Tổng Thống George W. Bush Kêu Gọi Toàn Dân Hoa Kỳ
dành Chúa Nhật 19 tháng 1 năm 2003 để cử hành
Ngày “Thánh Hóa Sự Sống Con Người“
Washington, D.C., 14-1-2003: Hôm nay, tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush công bố Chúa Nhật 19 tháng 1 năm 2003 là Ngày “Thánh Hóa Sự Sống Con Người” (Sanctity of Human Life), với lời kêu gọi sau đây:
“Tôi kêu gọi toàn dân Mỹ nhìn nhận ngày này với việc cử hành những nghi lễ thích hợp trong các gia đình và những nơi thờ phượng, để chính chúng ta tái cống hiến sự phục vụ với lòng thương xót, và để tái khẳng định sự cam kết của chúng ta đối với việc tôn trọng sự sống và phẩm giá của từng nhân vị . Mỗi trẻ em là một ưu tiên và là một hồng ân, và tôi tin tưởng rằng tất cả phải được chào đón vào cuộc sống và phải được luật pháp bảo vệ.”
Thứ Tư ngày 22 tháng 1 năm 2003 là ngày mà 30 năm trước đây, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã phán quyết cho phép phá thai, nhằm bảo đảm pháp luật cho những cá nhân liên quan đến việc phá thai. Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, với sự chấp thuận của tòa thánh Vatican, chọn ngày 22 tháng 1 năm 2003 là “Ngày Sám Hối và Cầu Nguyện“ và được cử hành trên khắp các Giáo phận trong lãnh thổ Hoa Kỳ, để cùng nhau “sám hối vì những lỗi phạm đến phẩm giá con người qua các hành động cố ý phá thai, và cầu nguyện cho sự phục hồi hoàn toàn việc bảo đảm pháp luật về quyền sống.”
Với việc công bố ngày “Thánh Hóa Sự Sống Con Người”, tổng thống Bush nhấn mạnh rằng “Các tổ chức và các cộng đoàn đức tin và mỗi cá nhân công dân đóng góp một vai trò quan trọng làm vững mạnh các khu xóm, mang lại sự chăm sóc và an ủi những người kém may mắn”. Những nhóm này nhận chân được giá trị đích thực của từng nhân vị và thực trạng có thể có của mỗi sự sống; và các nỗ lực quan trọng của họ đang giúp xây dựng một đất nước công bằng và quthịnh vượng hơn”. Cùng nhau làm việc để bảo vệ người yếu kém, bất toàn, và bị ruồng bỏ, chúng ta khẳng định một nền văn hóa hy vọng và giúp bảo đảm một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả.”
Bantinliendoan@aol.com
dành Chúa Nhật 19 tháng 1 năm 2003 để cử hành
Ngày “Thánh Hóa Sự Sống Con Người“
Washington, D.C., 14-1-2003: Hôm nay, tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush công bố Chúa Nhật 19 tháng 1 năm 2003 là Ngày “Thánh Hóa Sự Sống Con Người” (Sanctity of Human Life), với lời kêu gọi sau đây:
“Tôi kêu gọi toàn dân Mỹ nhìn nhận ngày này với việc cử hành những nghi lễ thích hợp trong các gia đình và những nơi thờ phượng, để chính chúng ta tái cống hiến sự phục vụ với lòng thương xót, và để tái khẳng định sự cam kết của chúng ta đối với việc tôn trọng sự sống và phẩm giá của từng nhân vị . Mỗi trẻ em là một ưu tiên và là một hồng ân, và tôi tin tưởng rằng tất cả phải được chào đón vào cuộc sống và phải được luật pháp bảo vệ.”
Thứ Tư ngày 22 tháng 1 năm 2003 là ngày mà 30 năm trước đây, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã phán quyết cho phép phá thai, nhằm bảo đảm pháp luật cho những cá nhân liên quan đến việc phá thai. Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, với sự chấp thuận của tòa thánh Vatican, chọn ngày 22 tháng 1 năm 2003 là “Ngày Sám Hối và Cầu Nguyện“ và được cử hành trên khắp các Giáo phận trong lãnh thổ Hoa Kỳ, để cùng nhau “sám hối vì những lỗi phạm đến phẩm giá con người qua các hành động cố ý phá thai, và cầu nguyện cho sự phục hồi hoàn toàn việc bảo đảm pháp luật về quyền sống.”
Với việc công bố ngày “Thánh Hóa Sự Sống Con Người”, tổng thống Bush nhấn mạnh rằng “Các tổ chức và các cộng đoàn đức tin và mỗi cá nhân công dân đóng góp một vai trò quan trọng làm vững mạnh các khu xóm, mang lại sự chăm sóc và an ủi những người kém may mắn”. Những nhóm này nhận chân được giá trị đích thực của từng nhân vị và thực trạng có thể có của mỗi sự sống; và các nỗ lực quan trọng của họ đang giúp xây dựng một đất nước công bằng và quthịnh vượng hơn”. Cùng nhau làm việc để bảo vệ người yếu kém, bất toàn, và bị ruồng bỏ, chúng ta khẳng định một nền văn hóa hy vọng và giúp bảo đảm một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả.”
Bantinliendoan@aol.com