục vụ. Những người của Giáo hội cũng cần nghiên cứu xem xã hội Trung Hoa quảng đại nhìn xem lá thư thế nào, ngài thêm.
Một ít linh mục trẻ từ cả các cộng đồng hầm trú và quốc doanh, từng học ở ngoại quốc, tỏ ra quan tâm về tác dụng của lá thư đến các quan hệ Trung Quốc-Vatican. Các ngài nói họ không chắc chính quyền sẽ phản ứng với lá thư thế nào, nhất là cả hai bên dường như không muốn thỏa hiệp vè vấn đề bổ nhiệm các giám mục.
Vatican phát đi Lá Thư của Đức Thánh Cha Giáo Hoàng Bêneđitô XVI Gửi Cho Các Giám Mục, Linh Mục. Các Vị Tận Hiến Và Giáo Hữu Thường Của Giáo Hội Công Giáo Tại Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa Ngày 30/6, chấm dứt những tháng đợi chờ.
Tỏa Thánh cũa đưa lên trang nhà một biểu tượng với chữ Trung Hoa cho Giáo Hội Công Giáo, tian zhu jiao. Những người xem bấm vào đó có thể đọc được lá thư bằng cả tiếng Trung Hoa đơn giản hóa lẫn truyền thống, cũng như một chú giải. Cũng có sẵn các bản dịch lá thư Tiếng Anh, Pháp và Ý.
UCA NEWS biết rằng không dễ dàng, cho nhiểu người Công Giáo ở lục địa lấy xuống, hay mở được lá thứ của Đức Thánh Cha chứa hơn năm megabites, vì các liên kết mạng quay chậm và phần mềm cấp thấp.
Các nữ tu và thành viên của hàng giáo phẩm Công Giáo tại Trung Quốc chia sẻ với UCA News các phản ứng ban đầu của họ với văn kiện, Vào ngày 3/7, một số người đã đọc bản dịch tiếng Trung Hoa của lá thứ Đức Giáo Hoàng dài 50 trang nhiều lần. Tại một số nơi trong tỉnh Hebei, nhiều bản đã được in ra.
Đức Giám Mục “hầm trú” Joseph Wei Jingji của Qiqibar và một số ít nhà lãnh đạo Giáo Hội khác nói với UCA News rằng họ cám ơn Đức Giáo Hoàng vì Ngài đã quan tâm nhiều đến Giáo Hội Trung Quốc.
Giám Mục Wei, có cơ sở tại tỉnh Heilongjing, Đông Bắc Trung Quốc, chú thích rằng các lá thư cung cấp những đường hướng chỉ đạo thực hành cho đời sống Giáo Hội và truyền bá Tin Mừng tại Trung Quốc, và dưa ra nhiều chiều hướng cho Giáo hội Trung Hoa hướng tới.
Ngày 3/7, giám mục được yêu cầu gặp gỡ các viên chức vụ tôn giáo tỉnh về lá thư của Đức Giáo Hoàng, UCA được biết.
Một linh muc hầm trú từ giáo phận Baoding, tỉnh Hebei, đồng ý là lá thư có ý nghĩa. “Đúng lúc Rôma cần phải nói điều gì” để cho một thái độ dứt khoát và rõ ràng, cha nói, lập trường đó là “thân thiện với những người có thái độ chống đối với thái độ của chúng ta.”
Bằng cách thu hồi tất cá những năng quyền và chỉ thị đã chuẩn ban trước kia, nhằm đáp ứng những cần thiết, ngài tiếp, lá thư thúc đẩy Giáo Hội Trung Quốc dần dần trở về với Giáo Hội Toàn Cầu.
Có những người chắc chắn không chấp nhận hay hiểu biết lá thư ấy", ngài nói nhưng ngài nghĩ mỗi người Công Giáo nên, theo đức vâng lời “chấp nhận văn kiện vô điều kiện”, vì đây chỉ là thái độ có trách nhiệm huớng đến tương lai của Giáo Hội ở đây.
Giám Mục Wei nói ngài hoàn toàn đồng ý với Đức Giáo Hoàng, nhất là về việc thu hồi các năng quyền quá khứ và chỉ thị vì tình thế thay đổi.
Tòa Thánh đã chuẩn ban những năng quyền đặc biệt trước kia. Năng quyền đó thực sự cho phép các giám mục hầm trú truyền chức các giám mục khác và truyền chức các linh mục, không có giáo dục thần học chính thức. Tòa Thánh cũng thúc đẩy người Công Giáo tránh lãnh nhận các bí tích từ các giám mục hay linh mục thuộc vào Hội Yêu Nước Công Giáo, một cơ cấu được chính tuyền chấp nhận để quàn lý Giáo Hội quốc doanh tại Trung Quốc
Một số giáo sĩ hầm trú quanh Trung Quốc bảo UCA NEWS rằng họ nên triệu tập các linh mục và những người thường với nhau để nghiên cứu lá thư cẩn thận.
Một người trong họ cần hỏi tất cả các giáo sĩ từ các cộng đoàn hầm trú và quốc doanh, để làm rõ thái độ của họ đối với lá thư, ngõ hầu thảo ra một kế hoạch.
Một lãnh đạo giáo dân thường Giáo Hội quốc doanh tại miền trung Trung Hoa, một học giả, nghĩ rằng sẽ không quá khó cho hàng giáo sĩ Giáo Hội quốc doanh chấp nhận văn kiện. Tuy nhiên, làm thế nào để đưa những điều khuyến cáo ra thi hành là chuyện cơ bản, ông nói.
Đồng thời, nhiều người Công giáo UCA News tiếp xúc, nói rằng họ cần thời gian để tiêu hóa lá thư thần học và dài, và xem xét tác động của lá thư ấy.
Một nữ giáo hữu thường trẻ trung tại Bắc Kinh, nói có một số điểm cô không hiểu trong lá thư, nhưng đó là do kiến thức về Giáo Hội và tình hình toàn thể Giáo hội của cô không phù hợp. Cha Gioan Tẩy Giả Zhang Shijing, Giám Đốc Hãng Thông Tấn Đức Tin tại Hebei, nói các cộng đoàn Công Giáo tại Trung Hoa cần thời gian để đọc và xem xét lá thư. Ngài lưu ý rằng Đức Giáo Hoàng viết từ các quan diểm về linh đạo, thần học, giáo hội học và chăm sóc mục vụ. Những người của Giáo hội cũng cần nghiên cứu xem xã hội Trung Hoa quảng đại nhìn xem lá thư thế nào, ngài thêm.
Một ít linh mục trẻ từ cả các cộng đồng hầm trú và quốc doanh, từng học ở ngoại quốc, tỏ ra quan tâm về tác dụng của lá thư đến các quan hệ Trung Quốc-Vatican. Các ngài nói họ không chắc chính quyền sẽ phản ứng với lá thư thế nào, nhất là cả hai bên dường như không muốn thỏa hiệp vè vấn đề bổ nhiệm các giám mục.