Đức Hồng Y Lubomyr Husar, giáo chủ Công Giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine đã tái bày tỏ sự sẵn sàng đối thoại với Chính Thống Giáo Nga để cải thiện các mối quan hệ đại kết. Trong tuyên ngôn vừa được công bố hôm 11/1/2003 tại Rôma nhân dịp Đức Thượng Phụ Alexis II của Chính Thống Giáo Nga chuẩn bị viếng thăm Ukraine, Đức Hồng Y Husar nhìn nhận và tôn trọng quyền của các tín hữu Ukraine mời và tiếp đón các vị thuộc giáo quyền của mình.

Nhân dịp này, Đức Hồng Y đã kêu gọi các tín hữu Chính Thống hãy nhìn nhận sự hiện hữu của các tín hữu Công Giáo nghi lễ Đông Phương, quan tâm đến ý muốn của Chúa Kitô mong cho các môn đệ của người được hiệp nhất với nhau.

Đức Hồng Y viết: "Những lời trách cứ có thật hay tưởng tượng, những lời liên tục tố cáo lẫn nhau không tạo nền bầu không khí đối thoại an bình vốn là điều tối cần thiết để đạt đến sự cảm thông và xích lại gần nhau. Rất đáng tiếc là chúng ta đã nâng các thành kiến lên hàng tuyệt đối, khiến chúng trở thành những bức tường không thể sụp đổ và làm cho chúng ta chia rẽ mãi mãi"

Trong ý hướng hòa giải và đối thoại, Đức Hồng Y Husar tuyên bố Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine sẵn sàng tiếp đón Đức Thượng Phụ Alexis II và cầu chúc cho cuộc viếng thăm của ngài tại Ukraine được thành công mỹ mãn, đặc biệt là góp phần vào việc thiết lập lại trật tự và tình đoàn kết trong nội bộ Chính Thống Giáo tại nước này.

Thái độ của Đức Hồng Y Husar trên đây hoàn toàn khác với thái độ của giới lãnh đạo Chính Thống Giáo thuộc tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha hồi hạ tuần tháng 6 năm 2001. Họ đã chống đối dữ dội và tẩy chay cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tại Ukraine, Giáo Hội Chính Thống bị chia thành ba nhóm trong đó đông nhất là nhóm theo tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa. Đây cũng là nhóm chống Công Giáo duy nhất tại Ukraine.