Trả lời cho chủ đề của Ngày Dân Số Thế Giới.
NEW YORK (Zenit,org).-Người lãnh đạo Hiệp Hội Thế Giới nhữrng Tổ Chức Người Nữ Công Giáo nói chủ đề cho Ngày Dân Số Thế Giới của Liên -hiệp-quốc, như ông Ban Ki-mon hiểu đó là cổ võ sự chết của những em bé vô tội.
Bà Karen Hurley đã nói điều này trong một bức thơ viết hôm 12/7 cho ông Ban, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, để trả lời cho sứ điệp của ông liên quan Ngày Dân Số Thế Giới 11/7, với chủ đề “Những người nam là cộng tác viên trong Sức Khỏe các bà Mẹ.”
Sứ điệp của ông Ban nhân biến cố này tập trung “sự chú ý về vai trò cơ bản của những người nam trong việc nâng đỡ những quyền lợi người nữ, kể cả quyền lợi của họ đối với sức khoẻ tính dục và sinh sản.”
Hurley đã viết trong thơ của bà: “Tuy chủ đề sứ điệp của ngài về Ngày Dân Số Thế Giới 2007 rất hay, những giá phải trả của sự cộng tác diễn tả trong sứ điệp là những mạng sống của vô số em bé vô tội.”
Bà nói iếp: “Vợ chồng đóng ấn tình yêu và cam kết của mình qua sự phối hợp tính dục của mình bao gồm những lời hứa hôn nhân.”
”Việc sử dụng sự ngừa thai hay sự triệt sản cho phép một người phối ngẫu coi người kia như một đồ vật hơn là con người, và cuối cùng, dẫn các chính phủ tới chỗ áp đặt những luật lệ hạn chế tầm cỡ gia đình.”
”Sự phá thai làm hại sức khỏe và phẩm giá những người nữ đồng thời chấm dứt sự sống em bé chưa sinh.”
Bà Hurley kết luận rằng “một sự trả lời thể hiện lòng thương xa hơn là cống hiến sự nâng đỡ và những phục vụ cho các người nữ mang thai và cho gia đình của họ, thúc đẩy địa vị giáo dục và kinh tế người nữ trong xã hội, và loại bỏ mọi hình thức bạo lực và kỳ thị chống đối người nữ, kể cả sự phá thai và sự giết con trẻ.”
Hiệp Hội Thế Giới những Tổ Chức Người Nữ được thành lập năm 1910 và gồm lối 100 nhóm từ hơn 60 quốc gia.
NEW YORK (Zenit,org).-Người lãnh đạo Hiệp Hội Thế Giới nhữrng Tổ Chức Người Nữ Công Giáo nói chủ đề cho Ngày Dân Số Thế Giới của Liên -hiệp-quốc, như ông Ban Ki-mon hiểu đó là cổ võ sự chết của những em bé vô tội.
Bà Karen Hurley đã nói điều này trong một bức thơ viết hôm 12/7 cho ông Ban, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, để trả lời cho sứ điệp của ông liên quan Ngày Dân Số Thế Giới 11/7, với chủ đề “Những người nam là cộng tác viên trong Sức Khỏe các bà Mẹ.”
Sứ điệp của ông Ban nhân biến cố này tập trung “sự chú ý về vai trò cơ bản của những người nam trong việc nâng đỡ những quyền lợi người nữ, kể cả quyền lợi của họ đối với sức khoẻ tính dục và sinh sản.”
Hurley đã viết trong thơ của bà: “Tuy chủ đề sứ điệp của ngài về Ngày Dân Số Thế Giới 2007 rất hay, những giá phải trả của sự cộng tác diễn tả trong sứ điệp là những mạng sống của vô số em bé vô tội.”
Bà nói iếp: “Vợ chồng đóng ấn tình yêu và cam kết của mình qua sự phối hợp tính dục của mình bao gồm những lời hứa hôn nhân.”
”Việc sử dụng sự ngừa thai hay sự triệt sản cho phép một người phối ngẫu coi người kia như một đồ vật hơn là con người, và cuối cùng, dẫn các chính phủ tới chỗ áp đặt những luật lệ hạn chế tầm cỡ gia đình.”
”Sự phá thai làm hại sức khỏe và phẩm giá những người nữ đồng thời chấm dứt sự sống em bé chưa sinh.”
Bà Hurley kết luận rằng “một sự trả lời thể hiện lòng thương xa hơn là cống hiến sự nâng đỡ và những phục vụ cho các người nữ mang thai và cho gia đình của họ, thúc đẩy địa vị giáo dục và kinh tế người nữ trong xã hội, và loại bỏ mọi hình thức bạo lực và kỳ thị chống đối người nữ, kể cả sự phá thai và sự giết con trẻ.”
Hiệp Hội Thế Giới những Tổ Chức Người Nữ được thành lập năm 1910 và gồm lối 100 nhóm từ hơn 60 quốc gia.