Lorenzago, 10/07/2007 – Khi tới khu nghỉ dưỡng trên núi Dolomite Alpine ở Lorenzago di Cadore (tỉnh Belluno), ĐGH Benedict XVI đã nói rằng hàng ngày ngài nghĩ đến và cầu
nguyện cho linh mục bị bắt cóc – Cha Bossi. Đây là lần đầu tiên ĐGH Benedict XVI đề cập cách rõ ràng đến Cha Bossi. Nhưng vào những ngày gần đây nhất ngài chỉ nói chung chung cho “tất cả những người bị bắt cóc”.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về nhà truyền giáo của Bộ truyền giáo hải ngoại Tòa Thánh bị bắt cóc ở Philippines cách đây 1 tháng, ĐGH cho biết “Tôi nghĩ về Cha Bossi hàng ngày” và “Chúng ta hãy hy vọng và cầu nguyện Chúa giúp chúng ta”.
ĐGH đã hỏi thăm tin tức về cha Bossi từ vài giáo chức, trong đó có Đức Ông Romulo G. Valles, TGM Zamboanga, Philippines. Vài ngày trước đó, vào cuối buổi tiếp kiến ở quảng trường Thánh Phê rô ngày 13/06, cha Giuseppe Buono của Bộ truyền giáo đã có thể nói chuyện với ĐGH và thỉnh cầu ngài chúc lành cách đặc biệt cho Cha Giancarlo Bossi. ĐGH Benedict XVI đã đoan chắc lại rằng ngài không chỉ chúc lành, mà con luôn nghĩ đến vị linh mục này trong khi cầu nguyện.
nguyện cho linh mục bị bắt cóc – Cha Bossi. Đây là lần đầu tiên ĐGH Benedict XVI đề cập cách rõ ràng đến Cha Bossi. Nhưng vào những ngày gần đây nhất ngài chỉ nói chung chung cho “tất cả những người bị bắt cóc”.Trả lời câu hỏi của phóng viên về nhà truyền giáo của Bộ truyền giáo hải ngoại Tòa Thánh bị bắt cóc ở Philippines cách đây 1 tháng, ĐGH cho biết “Tôi nghĩ về Cha Bossi hàng ngày” và “Chúng ta hãy hy vọng và cầu nguyện Chúa giúp chúng ta”.
ĐGH đã hỏi thăm tin tức về cha Bossi từ vài giáo chức, trong đó có Đức Ông Romulo G. Valles, TGM Zamboanga, Philippines. Vài ngày trước đó, vào cuối buổi tiếp kiến ở quảng trường Thánh Phê rô ngày 13/06, cha Giuseppe Buono của Bộ truyền giáo đã có thể nói chuyện với ĐGH và thỉnh cầu ngài chúc lành cách đặc biệt cho Cha Giancarlo Bossi. ĐGH Benedict XVI đã đoan chắc lại rằng ngài không chỉ chúc lành, mà con luôn nghĩ đến vị linh mục này trong khi cầu nguyện.