VATICAN (CNS) – Trong cuộc phỏng vấn ngày 20 tháng 8 vừa qua dành cho Đài Phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ khanh Tòa thánh cho biết : Có những điểm đen hiện hữu trong Giáo hội Công giáo, nhưng chỉ là một phần nhỏ của thực thể Giáo hội và các thành phần Giáo hội.
Ngài nói: Giới thông tin nào chỉ chú tâm vào các lầm lỗi của các thành phần trong Giáo hội là đưa ra trước công luận một hình ảnh lệch lạc về Giáo hội.
“Cũng có thể ví như họ trình bày một mảng đen trên bức họa vĩ đại ở nhà nguyện Sistine, được phục chế để lấy lại vẻ lộng lẫy nơi màu sắc nguyên thuỷ của nhà danh họa Michelangelo.
“Để làm chứng liệu cho lịch sử, các người phục chế đã để lại một vài điểm y nguyên như cũ, không phục hồi, để cho thấy đất và bụi bặm đã chồng chất lên như thế nào suốt bao nhiêu thế kỷ.
”Nếu ai đó đưa máy ảnh truyền hình nhắm vào một trong các điểm đen đó để chỉ cho thấy đó là nhà nguyện Sistine - thay vì đặt trọng tâm vào vẻ huy hoàng tráng lệ của (toàn bộ) nhà nguyện – thì đó là một việc làm giả mạo, xuyên tạc.”
Ngài nói: Các điểm đen là một phần của nhà nguyện, nhưng những điểm đó không thể hiện chính xác tác động toàn diện của kiệt tác do Michelangelo thực hiện.
“Cũng thế, Giáo hội là một kiệt tác vĩ đại của Thiên Chúa và của các thành viên nam nữ trong Giáo hội đã và còn đang tiếp tục thực hiện một khối lượng khổng lồ những việc công ích ở khắp nơi trên thế giới này.
“Đôi khi dường như có một kế hoạch về phía truyền thông để chỉ trình bày những câu chuyện tiêu cực về Giáo hội Công giáo và chú tâm lâu dài vào những chuyện đó, quá cả thời gian thường dành cho một bản tin.”
Đức Hồng Y cũng được yêu cầu bình luận về việc những nhà lãnh đạo Tổ chức Ân xá Quốc tế họp tại Mexico từ ngày 11 đến 17 tháng 8 đưa ra quyết định chính thức ủng hộ sự hợp pháp hóa phá thai và bênh vực cho quyền lợi phụ nữ được phá thai khi có nguy hiểm về sức khỏe và nhân quyền của họ. Tổ chức nhân quyền này xác nhận lập trường đó như là một phần trong chiến dịch Chống Bạo Hành Phụ Nữ.
Ngài nói: “Chắc là người ta phải chống lại bạo hành nhằm vào phụ nữ, mà hình thức phi nhân của bạo hành là hãm hiếp, và cùng nhau tranh đấu để bảo vệ nhân phẩm của nữ giới, của bất cứ phụ nữ nào.
“Tuy nhiên, người ta không bao giờ có thể thúc đẩy tới chỗ lấy đi một sinh mạng khác, ngay cả khi sinh mnạng đó là kết quả của bạo hành.”
Đài Phát thánh Vatican cũng yêu cầu Đức Hồng Y giải thích phát biểu của ngài trong bài giảng thánh lễ ngày 19 tháng 8 về cuộc chiến giữa thiện và ác.
Ngài nói là có nhiều dấu hiệu cho thấy qủy dữ tiếp tục tấn công tất cả những gì là thiện hảo và tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa.
“Hãy nghĩ tới bạo lực, tràn lan khắp nơi và nổ ra gần như tự phát, ở ngay cả những nơi đáng lẽ là chỗ thánh điện của tình yêu thương : đó là trong gia đình, trong các diễn đàn có mục đích chia sẻ, hoà giải và kết thân; và bạo lực còn nổ ra cả trong các tôn giáo.
“Các tôn giáo được lập ra nhằm kiến tạo hòa bình, vì các tôn giáo hướng về cùng một Thượng đế của tât cả mọi người.
“Mỗi một trong những hành động đó là các dấu hiệu của những cuộc tấn công điên cuồng của quỷ dữ trong thời đại chúng ta, mà chúng ta phải chống trả bằng niềm tin mạnh mẽ, niềm tin của người theo Chúa Kitô.”
Ngài nói: Giới thông tin nào chỉ chú tâm vào các lầm lỗi của các thành phần trong Giáo hội là đưa ra trước công luận một hình ảnh lệch lạc về Giáo hội.
“Cũng có thể ví như họ trình bày một mảng đen trên bức họa vĩ đại ở nhà nguyện Sistine, được phục chế để lấy lại vẻ lộng lẫy nơi màu sắc nguyên thuỷ của nhà danh họa Michelangelo.
“Để làm chứng liệu cho lịch sử, các người phục chế đã để lại một vài điểm y nguyên như cũ, không phục hồi, để cho thấy đất và bụi bặm đã chồng chất lên như thế nào suốt bao nhiêu thế kỷ.
”Nếu ai đó đưa máy ảnh truyền hình nhắm vào một trong các điểm đen đó để chỉ cho thấy đó là nhà nguyện Sistine - thay vì đặt trọng tâm vào vẻ huy hoàng tráng lệ của (toàn bộ) nhà nguyện – thì đó là một việc làm giả mạo, xuyên tạc.”Ngài nói: Các điểm đen là một phần của nhà nguyện, nhưng những điểm đó không thể hiện chính xác tác động toàn diện của kiệt tác do Michelangelo thực hiện.
“Cũng thế, Giáo hội là một kiệt tác vĩ đại của Thiên Chúa và của các thành viên nam nữ trong Giáo hội đã và còn đang tiếp tục thực hiện một khối lượng khổng lồ những việc công ích ở khắp nơi trên thế giới này.
“Đôi khi dường như có một kế hoạch về phía truyền thông để chỉ trình bày những câu chuyện tiêu cực về Giáo hội Công giáo và chú tâm lâu dài vào những chuyện đó, quá cả thời gian thường dành cho một bản tin.”
Đức Hồng Y cũng được yêu cầu bình luận về việc những nhà lãnh đạo Tổ chức Ân xá Quốc tế họp tại Mexico từ ngày 11 đến 17 tháng 8 đưa ra quyết định chính thức ủng hộ sự hợp pháp hóa phá thai và bênh vực cho quyền lợi phụ nữ được phá thai khi có nguy hiểm về sức khỏe và nhân quyền của họ. Tổ chức nhân quyền này xác nhận lập trường đó như là một phần trong chiến dịch Chống Bạo Hành Phụ Nữ.
Ngài nói: “Chắc là người ta phải chống lại bạo hành nhằm vào phụ nữ, mà hình thức phi nhân của bạo hành là hãm hiếp, và cùng nhau tranh đấu để bảo vệ nhân phẩm của nữ giới, của bất cứ phụ nữ nào.
“Tuy nhiên, người ta không bao giờ có thể thúc đẩy tới chỗ lấy đi một sinh mạng khác, ngay cả khi sinh mnạng đó là kết quả của bạo hành.”
Đài Phát thánh Vatican cũng yêu cầu Đức Hồng Y giải thích phát biểu của ngài trong bài giảng thánh lễ ngày 19 tháng 8 về cuộc chiến giữa thiện và ác.
Ngài nói là có nhiều dấu hiệu cho thấy qủy dữ tiếp tục tấn công tất cả những gì là thiện hảo và tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa.
“Hãy nghĩ tới bạo lực, tràn lan khắp nơi và nổ ra gần như tự phát, ở ngay cả những nơi đáng lẽ là chỗ thánh điện của tình yêu thương : đó là trong gia đình, trong các diễn đàn có mục đích chia sẻ, hoà giải và kết thân; và bạo lực còn nổ ra cả trong các tôn giáo.
“Các tôn giáo được lập ra nhằm kiến tạo hòa bình, vì các tôn giáo hướng về cùng một Thượng đế của tât cả mọi người.
“Mỗi một trong những hành động đó là các dấu hiệu của những cuộc tấn công điên cuồng của quỷ dữ trong thời đại chúng ta, mà chúng ta phải chống trả bằng niềm tin mạnh mẽ, niềm tin của người theo Chúa Kitô.”