VATICAN CITY (CNS) Trong Thượng Hội đồng các Giám mục tại Vatican năm 1998, một Giám mục người Á châu làm cho phòng họp thức tỉnh khi ngài phát biểu: “Vấn đề then chốt khi rao giảng Tin Mừng không phải là những tài liệu của Giáo Hội nhưng chính là đời sống thánh thiện gương mẫu.

Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II đang chủ tọa Thượng Hội đồng thực sự lắng nghe. Trong bốn năm vừa qua Ðức Thánh Cha không đưa ra một tông thư nào, nhưng ngài đã tuyên dương 186 vị hiển thánh đã sống gương mẫu và làm việc khắp nơi trên hoàn cầu.

Những người đạo đức luôn có một đời sống thánh thiện “một bằng chứng hiển nhiên không cần phải nói bằng lời” đó là đường hướng mục vụ mà Ðức Thánh Cha nêu lên cho dệ tam thiên niên kỷ.

Trong năm 2003 Ðức Thánh Cha sẽ phong hiển thánh và chân phước cho 30 vị gồm những nhà truyền giáo, giáo dân, giám mục, những nhà truyền thông và những nhà giáo dục.

Các đấng này là điểm sáng nổi bật của niềm tin trong mọi trường hợp căng thẳng và hoàn cảnh khó khăn: những nhà truyền giáo tiền tuyến sống ở Trung quốc; những người khác sống giữa những bạo động và thù nghịch ở Sudan; một số sống trong khung cảnh hận thù còn lưu lại giữa Hồi giáo và Tây Phương dù sự việc đã xẩy ra trong quá khứ .

Tháng 10 vừa qua, ba ngày trước khi kỷ niệm 25 năm Giáo Hoàng, Ðức Thánh Cha đã tuyên bố “Mẹ Têrêxa Calcutta là “Bậc Ðáng kính”, bước đầu để đi dến việc phong thánh.

Tòa Thánh Vatican hy vọng tiếng thơm của Mẹ Têrêxa do những công việc từ thiện nhân ái sẽ lôi cuốn được một số người ngoài Công giáo vì Mẹ được sinh ra ở Albania, một xứ đa số là Hồi giáo, và suốt đời tận tụy làm việc tại Ấn độ một xứ đa số là Ấn giáo.

Ðức Thánh Cha sẽ lên đường trong năm 2003 với những chuyến tông du ngắn hạn đến các xứ Công giáo. Ngài sẽ đến Madrid vào tháng 5 và sẽ phong thánh cho vài linh mục và vài nam nữ tu sĩ bản xứ. Ðến Croatia vào tháng 6, phong thánh cho một nữ tu sáng lập dòng chuyên về giáo dục giới trẻ và chăm sóc những người đau yếu. Một chuyến khác vào cuối tháng 6 và sẽ phong thánh Cho Ivan Merz, một giáo dân làm công việc mục vụ cũng tại Croatia.

Việc phong chân phước cho Ivan Merz sẽ được tổ chức nơi sinh quán của ngài là Banja Luka vì Ðức Giám mục Banja Luka yêu cầu hòng đem lại niềm phấn khởi cho giáo dân vì họ đã chịu qúa nhiều đau khổ trong cuộc chiến Balkan.

Trở về Roma Ðức Thánh Cha sẽ chủ toa thêm bốn cuộc phong thánh nữa trong năm 2003. Trong tháng 3, Ðức Thánh Cha dự trù phong thánh cho năm vị và trong tháng tư bảy vị. Trong số đó có Cha Giacomo Alberrione là một nhà truyền thông và Cha dòng Marco d’Aviano, đấng đã khuyến khích đân chúng Vienna, Austria đứng lên chống lại quân Thổ nhỉ kỳ vào năm 1683 khi Thổ nhỉ kỳ đem quân Hồi giáo xâm chiếm Âu châu.

Ðức Thánh Cha dự trù phong thánh cho hai đấng người Ba lan trong dịp kỷ niệm sinh nhật của ngài vào ngày 18 tháng 5 là Chân phước Josef Sebastian Pelczar, Giám mục và viện trưởng, Tổng Giáo mục giáo phận Krakow, và Chân phước Orsola Ledochowska, đấng sang lập Dòng và tranh đấu độc lập cho quốc gia Ba lan năm 1800.

Tháng 10 là tháng mà Giáo Hội đặc biệt cầu cho công cuộc truyền giáo, Ðức Thánh Cha sẽ phong thánh cho ba đấng truyền giáo là Chân phước Daniele Comboni sáng lập Dòng truyền giáo Comboni, Chân phước Josef Freinademetz, một linh mục truyền giáo tại Trung quốc vào thế kỷ 19, và Cha Arnold Janssen, đấng sáng lập Dòng Truyền giáo Ngôi Lời.

Ðức Thánh Cha nhấn mạnh “nên thánh” là đích thật của mỗi Kitô hữu, đích đó khó khăn nhưng phải là không thể đạt được. Trong các cuộc lễ phong thánh là một địp để truyền bá Ðức Tin. Mỗi lần Ðức Thánh Cha đọc một sắc lệnh phong thánh là mỗi lần ngài suy niệm về Ðức Tin thể hiện qua đời sống anh hùng của các đấng thánh.