Thông điệp thứ hai của Đức Thánh Cha Biển Đức : « Được cứu rỗi trong niềm hy vọng »
Theo tin của văn phòng báo chí Tòa Thánh, vào ngày 30/11/2007 sắp đến, nhằm ngày lễ Thánh Anrê Tông Đồ, tại Vatican, ĐHY Georges-Marie Cottier, thần học gia danh dự của Giáo Triều và ĐHY Albert Vanhoye, giáo sư danh dự Khoa chú giải Tân Ước ở Học Viện Kinh Thánh Giáo Hoàng, sẽ giới thiệu thông điệp thứ hai của ĐTC Biển Đức có tựa đề « Được cứu rồi trong niềm hy vọng » (Spe Salvi ).
Bản văn sẽ được xuất bản cùng ngày bằng các ngôn ngữ như Latinh, Pháp, Ý, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và tiếng Balan.
Sau thông điệp đầu tiên về Đức Ái, ĐTC tiếp tục nói về nhân đức đối thần thứ hai, Đức Trông Cậy. Thông điệp thứ ba, đang được chuẩn bị, dường như ĐTC sẽ bàn về Đức Tin.
Thông điệp « Spe Salvi » là một suy niệm về niềm hy vọng Kitô giáo. ĐTC sẽ dựa vào thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gởi cho tín hữu Rôma (8,24) : « Vì chính trong niềm hy vọng mà chúng ta được cứu độ ».
Theo tin của văn phòng báo chí Tòa Thánh, vào ngày 30/11/2007 sắp đến, nhằm ngày lễ Thánh Anrê Tông Đồ, tại Vatican, ĐHY Georges-Marie Cottier, thần học gia danh dự của Giáo Triều và ĐHY Albert Vanhoye, giáo sư danh dự Khoa chú giải Tân Ước ở Học Viện Kinh Thánh Giáo Hoàng, sẽ giới thiệu thông điệp thứ hai của ĐTC Biển Đức có tựa đề « Được cứu rồi trong niềm hy vọng » (Spe Salvi ).
Bản văn sẽ được xuất bản cùng ngày bằng các ngôn ngữ như Latinh, Pháp, Ý, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và tiếng Balan.
Sau thông điệp đầu tiên về Đức Ái, ĐTC tiếp tục nói về nhân đức đối thần thứ hai, Đức Trông Cậy. Thông điệp thứ ba, đang được chuẩn bị, dường như ĐTC sẽ bàn về Đức Tin.
Thông điệp « Spe Salvi » là một suy niệm về niềm hy vọng Kitô giáo. ĐTC sẽ dựa vào thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gởi cho tín hữu Rôma (8,24) : « Vì chính trong niềm hy vọng mà chúng ta được cứu độ ».