Vatican : ĐTC đã tở lòng kính phục tài năng và sự tận tụy của Đức cố Hồng Y Gagnon, người Canada, đặc biệt mối ưu tư của ngài trong việc đào tạo các linh mục tương lai.
ĐHY Edouard Gagnon, thuộc Tu Hội Xuân Bích, đã từ trần tối thứ Bảy ngày 25/8, tại Đại Chủng Viện Xuân Bích ở Montréal, hưởng thọ 89 tuổi.
ĐHY sinh năm 1918 tại Port-Daniel. Gia nhập Tu Hội Xuân Bích và được thu phong Linh mục, ngài đã là giáo sư thần học từ năm 1945 đến 1954. ngài đã tham dự Công đồng Vatican II với tư cách là chuyên viên. Nài cũng đã từng là Bề Trên Giám Tỉnh của các Linh Mục Xuân Bích thuộc Tỉnh Canada, Nhật Bản và Châu Mỹ La Tinh.
Ngài đã được ĐTC Phaolô VI đặt làm Giám Mục Địa phận Thánh Phaolô ở Alberta (1969-1972), rồi được triệu về Rôma làm Giám đốc Giáo Hoàng Học Viện Canada. Tiếp đến, ngài được chọn làm chủ tịch Ủy Ban Gia Đình, được thiết lập bởi Đức Phaolô VI vào năm 1973, mà về sau, vào năm 1981, sẽ trở thành Hội đồng Giáo Hoàng về Gia Đình.
Được đặt làm Hồng Y vào năm 1985 bởi ĐTC Gioan Phaolô II, ngài tiếp tục làm chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình cho đến năm 1990.
Ngài cũng là chủ tịch danh dự của Ủy Ban GIáo Hoàng về Hội Nghị Thánh Thể Quốc Tế, ngài từ trần vào thời điểm Giáo Hội Canada đang chuẩn bị Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế ở Québec vào năm 2008.
trong bức điện tín gởi cho ĐHY Jean-Claude Turcotte, Tổng Giám Mục Montréal, ĐTC Biển Đức XVI đã bày tỏ lòng « đau buồn » trước tin ĐHY qua đời. ĐTC bày tỏ « sự liên đới với lời cầu nguyện của Giáo Hội Canada, với gia đình của Đức cố Hồng Y và tất cả những ai cùng chia sẻ đám tang này ». ĐTC « phó thác người tôi tớ trung thành của Giáo Hội này cho Chúa Kitô Phục Sinh, người tôi tớ, với tài năng và lòng tận tụy, đã hiến dâng thừa tác vụ của mình cho việc đào tạo các Linh mục, trước khi hết lòng tận tụy trong nhiều năm trời phục vụ Tòa Thánh ».
ĐTC Biển Đức XVI cũng gởi điện thư chia buồn đến Cha Lawrence B. Terrien, Bề Trên Tổng Quyền của Tu Hội Xuân Bích ở Paris. ĐTC cũng đã nhấn mạnh qua bức thư rằng Đức cố Hồng Y Gagnon đã hiến dâng đời mình « cách nhiệt thành cho việc đào tạo các Linh mục cũng như cho nhũng thừa tác vụ được Tòa Thánh giao phó ».
Sau cùng, ĐTC ban phép lành Tòa Thánh cho tất cả các Linh mục của Tu Hội Xuân Bích, những người anh em cùng Tu Hội với Đức cố Hồng y Gagnon.
ĐHY Edouard Gagnon, thuộc Tu Hội Xuân Bích, đã từ trần tối thứ Bảy ngày 25/8, tại Đại Chủng Viện Xuân Bích ở Montréal, hưởng thọ 89 tuổi.ĐHY sinh năm 1918 tại Port-Daniel. Gia nhập Tu Hội Xuân Bích và được thu phong Linh mục, ngài đã là giáo sư thần học từ năm 1945 đến 1954. ngài đã tham dự Công đồng Vatican II với tư cách là chuyên viên. Nài cũng đã từng là Bề Trên Giám Tỉnh của các Linh Mục Xuân Bích thuộc Tỉnh Canada, Nhật Bản và Châu Mỹ La Tinh.
Ngài đã được ĐTC Phaolô VI đặt làm Giám Mục Địa phận Thánh Phaolô ở Alberta (1969-1972), rồi được triệu về Rôma làm Giám đốc Giáo Hoàng Học Viện Canada. Tiếp đến, ngài được chọn làm chủ tịch Ủy Ban Gia Đình, được thiết lập bởi Đức Phaolô VI vào năm 1973, mà về sau, vào năm 1981, sẽ trở thành Hội đồng Giáo Hoàng về Gia Đình.
Được đặt làm Hồng Y vào năm 1985 bởi ĐTC Gioan Phaolô II, ngài tiếp tục làm chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình cho đến năm 1990.
Ngài cũng là chủ tịch danh dự của Ủy Ban GIáo Hoàng về Hội Nghị Thánh Thể Quốc Tế, ngài từ trần vào thời điểm Giáo Hội Canada đang chuẩn bị Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế ở Québec vào năm 2008.
trong bức điện tín gởi cho ĐHY Jean-Claude Turcotte, Tổng Giám Mục Montréal, ĐTC Biển Đức XVI đã bày tỏ lòng « đau buồn » trước tin ĐHY qua đời. ĐTC bày tỏ « sự liên đới với lời cầu nguyện của Giáo Hội Canada, với gia đình của Đức cố Hồng Y và tất cả những ai cùng chia sẻ đám tang này ». ĐTC « phó thác người tôi tớ trung thành của Giáo Hội này cho Chúa Kitô Phục Sinh, người tôi tớ, với tài năng và lòng tận tụy, đã hiến dâng thừa tác vụ của mình cho việc đào tạo các Linh mục, trước khi hết lòng tận tụy trong nhiều năm trời phục vụ Tòa Thánh ».
ĐTC Biển Đức XVI cũng gởi điện thư chia buồn đến Cha Lawrence B. Terrien, Bề Trên Tổng Quyền của Tu Hội Xuân Bích ở Paris. ĐTC cũng đã nhấn mạnh qua bức thư rằng Đức cố Hồng Y Gagnon đã hiến dâng đời mình « cách nhiệt thành cho việc đào tạo các Linh mục cũng như cho nhũng thừa tác vụ được Tòa Thánh giao phó ».
Sau cùng, ĐTC ban phép lành Tòa Thánh cho tất cả các Linh mục của Tu Hội Xuân Bích, những người anh em cùng Tu Hội với Đức cố Hồng y Gagnon.